Dự báo thời tiết ngày mai 3/12/2022: Hà Nội vẫn rét đậm kèm mưa, Đà Nẵng chưa dứt mưa lớn, TP HCM mưa về tối

Dự báo thời tiết ngày mai 3/12/2022, TP HCM có khả năng đón mưa to vào tối mai. Trong khi, TP Hà Nội vẫn có mưa và rét đậm và TP Đà Nẵng có mưa to đến rất to do còn ảnh hưởng của không khí lạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, ngày 3/12, khu vực TP Hà Nội tiếp tục có mưa rào và dông, trời rét do không khí lạnh tăng cường. 

Dự báo chi tiết về thời tiết Hà Nội ngày mai như sau:

Ban ngày

- Sáng và chiều 3/12, thời tiết Hà Nội có mây, có mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi. Sáng sớm trời rét đậm.  

- Nhiệt độ trong khoảng 19 - 21 độ, tăng so với ngày trước đó. Độ ẩm trung bình phổ biến 70 - 71%; mật độ mây ít thay đổi vẫn đạt mức 100%. 

- Hướng gió: Đông Bắc đạt vận tốc 6 - 7 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 19 km/h.

- Trong ngày mai, TP Hà Nội có chỉ số UV ở mức nguy cơ gây hại trung bình (3 - 4).

Ban đêm

- Tối và đêm mai, khu vực Hà Nội có mây, không mưa, trời rét đậm. 

- Nhiệt độ dao động trong khoảng 17 - 18 độ. Độ ẩm trung bình phổ biến 93 - 94%; mật độ mây tiếp tục đạt tới 100%. 

- Hướng gió: Bắc Đông Bắc đến Bắc đạt vận tốc 6 - 9 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 15 - 19 km/h.

Dự báo thời tiết TP HCM ngày mai

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, sáng và chiều 3/12 khu vực TP HCM có mây và nắng, trong khi tối mai có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Dự báo chi tiết về thời tiết TP HCM ngày mai như sau:

Ban ngày

- Sáng và chiều 3/12, khu vực TP HCM vẫn có mây và nắng, thỉnh thoảng có mưa rào và dông rải rác rải rác vài nơi.

- Nhiệt độ trong khoảng 30 - 32 độ. Độ ẩm trung bình phổ biến 76 - 84%. Mật độ mây 94%. 

- Hướng gió: Bắc Đông Bắc đến Đông Đông Bắc đạt vận tốc 7 - 13 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 33 - 39 km/h.

- Trong ngày mai, chỉ số UV tại TP HCM ít thay đổi ở ngưỡng trung bình đến cao (4 - 7) và xảy ra trong khoảng từ 10h đến 14h.

Ban đêm

- Tối thứ Bảy (3/12) khu vực TP HCM được dự báo có mưa rào to, có nơi mưa và mưa dông. Trong đêm khu vực có mây, và chỉ còn mưa rải rác ở một số quận, huyện.

- Nhiệt độ dao động từ 25 - 26 độ. Độ ẩm trung bình phổ biến ở mức 84 - 87%; mật độ mây đạt tới 100%.

- Hướng gió: Đông đạt vận tốc 11 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 26 km/h. 

Ảnh minh họa: Du Y.

Dự báo thời tiết Đà Nẵng ngày mai

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cho biết, không khí lạnh duy trì nên ngày 3/12 khu vực TP Đà Nẵng vẫn có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Dự báo chi tiết về thời tiết Đà Nẵng như sau:

Ban ngày

- Sáng và chiều 3/12, TP Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

- Nhiệt độ ổn định trong khoảng 26 - 27 độ, không thay đổi so với ngày liền trước. Độ ẩm trung bình phổ biến 81 - 82%, mật độ mây đạt 100%.

- Hướng gió: Tây Nam đến Đông Bắc đạt vận tốc 15 - 24 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 44 km/h. 

- Chỉ số UV ngày mai tại TP Đà Nẵng tiếp tục giảm dần xuống mức có nguy cơ gây hại dưới trung bình. 

Ban đêm

- Tối và đêm mai, khu vực Đà Nẵng vẫn mưa, có nơi mưa to đến rất to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ trong khoảng 23 - 24 độ. Độ ẩm trung bình phổ biến 88%; mật độ mây vẫn đạt ở mức 100%.

- Hướng gió: Đông Bắc đạt vận tốc 13 - 20 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 32 - 41 km/h.

Mưa lớn ở Trung Bộ có khả năng kéo dài do không khí lạnh tăng cường

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua, ở khu vực  Bắc Bộ và Trung Bộ đã có mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa to. 

Lượng mưa tính từ 19h ngày 30/11 đến 7h ngày 1/12 có nơi trên 40 mm như: Tân Thịnh (Yên Bái) 118.8 mm, Thượng Hóa (Quảng Bình) 97 mm, Nhôn Mai (Nghệ An) 43 mm, Kỳ Lạc (Hà Tĩnh) 130.6 mm,…

Diễn biến mưa lớn trong 24 giờ đến 48 giờ tới 

Từ ngày 2/12 đến ngày 3/12, khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. 

Dự báo chi tiết:

Khu vực ảnh hưởng Thời gian ảnh hưởng Tổng lượng mưa
Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình Từ 13h ngày 1/12 - 19h ngày 2/12 50 - 100 mm, có nơi trên 120 mm
Khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi Từ 13h ngày 1/12 - 13h ngày 3/12 100 - 200 mm, có nơi trên 250 mm
Khu vực từ Bình Định đến Khánh Hòa Từ 19h ngày 1/12 - 13h ngày 3/12 50 - 100 mm, có nơi trên 120 mm

Chiều tối và đêm 3/12, khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 30 - 60 mm, có nơi trên 80 mm. 

Khoảng từ ngày 4 - 5/12 do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên mưa lớn ở khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài.

Dự báo tác động của mưa lớn có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.