Facebook muốn ‘lột xác’ để trở thành ‘WeChat của phương Tây’

Facebook được cho là đang đẩy mạnh các phương thức thanh toán điện tử trên WhatsApp, một ứng dụng nhắn tin của tập đoàn này. Theo một số nhà phân tích, Facebook có những tham vọng trở thành một WeChat thứ hai ở phương Tây.

Facebook và tham vọng lớn

Facebook muốn ‘lột xác’ để trở thành ‘WeChat của phương Tây’ - Ảnh 1.

Facebook đang có những tham vọng trở thành một WeChat thứ hai ở phương Tây. (Ảnh: CNBC).

Theo CNBC, Facebook được cho là đang tìm cách xây dựng một hệ thống thanh toán bằng đồng tiền điện tử của riêng mình. Nếu thành công, công ty công nghệ hàng đầu thế giới này có thể tạo ra một bản sao WeChat nổi tiếng của Trung Quốc với những tiềm năng hết sức to lớn.

Công ty Mỹ đang phát triển một loại tiền kĩ thuật số của riêng mình, gọi là Facebook Coin. Facebook Coin sẽ được định giá bằng đồng đôla Mỹ và cho phép người dùng chuyển tiền thông qua ứng dụng nhắn tin WhatsApp mà công ty này sở hữu.

Theo báo cáo của Barclays, mặc dù Facebook được cho là sẽ tập trung vào thị trường kiều hối ở Ấn Độ , nhưng các nhà phân tích cho rằng đây có thể là những động thái đầu tiên của công ty trong việc đẩy mạnh hình thức thanh toán điện tử trên thế giới, một động thái có thể là cơ hội cho doanh thu 19 tỉ đôla.

WhatsApp đã được Facebook mua lại vào năm 2014 trong một thương vụ mua lại lớn nhất từ trước đến nay của công ty. Kể từ đó, ứng dụng này chủ yếu tập trung vào nhắn tin và một vài tính năng xã hội. Đây là dịch vụ nhắn tin lớn nhất thế giới với 1,5 tỉ người dùng hàng tháng.

Thế nhưng, ở Trung Quốc, ứng dụng nhắn tin đã được phát triển hoàn toàn khác so với phần còn lại của thế giới. WeChat, công ty có hơn một tỉ người dùng và được sở hữu bởi tập đoàn công nghệ lớn nhất châu Á, Tencent , không chỉ là một ứng dụng nhắn tin. 

Nó được một số nhà phân tích gọi là "siêu ứng dụng" bởi vì nó cung cấp mọi thứ từ thanh toán di động đến khả năng đặt chuyến bay và thậm chí chơi trò chơi - tất cả mà không cần rời khỏi ứng dụng.

WeChat của phương Tây

Facebook muốn ‘lột xác’ để trở thành ‘WeChat của phương Tây’ - Ảnh 2.

WeChat, công ty có hơn một tỷ người dùng và được sở hữu bởi tập đoàn công nghệ lớn nhất châu Á, Tencent. (Ảnh: CNBC).

Một trong những tính năng phổ biến nhất của WeChat được gọi là WeChat Pay. Nó cho phép người dùng mua hàng hóa trực tuyến hoặc thanh toán trong các cửa hàng thực tế bằng cách hiển thị một loại mã vạch, được gọi là mã QR, trên màn hình điện thoại của họ.

Facebook đang cố gắng sao chép những tính năng thành công mà WeChat đã đạt được.

Tuy nhiên, những nỗ lực sao chép của Facebook đang gặp phải những rào cản nhất định khi mà "Thành công của Tencent với WeChat có thể được phát sinh từ sự kết hợp vô cùng sáng tạo của rất nhiều yếu tố khác biệt giữa cách thức nhắn tin và cách thức thanh toán.

Tencent cũng đã liên kết với các công ty đầu tư như Didi, Meituan và JD.com cho các giao dịch mua bán hàng ngày của người dân, tính năng mà Whatsapp khó có thể sao chép", phân tích Ross Sandler của Barclays đã viết.

Didi là ứng dụng gọi xe lớn nhất của Trung Quốc, Meituan là một dịch vụ giao đồ ăn và JD.com là một trong những trang thương mại điện tử lớn nhất của Trung Quốc. "Hơn nữa, hệ sinh thái thanh toán di động ở Trung Quốc đã rất phát triển, khác biệt hơn nhiều so với những gì chúng ta thấy ở phương Tây", Sandler nói thêm.

Đại diện của Facebook đã từ chối trả lời các câu hỏi của CNBC về việc họ có cố gắng sao chép WeChat hay không, thay vào đó, công ty này cho biết, họ không "có thêm bất cứ điều gì để chia sẻ" về tham vọng chiếm lĩnh thị trường thanh toán điện tử thế giới.

"Giống như nhiều công ty khác, Facebook đang tìm các cách để tận dụng sức mạnh của công nghệ blockchain", người phát ngôn của Facebook cho hay.

Năm 2018, công ty nghiên cứu eMarketer cũng cho biết họ dự kiến hơn 45% dân số Trung Quốc đã sử dụng các loại hình thanh toán di động lớn hơn rất nhiều so với con số 20% tại Hoa Kỳ. Người tiêu dùng Trung Quốc đa phần đều bỏ qua thẻ tín dụng, họ thích mua bán bằng WeChat pay hoặc bằng Alipay, một ứng dụng thuộc sở hữu của công ty của Alibaba hơn.

WeChat không chỉ cung cấp dịch vụ thanh toán mà còn có các dịch vụ tài chính khác như quản lí tài sản và cho vay nhỏ lẻ. "Những tiềm năng phát triển cho Facebook Coin có thể không đa dạng được như WeChat Pay", Choi Chun, nhà phân tích cao cấp tại công ty nghiên cứu thị trường iResearch có trụ sở tại Trung Quốc nói với CNBC.

"Một lượng lớn doanh thu WeChat Pay được tạo ra từ tiền hoa hồng trong các dịch vụ mua sắm trực tuyến cùng với các dịch vụ quản lý tài sản, điều mà tôi không nghĩ rằng Facebook sẽ có cơ hội vì lĩnh vực quản lí tài sản đã rất phát triển và được chuyên biệt hóa tại Mỹ từ rất lâu rồi", Chun thêm vào.

"Tôi nghĩ rằng Facebook Coin có một bất lợi ở chỗ Facebook chưa thể dành được lòng tin từ phía nhiều người dùng sau những vụ bê bối dữ liệu cá nhân năm 2018. Lòng tin là yếu tố rất quan trọng đối với khả năng mở rộng nền tảng và sự thành công của các tính năng mới", Neil Campling, người đứng đầu nghiên cứu về công nghệ, truyền thông và viễn thông tại Mirabaud Securities cho hay.

Facebook "sập mạng": Chiêu trò lừa đảo "cũ rích" tái diễnFacebook 'sập mạng': Chiêu trò lừa đảo 'cũ rích' tái diễn Đây chính là lí do khiến Facebook gặp sự cố tồi tệ nhất trong lịch sử ngày 14/3Đây chính là lí do khiến Facebook gặp sự cố tồi tệ nhất trong lịch sử ngày 14/3 Gặp sự cố nghiêm trọng kéo dài hơn 10 tiếng, Facebook phải "mượn" Twitter giải thíchGặp sự cố nghiêm trọng kéo dài hơn 10 tiếng, Facebook phải 'mượn' Twitter giải thích
chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.