![]() |
| Ông Paul Kenyon cùng con gái và cháu ngoại, đứa trẻ bị nhầm là khủng bố. Ảnh: Guardian |
Harvey Kenyon-Cairn lẽ ra cùng cha mẹ lên chuyến bay đến Orlando, bang Florida, nếu không có sự nhầm lẫn của người ông Paul Kenyon trong lúc điền thông tin vào mẫu đơn xin miễn thị thực.
Theo Guardian, trong phần câu hỏi: "Bạn đã bao giờ tìm cách tham gia hoặc tham gia vào hoạt động khủng bố, gián điệp, phá hoại hay diệt chủng hay chưa?", ông Kenyon đã điền câu trả lời là "có" thay vì "không". Tuy nhiên, ông chỉ nhận ra sai sót này khi cháu ngoại không được lên máy bay.
"Tôi không thể tin là họ không nhận ra đây chỉ là một sai sót. Một đứa trẻ ba tuổi không thể làm hại bất cứ ai", ông Kenyon nói.
Gia đình đã đưa đứa trẻ từ nhà riêng ở Poynton, Cheshire đến đại sứ quán Mỹ tại quảng trường Grosvenor, London, sau khi có lệnh triệu tập. Chuyến đi mất khoảng 10 giờ, thậm chí lâu hơn cả chuyến bay từ Manchester đến Orlando, và tốn khoảng 3.700 USD.
"Đó là một sai lầm tốn kém. Tôi chỉ hy vọng đại sứ quan Mỹ nhận ra rằng đó chỉ là một sai sót đơn giản và không phải qua các thủ tục phức tạp", Kenyon nói. "Nếu bạn là một kẻ khủng bố, tôi cá là bạn sẽ chẳng bao giờ điền vào ô "có" trong mẫu đơn đâu".
Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”
Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.
Hai phiên thảo luận chính:
Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia