Đưa tin sai sự thật Ninh Hiệp có ba ca mắc Covid-19, người phụ nữ bị công an triệu tập

Công an TP Hà Nội cho biết, Công an huyện Gia Lâm vừa làm việc với người phụ nữ đưa tin sai sự thật rằng xã Ninh Hiệp có ba người mắc Covid-19.

Theo Sức khoẻ và Đời sống, vào tối ngày 31/7, trang facebook Công an TP Hà Nội nhận được tin báo của người dân về việc một tài khoản Zalo đăng tải bài viết với nội dung sai sự thật rằng: "Quả này toang rồi các chị em ơi. Em nghe ngóng tình hình Ninh Hiệp có ba người dương tính lần một với Covid rồi...".

Người tung tin 'Xã Ninh Hiệp, Gia Lâm có 3 người dương tính với COVID-19' đã bị công an triệu tập - Ảnh 1.

Bài đăng sai sự thật của người phụ nữ (Ảnh: Công an Thủ đô).

Ngay sau đó, thông tin được chuyển tới Công an huyện Gia Lâm để tiến hành xác minh, xử lí. Ngày 1/8, Công an huyện Gia Lâm đã triệu tập chủ bài viết là chị C.T.H (sinh năm 1987; trú tại Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội) đến trụ sở để làm rõ vụ việc. 

Tại cơ quan Công an, chị H. thừa nhận do sợ ảnh hưởng đến việc kinh doanh nên chị đã đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội. Chị H. đã nhận thức được hành vi vi phạm và gỡ bỏ thông tin sai sự thật mà mình đã đăng tải.

Hiện Công an huyện Gia Lâm đang củng cố hồ sơ, xử lí vi phạm theo qui định của pháp luật.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Đã qua thời 'chia năm xẻ bảy' một lô đất bán lại cho nhiều người
Theo giới chuyên gia, chủ trương hạn chế tối đa phân lô bán nền của Nghị quyết 21 sẽ định hướng doanh nghiệp chuyển mạnh sang phát triển dự án đầy đủ hạ tầng, giúp thị trường bất động sản phát triển theo hướng lành mạnh, bền vững hơn. Dòng vốn đầu tư thay vì dồn vào những sản phẩm đầu cơ sẽ dịch chuyển dần sang nhà ở cho thuê, nhà ở xã hội...