Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, Hà Nội

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Ninh Sở là xã nằm ở phía Đông Bắc huyện Thường Tín, có diện tích tự nhiên 4,93km2, dân số 9.425 người; phía Bắc giáp xã Đông Mỹ, xã Vạn Phúc (huyện Thanh Trì); phía Tây giáp xã Duyên Thái; phía Tây Bắc giáp xã Liên Ninh; phía Tây Nam giáp xã Liên Phương; phía Nam giáp xã Vân Tảo, Hồng Vân; toàn bộ phía Đông của xã giáp sông Hồng, bên kia sông Hồng là xã Dương Liệt, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Xã Ninh Sở ngày nay gồm 7 thôn: Ninh Xá, Xâm Dương 1, Xâm Dương 2, Xâm Dương 3, Đại Lộ, Bằng Sở, Sở Hạ. (Ảnh: Google).

Đường đi qua chùa Xâm Động

Đường đi qua chùa Xâm Động về phía nam sẽ mở tại xã có chiều dài khoảng 2,4 km. Đoạn đường chạy cắt ngang khu vực phía nam xã và kết thúc ở phía bắc xóm Giáo.

 Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội  

 Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Sở theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Sở. (Nguồn ảnh: Google).

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội: 

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Bản đồ này đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt vào cuối năm 2021).