Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội mới nhất

Xã Hồng Thái nằm về phía đông của trung tâm huyện Phú Xuyên, dọc theo tuyến đê hữu Hông, phía nam giáp xã Khai Thái, phía đông giáp Sông Hồng, phía tây giáp Nam Triều, phía bắc giáp xã Thụy Phú. Diện tích tự nhiên  856 ha, được phân chia thành 3 thôn: Duyên Yết, Duyên Trang và Lạt Dương, dân số hiện nay trên địa bàn xã gần 9.000 người, sinh sống đều ở cả 3 thôn. (Ảnh: Google).

Đường đi qua hồ câu Hồng Thái

Đường đi qua hồ câu Hồng Thái có chiều dài khoảng 3 km. Đoạn đường có điểm đầu gần trạm bơm Hồng Thái về phía bắc và nối tới bờ sông Hồng, đoạn gần khu vực đền Phúc Duyên Linh Từ.

 Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Hồng Thái theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Xuyên đến năm 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

 Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Hồng Thái. (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Xuyên đến năm 2030. Bản đồ này do UBND huyện Phú Xuyên lập và trình UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt vào cuối năm 2021).