Dự thảo giáo dục phổ thông: 'Cuối tháng 10 có thể công bố chương trình bộ môn để xin ý kiến'

Cụ thể, dự thảo chương trình bộ môn sẽ được Ban chỉ đạo Chương trình GDPT tổng thể xem xét để có thể công bố vào khoảng cuối tháng 10 và lấy ý kiến nhân dân.
du thao chuong trinh bo mon se duoc cong bo trong thang 10 Chính phủ đồng ý với đề xuất lùi một năm thực hiện chương trình GDPT mới
du thao chuong trinh bo mon se duoc cong bo trong thang 10 Bộ GD&ĐT kiến nghị lùi thời gian thực hiện chương trình GDPT mới sang năm 2019
du thao chuong trinh bo mon se duoc cong bo trong thang 10 Giáo viên cần 'đón đầu' chương trình giáo dục phổ thông mới
du thao chuong trinh bo mon se duoc cong bo trong thang 10 Bộ sách 'Hoạt động trải nghiệm' đầu tiên theo chương trình mới có gì?

Xác nhận với chúng tôi trong chiều nay (5/10), Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết – Tổng chủ biên chương trình GDPT tổng thể cho biết: “Dù chưa thể khẳng định được chương trình sẽ được công bố chính xác vào thời điểm nào, nhưng tôi vẫn hi vọng cuối tháng 10 có thể công bố chương trình bộ môn để xin ý kiến từ các chuyên gia, thầy cô giáo và mọi tầng lớp nhân dân".

du thao chuong trinh bo mon se duoc cong bo trong thang 10
Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết – Tổng chủ biên chương trình GDPT tổng thể. Ảnh tư liệu: Nhật Cường.

Cũng theo GS Thuyết, trước khi công bố lấy ý kiến rộng rãi, Ban chỉ đạo chương trình GDPT tổng thể sẽ gửi chương trình bộ môn về 63 Sở GD&ĐT và giáo viên trên cả nước để xin ý kiến. Để đảm bảo tính khách quan, Ban cũng lấy ý kiến của giáo viên ở vùng sâu, vùng xa, giáo viên các trường tư thục, trường công lập…

"Khi công bố dự thảo chương trình bộ môn thì cũng sẽ công bố dự thảo của tất cả các môn chứ không thể công bố lẻ tẻ từng môn. Vì thế, nếu còn một môn chưa có được sự thống nhất thì cũng sẽ ảnh hưởng đến tiến độ công bố rộng rãi để lấy ý kiến. Ngoài ra, chương trình bộ môn được công bố lấy ý kiến nhân dân vào thời điểm nào còn phụ thuộc vào ý kiến của Ban chỉ đạo chương trình”, ông Nguyễn Minh Thuyết nói thêm.

Như tin đã đưa, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý với đề xuất của Bộ GD&ĐT về việc xin lùi thời gian triển khai chương trình GDPT tổng thể tới năm 2019. Việc này cũng tạo điều kiện để nhiều tổ chức, cá nhân tham gia biên soạn SGK, góp phần thực hiện tốt chủ trương một chương trình nhiều sách giáo khoa.

Thủ tướng cũng đề nghị Bộ GD&ĐT tăng cường truyền thông, mở rộng đối thoại, tạo đồng thuận xã hội về đổi mới giáo dục Chính phủ cũng sẽ báo cáo Quốc hội và nếu được thông qua chương trình GDPT tổng thể sẽ bắt đầu được triển khai từ năm học 2019 - 2020.

du thao chuong trinh bo mon se duoc cong bo trong thang 10 Bộ GD&ĐT kiến nghị lùi thời gian thực hiện chương trình GDPT mới sang năm 2019

GS Nguyễn Minh Thuyết - Tổng chủ biên Chương trình GDPT mới cho biết như vậy trước thông tin, Bộ GD&ĐT đã đề xuất lùi ...

chọn
Toàn cảnh vị trí dự kiến xây cầu vượt sông Luộc nối Hải Dương - Thái Bình
Một cầu vượt sông Luộc dự kiến được xây dựng kết nối huyện Thanh Miện, Hải Dương và huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình.