Đường hầm trên Xa lộ Hà Nội có thể chậm tiến độ vì 10 hộ dân không chịu di dời

Vì 10 hộ dân còn lại không chịu di dời nên việc xây dựng đường hầm thứ nhất thuộc Dự án Xa lộ Hà Nội, TP HCM có thể bị chậm tiến độ.
duong ham tren xa lo ha noi co the cham tien do vi 10 ho dan khong di doi
Công trường xây dựng Dự án Xa lộ Hà Nội. Ảnh C.T

Ngày 2/3, đại diện điều hành Dự án Xa lộ Hà Nội cho biết đường hầm thứ nhất trên Xa lộ Hà Nội thuộc Dự án xây dựng nút giao thông hoàn chỉnh tại cổng chính Đại học Quốc gia TP HCM có nguy cơ thông xe không đúng tiến độ dự kiến.

Theo vị này, UBND TP HCM đã chỉ đạo UBND quận 9 thực hiện xong đền bù giải tỏa trong tháng 2/2017 để bàn giao cho chủ đầu tư. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 10 hộ dân chưa chịu nhận đền bù giải tỏa, mặc dù chủ đầu tư đã chuẩn bị sẵn kinh phí 12,6 tỷ đồng để trả tiền đền bù. Người dân cho rằng, việc đền bù với số tiền trên là chưa thỏa đáng.

Như vậy, nếu việc đền bù giải tỏa không được diễn ra nhanh chóng, tiến độ dự án sẽ tiếp tục bị kéo dài và có thể đến tháng 6/2017 vẫn chưa thể hoàn đường hầm thứ nhất.

Ông Nguyễn Thanh Nam, Giám đốc điều hành Dự án Xa lộ Hà Nội cho biết, tại thời điểm này, trên công trường có hơn 120 kỹ sư, công nhân đang thi công ba ca để xây dựng đường hầm thứ nhất dài 1.850m. Trong đó hầm hở chính dài 1.350 m, rộng 17m nằm giữa đường xa Lộ Hà Nội cho 4 làn xe lưu thông hướng từ trung tâm TP HCM về Đồng Nai và xây dựng 2 cầu vượt, trong đó mỗi cầu cho 4 làn xe lưu thông phía trên đường hầm.

Đường hầm trên đường Xa lộ Hà Nội đang được xây dựng là đường hầm hở có quy mô lớn nhất hiện nay tại TP HCM. Việc xây dựng đường hầm này nhằm xóa tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra trước cổng khu vực Đại học Quốc gia, Khu du lịch văn hóa Suối Tiên và trước Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố.

Sau khi đưa vào sử dụng đường hầm thứ nhất, đơn vị thi công sẽ tiếp tục làm đường hầm thứ hai có qui mô tương tự cho 4 làn xe lưu thông hướng từ tỉnh Đồng Nai về trung tâm TP HCM và xây 2 cầu bộ hành, mỗi cầu dài 100 m, rộng 4,1m…dự kiến sẽ thông xe vào cuối tháng 10/2017. Tổng vốn đầu tư dự án này là 230 tỷ đồng.

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.