Đưa nhân tình vào nhà nghỉ, dàn cảnh đánh ghen cướp vàng

Văn đưa bà Cao vào nhà nghỉ rồi báo cho bạn tình gọi người đến nhà nghỉ dàn cảnh đánh ghen, cướp vàng cùng điện thoại di động.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Phượng (39 tuổi) và Nguyễn Thị Thanh Tâm (47 tuổi, cùng ngụ huyện Cờ Đỏ), điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Theo cảnh sát, trưa 19/4, tại Trung Thạnh xảy ra vụ dàn cảnh đánh ghen, cướp vàng. Bà Cao (42 tuổi, đã đổi tên, ngụ huyện Cờ Đỏ) trình báo có đến nhà nghỉ thuê phòng cùng người đàn ông 46 tuổi, đã có vợ. Cả hai vừa lấy phòng thì hai phụ nữ xô cửa, bước vào. Họ lấy dao lam dọa rạch mặt, rồi khống chế bà Cao, cướp số nữ trang 1,9 lượng vàng.

Cảnh sát vào cuộc điều tra, mời những người liên quan lên làm việc. Phượng và Tâm thừa nhận đã dùng dao lam đe dọa nạn nhân, cướp số nữ trang trên cùng chiếc điện thoại di động.

Đưa nhân tình vào nhà nghỉ, dàn cảnh đánh ghen cướp vàng - Ảnh 1.

Phượng cùng số vàng đã cướp và Tâm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Minh Anh.

Hai người phụ nữ này khai người đàn ông đi cùng với nạn nhân là Văn (đã đổi tên) có vai trò chủ mưu.

Văn có quan hệ tình cảm với Phượng. Trước khi gây án, người đàn ông này nói với nhân tình đang thiếu tiền và mới quen biết bà Cao. Người phụ nữ này thường đeo nhiều vàng nên ông Văn nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Văn cho Phượng biết trưa 19/4, cả hai sẽ đến nhà trọ thuê phòng. Còn Phượng dàn cảnh đánh ghen cướp vàng. Phượng đồng ý và rủ Tâm thực hiện.

1,9 lượng vàng cướp được, Phượng cất giấu, còn điện thoại đưa cho ông Văn giữ. Làm việc với cảnh sát, ông Văn thừa nhận hành vi như lời khai của Phượng và Tâm.

Trong khi cảnh sát điều tra, ông Văn nhảy lầu và tử vong vào tối 20/4.

Đưa nhân tình vào nhà nghỉ, dàn cảnh đánh ghen cướp vàng - Ảnh 2.

Xã Trung Thạnh (khoanh đỏ), nơi xảy ra vụ dàn cảnh cướp vàng. Ảnh: Google Maps.

 

chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.