Quảng Nam: Tung tin cả xã đóng cửa vì dịch, bị phạt 12,5 triệu đồng

Sở TT&TT tỉnh Quảng Nam ngày 1/4 cho biết, đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà N.T.H.Th (SN 1976, ngụ thôn Phước Hội, xã Quế Lâm, huyện Nông Sơn) với số tiền 12,5 triệu đồng.

Bà Th. bị phạt hành chính vì có hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật về dịch Covid-19 trên trang facebook cá nhân vào ngày 27/3.

Bà Th. phải nộp số tiền phạt vào Ngân hàng Nhà nước tỉnh Quảng Nam trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận quyết định ngày 1/4.

Đưa tin sai sự thật dịch Covid-19, 1 người Quảng Nam bị phạt 12,5 triệu đồng - Ảnh 1.

Nội dung bà Th. viết sai về phòng chống dịch Covid-19 ở Quảng Nam (Ảnh chụp màn hình).

Trước đó ngày 12/3, Sở TT&TT tỉnh Quảng Nam cũng xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng đối với ông N.T.D. (SN 1983, trú xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam).

Ông D. là nhân viên ngân hàng. Ngày 24/2, ông D. đăng trên trang facebook cá nhân dòng thông báo: "Học sinh chưa thể đến trường. Giám đốc Sở giáo dục Quảng Nam nhận án kỉ luật".

Vào cuộc xác minh, Công an xác định đây là thông tin sai sự thật.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.