Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 5)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội đáng chú ý.

  Phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

13. Tuyến đường từ Tây Tựu đến khu đất dịch vụ Tây Tựu

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tây Tựu đáng chú ý có tuyến từ đường Tây Tựu đến khu đất dịch vụ Tây Tựu, dài khoảng 2,3 km.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tây Tựu. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

Tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch có điểm đầu ở đường từ KCN Nam Thăng Long đi Vành đai 3,5. Đoạn gần chùa Đại Cát.

Tuyến giao với đường Tây Thăng Long đoạn dự án Avenue Garden.

Một đoạn của tuyến đường đã xây dựng.

Đoạn qua thôn Hạ đi qua nhiều nhà dân.

Tuyến cũng giao với đường Trung Kiên đoạn gần chùa Hưng Khánh.

 Tuyến đường này kết thúc khi giao với đường Tây Tựu đoạn hướng về ngã tư Nhổn.

14. Tuyến đường từ Vành đai 3,5 đến khu đất dịch vụ Tây Tựu

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tây Tựu đáng chú ý có tuyến đường từ Vành đai 3,5 đến khu đất dịch vụ Tây Tựu, dài khoảng 2,8 km.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tây Tựu. (Ảnh chụp từ Google Maps).   

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường quy hoạch từ KCN Nam Thăng Long đi Vành đai 3,5. Đoạn gần chùa Đại Cát.

 Tuyến giao với đường Tây Thăng Long, hướng sang khu đất dịch vụ Tây Tựu.

 Đoạn giao với đường ở mục 13, đi qua dựa án trường tiểu học Tây Tựu.

 

 

 Đoạn đi trùng với đường ven sông, cạnh trường ĐH Công nghiệp Hà Nội cơ sở 2.

 Tuyến đường cầu Đăm, kết thúc ở Vành đai 3,5.

15. Tuyến đường qua dự án Avenue Garden

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tây Tựu đáng chú ý có tuyến đường qua dự án Avenue Garden, dài khoảng 1,1 km.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tây Tựu. (Ảnh chụp từ Google Maps).   

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường quy hoạch từ KCN Nam Thăng Long đi Vành đai 3,5.

 Đoạn qua dự án Avenue Garden và đường Tây Thăng Long.

 Tuyến kết thúc ở đường tại mục 14.

 (Sơ đồ trong bài viết được vẽ tương đối, căn cứ theo quy hoạch phân khu S1, S2).