Dự báo thời tiết ngày mai 13/5/2023: Hà Nội giảm mưa lớn, Đà Nẵng ngày nắng đêm mưa, TP HCM mưa từ sáng

Dự báo thời tiết ngày mai 13/5/2023, ở Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa, ngày có mưa rào và dông vài nơi, mưa lớn có xu hướng giảm dần. Tại Đà Nẵng ngày nắng, đêm mưa vài nơi; còn TP HCM có mưa dông từ sáng kéo dài cả ngày, có thời điểm mưa vừa đến mưa to.

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, ngày 13/5, khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo chi tiết về thời tiết Hà Nội ngày mai như sau:

Ban ngày

- Sáng và chiều 13/5, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, mưa lớn giảm dần. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ khoảng 24 - 25 độ, tăng nhẹ 1 độ độ so với ngày trước. Độ ẩm tương đối thấp nhất 81 - 83%; mật độ mây 90 - 99%.

- Hướng gió: Bắc Tây Bắc đạt vận tốc 11 - 13 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 19 - 24 km/h.

- Dự báo chỉ số UV trong ngày mai tại các quận huyện TP Hà Nội đạt ngưỡng nguy cơ gây hại thấp đến trung bình (2 - 3).

Ban đêm

- Tối và đêm mai, khu vực Hà Nội có mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

- Nhiệt độ tiếp tục đạt trong khoảng 22 - 23 độ. Độ ẩm trung bình phổ biến 88 - 95%; mật độ mây 98 - 100%. 

- Hướng gió: Bắc Tây Bắc đạt vận tốc 9 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 15 - 17 km/h.

Dự báo thời tiết TP HCM ngày mai

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, ngày 13/5, khu vực TP HCM có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, trời nắng gián đoạn, đêm có mưa rải rác. 

Dự báo chi tiết về thời tiết TP HCM ngày mai như sau:

Ban ngày

- Sáng và chiều 13/5, thời tiết TP HCM phổ biến có mây, có mưa rào và dông vài nơi, trời nắng gián đoạn. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

- Nhiệt độ nằm trong khoảng 32 - 34 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất 67 - 76%; mật độ mây 76%.

- Hướng gió: Nam có vận tốc 9 - 11 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 20 - 24 km/h. 

- Dự báo trong mai, chỉ số UV tại khu vực TP HCM sẽ đạt mức cao đến rất cao trong khoảng thời gian 11h00 - 13h00.

Ảnh: Du Y

Ban đêm

- Tối mai, thời tiết TP HCM có mây, ít mưa. Trong đêm có khả năng xuất hiện mưa dông ở một số khu vực.   

- Nhiệt độ vẫn nằm trong khoảng 27 - 28 độ. Độ ẩm trung bình phổ biến 82 - 83%; mật độ mây 53 - 81%. 

- Hướng gió: Đông Nam đến Nam đạt vận tốc 11 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 11 - 17 km/h. 

Dự báo thời tiết Đà Nẵng ngày mai

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cho biết, ngày 13/5, khu vực TP Đà Nẵng nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. 

Dự báo chi tiết về thời tiết Đà Nẵng như sau:

Ban ngày

- Ngày 13/5, khu vực Đà Nẵng chủ yếu nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. 

- Nhiệt độ trong khoảng 30 - 31 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất 74 - 77%, mật độ mây 77%.

- Hướng gió: Tây Bắc đến Bắc Tây Bắc đạt vận tốc 7 - 11 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 26 - 30 km/h. 

- Trong ngày mai, các quận huyện thuộc TP Đà Nẵng có chỉ số UV ở ngưỡng có nguy cơ gây hại ở cao đến rất cao (9 - 10).

Ban đêm

- Buổi tối, khu vực Đà Nẵng có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Trong đêm, khu vực có mây nhưng không mưa.  

- Nhiệt độ trong khoảng 24 - 25 độ. Độ ẩm trung bình phổ biến 88 - 90 - 92%; mật độ mây 31 - 79%. 

- Hướng gió: Tây Bắc đến Tây đạt vận tốc 4 - 7 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 11 - 15 km/h.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.