Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, Hà Nội

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Đại Đồng là một xã thuộc huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Xã có diện tích 5,27 km², dân số năm 1999 là 8.014 người, mật độ dân số đạt 1.521 người/km². Đại Đồng là một xã thuần nông, nằm ở phía tây của huyện Thạch Thất, xã có 11 thôn. Về địa giới hành chính xã Đại Đồng phía đông giáp xã Phụng Thượng (huyện Phúc Thọ) và xã Phú Kim (huyện Thạch Thất); phía nam giáp xã Lai Thượng (huyện Thạch Thất); phía tây giáp xã Cẩm Yên (huyện Thạch Thất) và thị trấn Phúc Thọ (huyện Phúc Thọ); phía bắc giáp xã Phúc Hòa (huyện Phúc Thọ). (Ảnh: Google).

1. Đường nối Đường tỉnh 419 với đình Hương Lam

Đường nối Đường tỉnh 419 với đình Hương Lam có chiều dài khoảng 1,5 km. Đoạn đường có điểm đầu ở Đường tỉnh 419, đoạn gần ngã ba với đường Minh Nghĩa, sau đó đi qua Trường THCS Đại Đồng và kết thúc ở thôn Hương Lam.

 

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đại Đồng theo bản đồ quy hoạch chung xây dựng huyện Thạch Thất đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đại Đồng. (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường nối sân vận động với ao Gò

Xã cũng sẽ mở một đoạn đường nối sân vận động với ao Gò với chiều dài khoảng 1,2 km. 

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đại Đồng theo bản đồ quy hoạch chung xây dựng huyện Thạch Thất đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đại Đồng. (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch chung xây dựng huyện Thạch Thất đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000. Bản đồ này được UBND TP Hà Nội phê duyệt vào cuối năm 2014).