Erenhot - 'thành phố ma' giữa sa mạc Nội Mông

Erenhot là một thành phố được xây ngay giữa sa mạc của khu tự trị Nội Mông của Trung Quốc và cũng là một trong nhữn "thành phố ma" lớn nhất của quốc gia này.

Erenhot là một thành phố nằm trong sa mạc Gobi, trong liên minh Xilin Gol của Khu tự trị Nội Mông.

Người ta còn gọi thành phố này  là "thành phố khủng long", nhiều hóa thạch đã được phát hiện trong khu vực, bao gồm hóa thạch khủng long lớn nhất và được bảo tồn tốt nhất ở châu Á.

erenhot-dinosaurs-13[6]

Erenhot nổi tiếng thế giới với hóa thạch khủng long. Đó là nơi trứng khủng long được phát hiện đầu tiên ở Trung Quốc. (Ảnh: Chinadaily).

Đây cũng là một trong những "thành phố ma" lớn nhất Trung Quốc, khi đi vào trung tâm thành phố từ đường cao tốc sẽ chẳng có gì ngoài những khu dân cư hoàn toàn bỏ trống, mặc dù mới được xây dựng. 

Một nửa diện tích của thành phố Erenhot bị bỏ hoang trong khi nửa còn lại đang xây dựng dang dở. 

Tốc độ phát triển nhanh chóng mặt của Trung Quốc gây ra những hệ lụy khiến cho giá nhà đất ở những thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải cao hơn từ 30-50% giá trị thực. 

4df8d9e64bd7c85944070000-750-563

Erenhot là thành phố ma nổi tiếng ở Nội Mông, từ năm 2013 cho đến nay, khung cảnh vẫn vắng vẻ gần như chẳng có gì thay đổi. (Ảnh: Digital Globe).

Bong bóng bất động sản ngày càng phình to. Để thực hiện chính sách dãn dân đồng thời tái đầu tư nguồn tiền, chính phủ Trung Quốc đã xây dựng một loạt thành phố rải rác trên khắp lãnh thổ của mình. 

Từ năm 1978, hơn 500 thành phố mới được dựng lên, dự kiến thêm hàng trăm thành phố nữa đến trước 2020. 

Thay vì xây dựng dần từng bước một, toàn bộ hệ thống hạ tầng, đường sá, trường học, bệnh viện, văn phòng chính phủ, khách sạn, công viên và các chung cư cao tầng mọc lên gần như cùng lúc. 

4d07a70accd1d52c4b070000-750-563

Erenhot thuộc khu tự trị Nội Mông Trung Quốc được xây dựng hoàn toàn trên một sa mạc, nhưng cho tới nay, một nửa thành phố vẫn đang bị bỏ hoang trongh khi đó, nửa còn lại vẫn đang được xây dựng. (Ảnh: Digital Globe).

Cả một thành phố với đầy đủ công năng được xây xong trong vài năm. Sau đó là đổ người vào, chảy tràn lấp kín những khoảng trống đã định hình sẵn. Chiến lược phát triển này có một thuận lợi là sự đồng bộ, mọi quá trình đều thống nhất và được quản lí từ đầu đến cuối. 

4d07ca2349e2ae39521f0000-750-563

Theo số liệu của Baidu thì hiện có khoảng 50 "thành phố ma" nơi các dự án được xây dựng mà chưa có người ở. Người ta đang nhắc tới cụm từ "bong bóng bất động sản lớn nhất lịch sử" để chỉ tình trạng hiện nay. Bằng công nghệ chụp ảnh vệ tinh mới nhất, DigitalGlobe đã cho chúng ta cái nhìn rõ nét về bức tranh về các dự án còn dang dở tại Trung Quốc. (Ảnh: Digital Globe).

Nhưng nhược điểm của nó cũng rất hiển nhiên, nếu thất bại, bong bóng bất động sản vỡ vụn, cả thành phố sẽ bị sụp đổ từ hệ thống quản lí đến chính sách xã hội. Sụp đổ cùng lúc giống như nó được dựng lên cùng lúc.

Bắt đầu từ một nhà ga xe lửa nối Mông Cổ và Trung Quốc năm 1954, di dân dần kéo đến và biến Erenhot thành một thị trấn vùng biên. 

Năm 1966, Erenhot được nâng cấp thành thành phố với một nhà ga đặc biệt, có hệ thống đổi bánh xe lửa do kích thước đường ray tiêu chuẩn của Trung Quốc và Mông Cổ khác nhau.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.