Dự báo thời tiết Đà Nẵng và các vùng cả nước hôm nay (25/5): Mưa to đến rất to nhiều tỉnh thành

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 25/5, nhiều tỉnh thành có mưa do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị áp cao lục địa ở phía Bắc nén và đẩy dịch xuống phía Nam.

Dự báo thời tiết Đà Nẵng hôm nay

Dự báo thời tiết Đà Nẵng và các vùng cả nước hôm nay (25/5): Mưa to đến rất to nhiều tỉnh thành - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: TTXVN).

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, dự báo thời tiết Đà Nẵng ngày 25/5 như sau:

Huyện Hòa Vang và Quận Cẩm Lệ: Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ: 28-37 độ.

- Gió: Nam đến Tây Nam, cấp 2-3.

- Độ ẩm: 47-95%.

Quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng.

- Nhiệt độ: 27-36 độ.

- Gió: Nam đến Tây Nam, cấp 2-3.

- Độ ẩm: 50-96%.

Quận Liên Chiểu, Thanh Khê và Hải Châu: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

- Nhiệt độ: 28-37 độ.

- Gió: Nam đến Tây Nam, cấp 2-3.

- Độ ẩm: 48-95%.

Huyện đảo Hoàng Sa-TP Đà Nẵng: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

- Nhiệt độ: 26-33 độ.

- Gió: Nam đến Tây Nam, cấp 2-3.

- Độ ẩm: 60-92%.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, phía Bắc có nơi trên 38 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, phía Bắc có nơi có nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị áp cao lục địa ở phía Bắc nén và đẩy dịch xuống phía Nam nên Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông diện rộng, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h, có nơi trên 120mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 25/5, Hà Nội có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết TP HCM hôm nay

Có mây, không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 26 độ. Nhiệt độ cao nhất 35 độ.

Dự báo thời tiết các vùng trên các nước hôm nay

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 38 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ.

Có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng nóng, riêng khu vực vùng núi có chiều tối mai có mưa rào và dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế: Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, phía Nam có nơi trên 28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, vùng núi 36-39 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, vùng núi có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.