Đứa trẻ con nào cũng từng bị bố mẹ 'lừa' như này

 Lũ trẻ con ngây ngô, khờ dại và đôi khi thật tội nghiệp vì bị bố mẹ “lừa” mà không hay biết.

1. “Công viên đóng cửa rồi”

Nếu bố mẹ nói công viên hoặc khu vui chơi nào đó đã đóng cửa, thì chắc chắn là bố mẹ đang nói dối bạn đấy.

2. “Để bố mẹ nghĩ đã”

Nếu bạn từng năn nỉ cầu xin bố mẹ mua cho một bộ đồ chơi nào đó và bố mẹ nói “để bố mẹ nghĩ đã” thì có nghĩa bạn không bao giờ có được bộ đồ chơi đó đâu.

nhung loi noi doi kinh dien cua bo me
"Sẽ không cao lớn, thông minh nếu không ăn rau" - bố mẹ nói vậy thì đành nhắm mắt nhắm mũi ăn vậy.

3. “Món này cay lắm”

Nhìn thấy bố mẹ đang ăn món gì đó ngon lắm, thèm thuồng và muốn xin một miếng thì bố mẹ bảo “món này cay lắm”. Thực sự là không phải vậy.

4. “Sẽ không cao lớn, thông minh nếu không ăn rau”

Đây chỉ là lời nói dối để lũ trẻ ngây ngô kia ăn thêm rau thôi. Bố mẹ nhiều khi cũng không ăn rau mà.

5. “Hư thì ông già Noel không đến trao quà”

Đây là lời nói dối kinh điển của bố mẹ mà bao năm qua bọn trẻ đã hằng tin. Đến khi lớn, chúng mới nhận ra rằng chúng đã thật ngốc và bố mẹ thật tệ.

6. “Mẹ không biết đồ chơi đó ở đâu đâu”

Khi bạn bị mất món đồ chơi yêu thích nào đó, bố mẹ sẽ một mực khẳng định không biết nó đang ở đâu. Nhưng chính bố mẹ là người giấu tiệt nó đi đấy.

nhung loi noi doi kinh dien cua bo me
"Đừng tin những gi bố mẹ nói".

7. “Ừ..ừ...mẹ đang nghe đây”

Nói vậy thôi nhưng thực ra đầu óc bố mẹ còn mải nghĩ những chuyện khác, không có tâm trí nào mà tập trung vào câu chuyện vặt vãnh của trẻ con đâu.

8. “Lần sau mẹ sẽ mua cho”

“Lần sau mẹ sẽ mua cho” đồng nghĩa là “không bao giờ”. Thế mà lũ trẻ con vẫn tin lời hứa vu vơ này của bố mẹ.

9. “Đừng nghịch thế, nguy hiểm lắm”

Thực tế thì không có gì nguy hiểm cả, chẳng qua bố mẹ không muốn bạn nghịch vì ngại phải dọn “bãi chiến trường” bạn bày ra thôi.

10. “Mẹ sẽ gọi điện cho bố”

Bọn trẻ con “đau tim” nhất khi nghịch ngợm bị mẹ phát hiện và mẹ nói “sẽ gọi điện cho bố mách”. Thực ra thì không có chuyện đó đâu.

11. “Răng sẽ rụng nếu buổi tối không đánh răng”

Nghe lời dọa dẫm này của bố mẹ, bọn trẻ con đành phải cố đánh răng mỗi tối – việc mà chúng ghét và “căm thù” nhất.

12. “Hôm nay con ngoan, mẹ sẽ cho con đi ăn KFC”

Không phải vì bạn ngoan nên được đi ăn KFC đâu, mà vì chính bố mẹ cũng đang thèm ăn món đó đấy.

13. “Cái gì bố mẹ cũng biết”

Thực ra bố mẹ toàn phải nhờ cậy vào “giáo sư biết tuốt” Google đấy. Bố mẹ nói thế tất nhiên để ra oai với lũ trẻ con rồi.

Hàn Vân

(Dịch từ Buzzfeed)

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.