Dự báo thời tiết ngày mai 30/11/2022: Hà Nội mưa to và rét, Đà Nẵng mưa to từ chiều tối, TP HCM vẫn có nắng

Dự báo thời tiết ngày mai 30/11/2022, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh nên khu vực TP Hà Nội có mưa, cục bộ có mưa to, sáng và đêm trời lạnh, có nơi trời rét, còn TP Đà Nẵng có mưa vừa, có nơi mưa to và dông từ chiều tối mai.

 

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, ngày 30/11, khu vực Hà Nội trở mưa và giảm nhiệt sâu do không khí lạnh tăng cường mạnh.

Dự báo chi tiết về thời tiết Hà Nội ngày mai như sau:

Ban ngày

- Sáng và chiều 30/11, thời tiết Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, riêng sáng sớm trời lạnh với nền nhiệt độ thấp nhất 19 độ.

- Nhiệt độ trong khoảng 19 - 23 độ, giảm so với ngày trước đó. Độ ẩm trung bình phổ biến đạt 71 - 81%; mật độ mây cao đạt tới 100%. 

- Hướng gió: Đông đến Bắc Đông Bắc đạt vận tốc 19 - 20 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 37 - 43 km/h.

- Trong ngày mai, chỉ số UV tại các quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội phổ biến đều có nguy cơ gây hại dưới trung bình (1 - 2).

Ban đêm

- Thời tiết Hà Nội tối mai có mây, không mưa, còn đêm có thể có mưa rào, trời lạnh, có nơi trời rét. 

- Nhiệt độ giảm sâu, xuống trong khoảng 14 - 15 độ. Độ ẩm trung bình phổ biến quanh mức 75 - 76%; mật độ mây ở mức 100%. 

- Hướng gió: Bắc Đông Bắc đạt vận tốc 15 - 17 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 30 - 32 km/h.

Dự báo thời tiết TP HCM ngày mai

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, ngày 30/11, khu vực TP HCM có mây, trời nắng, thỉnh thoảng có mưa dông nhẹ rải rác về chiều và đêm.

Dự báo chi tiết về thời tiết TP HCM ngày mai như sau:

Ban ngày

- Sáng ngày 30/11, khu vực TP HCM tiếp tục nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng. Tuy nhiên, trong chiều mai thỉnh thoảng vẫn có mưa dông gián đoạn vài nơi.

- Nhiệt độ trong khoảng 28 - 29 độ; độ ẩm trung bình phổ biến 72 - 79%. Mật độ mây đạt ở mức 59 - 90%. 

- Hướng gió: Bắc Đông Bắc đến Đông Nam đạt vận tốc 6 - 9 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 20 - 24 km/h.

- Khoảng 11 - 14h ngày mai, chỉ số UV tại TP Hồ Chí Minh được dự báo ít thay đổi, vẫn ổn định ở ngưỡng có nguy cơ gây hại cao cho sức khỏe người.

Ban đêm

- Thời tiết TP HCM tối mai ít mây, không mưa; riêng đêm có thể có mưa và mưa dông nhẹ rải rác. 

- Nhiệt độ vẫn duy trì trong khoảng 24 - 26 độ. Độ ẩm trung bình phổ biến quanh mức 87 - 91%; mật độ mây 86 - 81%.

- Hướng gió: Nam Đông Nam đến Bắc Đông Bắc đạt vận tốc 4 - 6 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 11 - 17 km/h. 

Ảnh minh họa: Du Y.

Dự báo thời tiết Đà Nẵng ngày mai

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh nên từ chiều tối ngày 30/11 khu vực TP Đà Nẵng có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và dông.

Dự báo chi tiết về thời tiết Đà Nẵng như sau:

Ban ngày

- Sáng 30/11, khu vực Đà Nẵng có mây và nắng; chiều có khả năng xảy ra một vài cơn mưa rào, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. 

- Nhiệt độ trong khoảng 28 - 29 độ, tăng nhẹ so với ngày liền trước. Độ ẩm trung bình phổ biến 72 - 79%, mật độ mây ở mức 59 - 90%.

- Hướng gió: Nam Đông Nam đến Đông đạt vận tốc 9 - 13 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 22 - 28 km/h. 

- Giữa trưa và chiều 30/11, chỉ số UV tại TP Đà Nẵng được dự báo sẽ tiếp tục duy trì ở ngưỡng nguy cơ gây hại trung bình trong khoảng 3 - 5.

Ban đêm

- Tối và đêm mai, khu vực Đà Nẵng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông.  

- Nhiệt độ giảm xuống còn trong khoảng 23 - 24 độ. Độ ẩm trung bình phổ biến 84 - 90%; mật độ mây dao động từ mức 96 - 98%.

- Hướng gió: Đông đến Nam Tây Nam đạt vận tốc 7 - 9 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 22 - 28 km/h.

Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to do không khí lạnh tăng cường mạnh

Theo thông tin mới nhất từ Đài Khí tượng Thủy văn Trung Trung Bộ cho biết, ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Diễn biến không khí lạnh trên đất liền và trên biển

Trên đất liền: Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh nên từ chiều tối ngày 30/11 khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và dông; gió trên đất liền chuyển hướng Tây đến Tây Bắc mạnh cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 4 - 5, giật cấp 6. 

Từ ngày 1/12 phía bắc trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này ở phía bắc 16 - 18 độ, vùng núi có nơi 14 - 16 độ; phía nam 18 - 20 độ, vùng núi có nơi 17 - 19 độ.

Trên biển: Từ chiều ngày 30/11, vùng biển Quảng Bình đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, giật cấp 6, sau tăng lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao 2 - 4 m, biển động mạnh. Vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh lên cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao 2 - 4 m, biển động mạnh.

Dự báo chi tiết về thời tiết các khu vực trong những ngày sắp tới:

Thời điểm dự báo

Khu vực ảnh hưởng

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ trung bình

Ngày và đêm 30/11

Quảng Bình - Quảng Trị

19 - 21 độ

21 - 23 độ

 

Thừa Thiên Huế

20 - 22 độ, vùng núi 19 - 21 độ

22 - 24 độ

 

Đà Nẵng đến Quảng Ngãi

21 - 23 độ, vùng núi 20 - 22 độ

23 - 25 độ

Ngày và đêm 1/12

Quảng Bình - Quảng Trị

16 - 18 độ, vùng núi 14 - 16 độ

18 - 20 độ, vùng núi 16 - 18 độ

 

Thừa Thiên Huế

17 - 19 độ, vùng núi có nơi 15 - 17 độ

19 - 21 độ, vùng núi có nơi 17 - 19 độ.

 

Đà Nẵng đến Quảng Ngãi

18 - 20 độ

21 - 23 độ

Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai kèm theo: Cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh xảy ra trong dông. Từ đêm 30/12 đến ngày 3/12 khả năng tại khu vực có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Cảnh báo tác động: Trong thời gian ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường gây gió mạnh và sóng lớn, các phương tiện tàu, thuyền hoạt động trên vùng biển khu vực cần có biện pháp phòng tránh an toàn.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.