Dự báo thời tiết ngày mai 23/5/2023: Hà Nội, Đà Nẵng ngày nắng nóng, chiều mưa dông, TP HCM có mưa nhiều

Dự báo thời tiết ngày mai 23/5/2023, Hà Nội và Đà Nẵng vẫn nắng nóng, nhưng chiều và tối có mưa rào kèm dông vài nơi. Còn TP HCM phổ biến có mưa, ngày trời nắng gián đoạn.

 

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, ngày 23/5, khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa.

Dự báo chi tiết về thời tiết Hà Nội ngày mai như sau:

Ban ngày

- Sáng và chiều 23/5, khu vực Hà Nội có mây, trời nắng nóng; riêng cuối buổi chiều thỉnh thoảng có mưa dông vài nơi.

- Nhiệt độ khoảng 35 - 37 độ, giảm 2 - 3 độ so với những ngày trước. Độ ẩm tương đối phổ biến 66 - 75%; mật độ mây 77 - 100%.

- Hướng gió: Bắc Đông Bắc đến Đông Đông Bắc đạt vận tốc 15 - 20 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 20 - 26 km/h.

- Dự báo chỉ số tia cực tím (UV): Trong ngày mai, chỉ số UV cực đại hầu hết các quận huyện TP Hà Nội được dự báo sẽ giảm xuống ngưỡng có nguy cơ gây hại cao (6 - 7). 

Ban đêm

- Tối và mai, khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa. 

- Nhiệt độ dao động trong khoảng 26 - 27 độ. Độ ẩm trung bình phổ biến 80 - 87%; mật độ mây 100%. 

- Hướng gió: Đông Nam đến Tây Tây Nam đạt vận tốc 9 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 17 - 20 km/h.

Dự báo thời tiết TP HCM ngày mai

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, ngày 23/5, khu vực TP HCM có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn.

Dự báo chi tiết về thời tiết TP HCM ngày mai như sau:

Ban ngày

- Sáng và chiều 23/5, khu vực TP HCM phổ biến có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn. 

- Nhiệt độ trong khoảng 34 - 35 độ, tăng 3 độ so với hôm trước. Độ ẩm tương đối 70 - 76%; mật độ mây 94%.

- Hướng gió: Tây Nam có vận tốc 11 - 17 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 32 - 35 km/h. 

- Ngày mai, chỉ số UV cực đại các quận huyện trên TP HCM giảm xuống về mức 4 - 5, đạt ở ngưỡng nguy cơ gây trung bình.

Ban đêm

- Tối và đêm mai, khu vực TP HCM có mây, có mưa và mưa dông rải rác.

- Nhiệt độ tiếp tục duy trì trong khoảng 26 - 27 độ. Độ ẩm trung bình phổ biến 89 - 95%; mật độ mây 99 - 100%. 

- Hướng gió: Tây đến Tây Tây Nam đạt vận tốc 7 - 9 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 19 - 20 km/h. 

Ảnh: Du Y

Dự báo thời tiết Đà Nẵng ngày mai

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cho biết, ngày 23/5, khu vực Đà Nẵng nhiều mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều và tối có mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo chi tiết về thời tiết Đà Nẵng như sau:

Ban ngày

- Sáng và trưa 23/5, khu vực TP Đà Nẵng nhiều mây, trời nắng, có nơi nắng nóng; chiều mai có mưa rào và dông rải rác.

- Nhiệt độ dao động trong khoảng 36 - 38 độ. Độ ẩm tương đối phổ biến 54 - 64%, mật độ mây 31 - 76%.

- Hướng gió: Đông Đông Nam đến Đông Đông Bắc đạt vận tốc 7 - 11 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 24 - 28 km/h. 

- Trong ngày mai, chỉ số UV cực đại tại các quận huyện TP Đà Nẵng có giao động nhẹ từ mức 7 - 10, ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao đến rất cao.

Ban đêm

- Tối mai, thời tiết TP Đà Nẵng ít mây sau đó nhiều mây, đôi lúc có mưa rải rác, đêm không mưa.

- Nhiệt độ khoảng 25 - 27 độ, giảm 1 độ so với đêm trước. Độ ẩm trung bình phổ biến 81 - 87%; mật độ mây 73 - 95%. 

- Hướng gió: Tây Nam đến Tây đạt vận tốc 6 - 7 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 15 - 20 km/h.

Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào ngày 21/5, ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Cụ thể, nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 40 độ, có nơi trên 41 độ như: Mường La (Sơn La) 42,5 độ, Sông Mã (Sơn La) 42 độ, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 41,2 độ, Tương Dương (Nghệ An) 41,1 độ…Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 35 - 60%. 

Ở phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40 - 60% .

Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 - 48 giờ tới

Ngày 22/5, ở phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 39 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40 - 60%. Ngày 23/5, nắng nóng kết thúc ở khu vực này.

Ngày 22/5, phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 40 độ, có nơi trên 40 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 35 - 55%.

Ngày 23/5, khu vực Tây Bắc của Bắc Bộ và khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40 - 65%.

Dự báo chi tiết:

Thời điểm dự báo

Khu vực ảnh hưởng

Nhiệt độ cao nhất (độ)

Độ ẩm

tương đối

thấp nhất (%)

Thời gian nóng (giờ)

Ngày 22/5/2023

Phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên

37 - 40 độ, có nơi trên 40 độ

35 - 55%

10 - 18 giờ

Phía Đông Bắc Bộ

36 - 39 độ, có nơi trên 39 độ

40 - 60%

10 - 18 giờ

Ngày 23/5/2023

Khu vực Tây Bắc của Bắc Bộ và khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên

35 - 38 độ, có nơi trên 39 độ

40 - 65%

10 - 17 giờ

Dự báo tác động của nắng nóng

Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. 

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Lưu ý: Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.