Dự báo thời tiết ngày mai 6/11/2022: Hà Nội ngày nắng đêm rét, Đà Nẵng mưa từ sáng, TP HCM chiều mưa dông

Dự báo thời tiết ngày mai 6/11/2022, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, trời rét, riêng sáng sớm có nơi có sương mù. Trong khi Đà Nẵng có mưa dai dẳng từ sáng đêm, còn TP HCM mưa chủ yếu tập trung về chiều và tối.

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, ngày 6/11, khu vực Hà Nội không mưa, ngày trời nắng, sáng sớm và đêm trời rét.

Dự báo chi tiết về thời tiết Hà Nội ngày mai như sau:

Ban ngày

- Sáng và chiều 6/11, khu vực Hà Nội chủ yếu có mây, trời nắng; riêng sáng sớm trời rét, có nơi có sương mù. 

- Nhiệt độ dao động trong khoảng 28 - 30 độ. Độ ẩm trung bình phổ biến ở mức 46 - 60%.

- Hướng gió: Tây Tây Nam đến Đông Nam với vận tốc 7 - 9 km/h. Gió giật mạnh đạt vận tốc 20 - 25 km/h.

- Trong ngày hôm nay, chỉ số tia cực tím tại các khu vực TP Hà Nội có giá trị phổ biến 6 - 7 trong khung giờ từ 10h đến 14h, tương ứng với nguy cơ gây hại cao.

Ban đêm

- Tối và đêm ngày mai, khu vực Hà Nội trời quang mây, không mưa; riêng trong đêm trời rét.

- Nhiệt độ dao động trong phạm vi 19 - 21 độ. Độ ẩm trung bình đạt từ mức 76 - 87%.

- Hướng gió: Nam Đông Nam đến Đông với vận tốc 7 - 9 km/h. Gió giật mạnh đạt vận tốc 10 - 20 km/h.

Dự báo thời tiết TP HCM ngày mai

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, ngày 6/11, khu vực TP HCM có mây, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa, ngày nắng.

Dự báo chi tiết về thời tiết TP HCM ngày mai như sau:

Ban ngày

- Sáng ngày 6/11, khu vực TP HCM nhiều mây, trời âm u; trưa chiều giảm mây trời hửng nắng. Chiều mai, khu vực có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông cần đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

- Nhiệt độ đạt trong khoảng 31 - 32 độ, tăng cao hơn so với ngày liền trước. Độ ẩm trung bình phổ biến ở mức 64 - 73%. 

- Hướng gió: Tây Nam đến Tây với vận tốc 7 - 9 km/h. Gió giật mạnh đạt vận tốc 20 - 25 km/h.

- Giữa trưa và chiều mai, chỉ số tia cực tím tại khu vực TP HCM có thể giảm xuống ngưỡng nguy cơ gây hại trung bình trong khoảng 3 - 4. 

Ảnh minh họa: Du Y.

Ban đêm

- Tối và đêm 6/11, khu vực TP HCM ít mây sau đó có mây, thỉnh thoảng vẫn có mưa rào vào buổi tối, đêm không mưa. 

- Nhiệt độ tiếp tục duy trì trong khoảng 24 - 26 độ, không thay đổi so với đêm trước đó. Độ ẩm trung bình phổ biến ở mức 85 - 90%.

- Hướng gió: Nam đến Tây Tây Bắc với vận tốc 6 - 7 km/h. Gió giật mạnh đạt vận tốc 15 km/h. 

Dự báo thời tiết Đà Nẵng ngày mai

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cho biết, ngày mai (6/11), khu vực Đà Nẵng có mây, có mưa dai dẳng từ sáng đến đêm. 

Dự báo chi tiết về thời tiết Đà Nẵng như sau:

Ban ngày

- Sáng và chiều mai (6/11), khu vực Đà Nẵng chủ yếu có mây, có mưa rào và rải rác có dông, ngày đôi lúc xuất hiện nắng nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

- Nhiệt độ duy trì trong khoảng 27 - 28 độ. Độ ẩm trung bình phổ biến ở mức 72%.

- Hướng gió: Đông Đông Nam đến Đông Đông Bắc với vận tốc 9 - 13 km/h. Gió giật mạnh đạt vận tốc 30 - 35 km/h. 

- Giữa trưa mai, chỉ số tia cực tím tại khu vực Đà Nẵng phổ biến giá trị từ 4 - 5, do vậy nguy cơ gây hại ở mức trung bình. 

Ban đêm

- Tối và đêm mai, khu vực Đà Nẵng có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ dao động trong khoảng 22 - 23 độ, độ ẩm trung bình phổ biến 83 - 84%.

- Hướng gió: Tây Tây Bắc đến Tây với vận tốc 7 - 9 km/h. Gió giật mạnh đạt vận tốc 20 km/h. 

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.