Dự báo thời tiết ngày mai 14/5/2022: Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM đều có mưa dông chủ yếu vào chiều tối

Dự báo thời tiết ngày mai 14/5/2022, khu vực Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM đều có mưa rào và dông rải rác, riêng Hà Nội có nơi mưa vừa, mưa to (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm).

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai

Xem thêm: Dự báo thời tiết ngày mai 15/5/2022

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 14/5, thời tiết Hà Nội nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. 

- Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. 

- Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Vì vậy, đêm mai (14/5) đến hết ngày 15/5, khu vực Hà Nội có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. 

Từ đêm 15/5 trời chuyển mát với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-22 độ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày mai 14/5, thời tiết các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. 

Đối với các tỉnh phía Đông Bắc Bộ ngày mai nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. 

- Gió đông nam cấp 2-3. 

- Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Ngày 14/5, khu vực Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM đều có mưa. (Ảnh minh họa: Du Y).

Dự báo thời tiết TP HCM hôm nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết TP HCM ngày mai 14/5 có mây, có mưa rào và dông (mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm). 

- Gió Tây Nam cấp 2-3. 

- Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. 

- Nhiệt độ cao nhất: 29-34 độ.

- Xác suất mưa: 60-80%. 

- Độ ẩm: 60-93%. 

Trong khi, thời tiết các tỉnh khu vực Nam Bộ được dự báo có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Gió Tây Nam cấp 2-3. 

- Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. 

- Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Dự báo thời tiết Đà Nẵng ngày mai

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, thời tiết Đà Nẵng ngày mai nhiều mây, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo chi tiết về thời tiết TP Đà Nẵng ngày 14/5 như sau:

Huyện Hòa Vang và Quận Cẩm Lệ: Mây thay đổi, chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng.

- Nhiệt độ: 25-36 độ.

- Gió: Nam đến Tây Nam, cấp 2-3.

- Độ ẩm: 52-92%.

Quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn: Mây thay đổi, chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng.

- Nhiệt độ: 25-35 độ.

- Gió: Nam đến Đông Nam, cấp 2-3.

- Độ ẩm: 55-93%.

Quận Liên Chiểu, Thanh Khê và Hải Châu: Mây thay đổi, chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng.

- Nhiệt độ: 26-37 độ.

- Gió: Nam đến Tây Nam, cấp 2-3.

- Độ ẩm: 50-90%.

Huyện đảo Hoàng Sa - TP Đà Nẵng: Mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

- Nhiệt độ: 26-32 độ.

- Gió: Nam đến Đông Nam, cấp 2-3.

- Độ ẩm: 61-96%.

Cảnh báo mưa dông diện rộng tại Đà Nẵng 

Hiện nay (14/5), rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ bị nén và dịch dần xuống phía nam. 

Do ảnh hưởng của rãnh thấp phân tích trên nên từ chiều ngày 15/5 đến ngày 16/5, tại các tỉnh, thành thuộc khu vực Trung Trung Bộ xảy ra một đợt mưa dông diện rộng. 

Trong đó, các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông với lượng phổ biến 30-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h.

Các tỉnh, thành từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, tập trung vào chiều và đêm, với lượng phổ biến 20-40mm/24h, có nơi trên 60mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

chọn
'Dòng tiền đổ về bất động sản chưa có hoặc rất ít'
Lãnh đạo doanh nghiệp địa ốc cho rằng trong thời điểm này, khi các hoạt động sản xuất, kinh doanh chưa phục hồi rõ rệt thì dòng tiền đổ về bất động sản chưa có hoặc rất ít.