Duterte: Tôi mới là người hủy gặp Obama

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố ông mới là từ chối cuộc gặp song phương với Tổng thống Obama, trái với thông tin Mỹ công bố trước đó. 
duterte toi moi la nguoi huy gap obama Ông Obama đã nói gì với Tổng thống Philippines trong 2 phút 'chạm mặt'
duterte toi moi la nguoi huy gap obama Tổng thống Obama, Duterte bắt tay sau vụ thóa mạ
duterte toi moi la nguoi huy gap obama
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: AFP

"Tôi cố ý không dự cuộc hội đàm song phương với tổng thống Mỹ. Tôi thực sự đã bỏ qua nó. Bạn không thể "lên lớp" tổng thống của một quốc gia có chủ quyền, cho dù là Obama. Ông ấy đã sai lầm khi muốn làm như vậy. Đó cũng là lý do tôi thề chống lại ông ta", Tổng thống Duterte phát biểu trong cuộc gặp với cảnh sát và giới chức quân sự hôm 12/9.

Theo AFP, tổng thống Philippines khẳng định ông là người chủ động hủy cuộc gặp này để phản ứng trước việc Mỹ chỉ trích chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy đã khiến gần 3.000 người bị giết.

Ông Duterte còn chế giếu những "người có trái tim yếu đuối" đã chỉ trích ông vi phạm nhân quyền, đồng thời nhắc lại lời kêu gọi lực lượng an ninh tiêu diệt tội phạm ma túy và các loại tội phạm khác.

Trước đó, Tổng thống Phillipines từng "gây bão" ngay trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN khi dùng từ lăng mạ Tổng thống Obama. Chỉ vài giờ trước khi đến thủ đô Vientiane, Lào, tổng thống Philippines đã dùng lời vẽ thô tục nhằm chỉ trích ông Obama khi được hỏi về việc phía Mỹ dự định nêu quan ngại về chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy ở Philippines.

Động thái này được cho là nguyên nhân khiến Tổng thống Mỹ hủy cuộc gặp giữa hai bên. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia cho biết Tổng thống Obama hủy cuộc họp song phương với người đồng cấp của Philippines chiều 6/9 tại Lào và thay vào đó gặp gỡ Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye.

Không lâu sau đó, Tổng thống Duterte bày tỏ sự hối hận khi dùng lời lẽ nặng lời với Tổng thống Obama. Về phía Mỹ, sau sự việc này, Bộ Ngoại giao và ứng viên tổng thống Hillary Clinton nhấn mạnh mối quan hệ với Philippines cần dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau.

Trong cuộc gặp ngắn tại Lào, Tổng thống Obama kêu gọi người đồng cấp của Philippines thực hiện cuộc chiến chống ma túy "theo đúng cách" và bảo vệ quyền con người. Tuy nhiên, ông Duterte đã bác bỏ và nói rằng đó không phải việc của Mỹ.

Cũng trong ngày 12/9, Tổng thống Duterte kêu gọi binh lính Mỹ rút khỏi đảo Mindanao ở miền nam nước này. Ông cho rằng sự hiện diện của quân đội Mỹ có thể làm phức tạp cuộc chiến chống phiến quân Hồi giáo của Philippines.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Những chuyên gia sẽ góp mặt tại Hội thảo 'Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách'
Hội thảo "Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách" diễn ra vào ngày 22/9 tại Hà Nội sẽ quy tụ đại diện các cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp...