Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Lại Thượng, huyện Thạch Thất, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Lại Thượng, huyện Thạch Thất, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem ngay: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội mới nhất

Lại Thượng là một xã thuộc huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Xã có diện tích 8,8 km², dân số năm 1999 là 7.783 người, mật độ dân số đạt 884 người/km². Về địa giới hành chính xã Lại Thượng phía bắc giáp xã Cẩm Yên; phía Nam giáp xã Cổ Đông (thị xã Sơn Tây); phía đông giáp xã Đại Đồng, Phú Kim; phía tây giáp xã Bình Yên, Liên Quan, Kim Quan. Xã Lại Thượng bao gồm 6 thôn: Lại Thượng, Ngũ Sơn, Hoàng Xá, Lại Khánh, Phú Thụ, Thanh Câu. (Ảnh: Google).

4. Đường gần chùa Ngũ Sơn

Đường gần chùa Ngũ Sơn về phía tây nam có chiều dài khoảng 1,5 km. Đoạn đường được mở chạy quanh khu dân cư ở khu vực phía đông nam xã.

 Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Lại Thượng theo bản đồ quy hoạch chung xây dựng huyện Thạch Thất đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Lại Thượng. (Nguồn ảnh: Google).

5. Đường đi qua chợ nông thôn xã Lại Thựơng

Xã cũng sẽ mở một đường đi qua chợ nông thôn xã Lại Thựơng với chiều dài khoảng 800 m. Đoạn đường có điểm đầu ở khu vực Trường tiểu học Lại Thượng cơ sở 2 về phía bắc.

  Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Lại Thượng theo bản đồ quy hoạch chung xây dựng huyện Thạch Thất đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Lại Thượng. (Nguồn ảnh: Google).

6. Đường đi qua đình Thanh Câu

Đường đi qua đình Thanh Câu có chiều dài khoảng 600 m. Đoạn đường có điểm đầu gần chùa Phú Thụ về phía đông.

 Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Lại Thượng theo bản đồ quy hoạch chung xây dựng huyện Thạch Thất đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Lại Thượng. (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch chung xây dựng huyện Thạch Thất đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000. Bản đồ này được UBND TP Hà Nội phê duyệt vào cuối năm 2014).