Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, Hà Nội (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xã Khánh Hà nằm ở phía Tây Bắc huyện Thường Tín; có diện tích tự nhiên là 4,96 km2; dân số 11.548 người, đa số là người Kinh; phía Bắc giáp xã Liên Ninh và xã Đại Áng (huyện Thanh Trì); phía Nam giáp xã Hòa Bình và xã Hiền Giang; phía Đông giáp sông Tô Lịch; phía Tây giáp sông Nhuệ là ranh giới tự nhiên với xã Thanh Thùy, xã Mỹ Văn (huyện Thanh Oai). (Ảnh: Google).

1. Đường nối chùa Liễu Ngoại với đình Phụng Công

Đường nối khu vực chùa Liễu Ngoại với khu vực đình Phụng Công có chiều dài khoảng 2 km. 

 Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội  

 Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Hà theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Hà. (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường đi qua Trường THCS Khánh Hà

Xã cũng sẽ mở một đường đi qua Trường THCS Khánh Hà với chiều dài khoảng 1,3 km. Đoạn đường kết thúc ở khu vực đền Nhị Khê.

  Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Hà theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Hà. (Nguồn ảnh: Google).

3. Đường đi qua UBND xã Khánh Hà

Đường đi qua UBND xã Khánh Hà về phía nam có chiều dài khoảng 1,1 km. Đoạn đường nối làng Đan Nhiễm với thôn Khánh Vân.

  Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Hà theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Hà. (Nguồn ảnh: Google).

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội: 

 

 

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Bản đồ này đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt vào cuối năm 2021).