Bộ đôi chuyên dàn cảnh cướp tài sản của GrabBike lãnh án

Cướp được tài sản của những người hành nghề GrabBike, Huy và Quang mang vào tận tỉnh Đắk Nông để tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Sáng 27/2, TAND quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) tiến hành phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lê Quang Huy (SN 1996) và Nguyễn Bá Quang (SN 1998, cùng ngụ tỉnh Quảng Bình) mỗi bị cáo 7 năm tù giam về tội "Cướp tài sản". Riêng Phạm Khánh Linh (SN 1996, ngụ tỉnh Quảng Bình) bị tuyên phạt 1 năm tù treo về tội "Không tố giác tội phạm".

Theo kết quả điều tra cho thấy, vào ngày 8/7/2018, trong lúc đi bộ tại đường Lạc Long Quân (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu), Huy và Quang phát hiện anh Phan Tấn Quang T. (SN 1998, ngụ phường An Khê, quận Thanh Khê) hành nghề GrabBike đang đứng đợi khách nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

bo doi chuyen dan canh cuop tai san cua grabbike lanh an
Các bị cáo tại phiên xét xử

Để dụ "con mồi", ban đầu Huy trực tiếp đến xin số điện thoại của anh T. rồi chạy sang quán cà phê nằm gần đó để bàn kế hoạch cướp tài sản cùng Quang. Đến 18 giờ tối cùng ngày, Huy gọi điện cho anh T. đến chở mình và Quang qua địa bàn quận Ngũ Hành Sơn.

Khoảng 5 phút sau, anh T. chạy xe máy BKS 43T1-932x đến và chở cả 2 qua khu vực ngã tư Võ Chí Công – Mai Đăng Chơn (phường Hòa Quý). Khi đến đoạn đường vắng, Quang dùng bật lửa giống hình con dao kề vào cổ anh T.

Quá hoảng sợ, anh T. đã đưa toàn bộ tài sản của mình là xe máy, điện thoại và giấy tờ liên quan cho 2 đối tượng. Cướp được tài sản, cả 2 rồ ga bỏ trốn vào tỉnh Đắk Nông để bán, lấy tiền tiêu xài.

Cũng với thủ đoạn trên, vào tối 17/7/2018, Huy và Quang đã lừa được anh Nguyễn Thanh Gi. (SN 1995, ngụ huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) đang hành nghề GrabBike ra khu vực cổng KCN Hòa Khánh (quận Liên Chiểu) rồi dùng dao uy hiếp, cướp đi toàn bộ tài sản là xe máy mang BKS 92G1-252.5x, điện thoại, giấy tờ và 2,2 triệu đồng tiền mặt của nạn nhân rồi bỏ trốn. Tổng tài sản mà Huy và Quang đã chiếm đoạt được là hơn 70 triệu đồng.

Được biết, vào trưa ngày 16/7/2018, tại một nhà nghỉ nằm ở quận Cẩm Lệ, Quang và Huy có rủ thêm Phạm Khánh Linh đi cướp tài sản của những người hành nghề GrabBike nhưng Linh không đồng ý. Sau đó, cả 2 có kể cho Linh về việc bán xe máy, giấy tờ các loại đã cướp được trước đó. Mặc dù biết Huy và Quang đi cướp tài sản nhưng Linh lại không đi báo cho cơ quan chức năng để xử lý.

Sau khi nhận được tin báo của các nạn nhân, đến khoảng 16 giờ chiều 21-7-2018, Huy và Quang đã bị Công an TP Đà Nẵng và lực lượng địa phương bắt giữ tại thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông).

bo doi chuyen dan canh cuop tai san cua grabbike lanh an Hé lộ kết quả kiểm tra trạm thu phí Dầu Giây sau vụ cướp tiền tỉ

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có báo cáo kết quả kiểm tra trạm thu phí Dầu Giây sau vụ cướp tiền tỉ ngày ...

bo doi chuyen dan canh cuop tai san cua grabbike lanh an Bị 'dọa' cướp máy bay, các sân bay Ấn Độ đặt trong tình trạng báo động cao nhất

Các sân bay trên toàn Ấn Độ đã được đặt vào tình trạng báo động cao sau khi một trung tâm kiểm soát của hãng ...

bo doi chuyen dan canh cuop tai san cua grabbike lanh an Vách ngăn xe taxi chống cướp bảo vệ tài xế hiệu quả nhất?

Theo TS Minh, vách ngăn xe taxi chống cướp là cách bảo vệ hiệu quả nhất trong các biện pháp bảo đảm an toàn cho ...

bo doi chuyen dan canh cuop tai san cua grabbike lanh an Vách ngăn xe taxi chống cướp được lắp thế nào?

Theo tìm hiểu, vách ngăn xe taxi chống cướp được làm từ mica cường lực và có thể thay đổi phù hợp với một số ...

bo doi chuyen dan canh cuop tai san cua grabbike lanh an Đặc nhiệm bắt kẻ cướp giật 'lọt vào ống kính' ngày Tết ở Sài Gòn

Cướp giật chiếc giỏ xách của nữ Việt kiều khi đang đứng chụp ảnh ở trung tâm Sài Gòn ngày cận Tết, vô tình bị ...

bo doi chuyen dan canh cuop tai san cua grabbike lanh an Trai làng xé rào hỗn chiến: Chủ tịch Hiền Quan thông báo dừng cướp phết

Chủ tịch UBND xã Hiền Quan (Tam Nông, Phú Thọ) Bùi Văn Thanh cho biết đã thông báo tạm dừng màn đánh phết vào ngày ...

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.