Giá dầu Brent có thể tăng lên 65 USD/thùng vào mùa hè năm 2021

Hôm 11/1, Goldman Sachs đưa ra dự báo giá dầu Brent có thể tăng lên 65 USD/thùng vào mùa hè năm nay nhờ việc Arab Saudi giảm sản lượng và ảnh hưởng của cuộc chuyển giao quyền lực tại Mỹ.
Dự báo giá dầu Brent tăng lên 65 USD/thùng vào mùa hè năm 2021 - Ảnh 1.

Cơ sở lọc dầu Khurais của Arab Saudi. (Ảnh: EPA).

Các nhà phân tích tại Goldman Sachs cho biết, sự kiện Đảng Dân chủ chiến thắng hai cuộc chạy đua vào Thượng viện Mỹ và tuyên bố đơn phương giảm sản lượng gần đây của Arab Saudi giúp triển vọng trung hạn của thị trường hàng hóa "bị siết chặt hơn".

Theo đó, nhóm nhà phân tích của ngân hàng đầu tư Phố Wall này dự đoán giá dầu Brent có thể đạt 65 USD/thùng vào mùa hè năm 2021. Trước đó, Goldman Sachs từng dự đoán giá dầu Brent sẽ đạt 65 USD vào cuối năm nay.

Tuần trước, Arab Saudi tuyên bố sẽ giảm sản lượng khai thác dầu thêm 1 triệu thùng/ngày trong tháng 2 và tháng 3, trong khi hầu hết thành viên khác của OPEC cam kết giữ nguyên sản lượng ở mức hiện tại. 

Nga và Kazakhstan được phép bơm thêm tổng cộng 75.000 thùng dầu/ngày trong tháng 2 và tháng 3.

"Chúng tôi là những người bảo vệ của ngành công nghiệp dầu mỏ", Bộ trưởng Năng lượng Arab Saudi, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman cho hay khi ông vui mừng thông báo về việc cắt giảm vào tuần trước. Ông nhấn mạnh rằng quyết định được đưa ra đơn phương bởi chính Thái tử Mohammad bin Salman.

Reuters dẫn lời Goldman Sachs cho rằng, việc Arab Saudi cam kết giảm sản lượng nhiều hơn mức yêu cầu theo thỏa thuận chung với liên minh OPEC cho thấy nhu cầu dầu thô đang suy yếu sau khi nhiều nước ban bố lệnh phong tỏa mới để kiểm soát đại dịch Covid-19.

Tại 14h ngày 12/1 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ghi nhận trên oilprice.com tăng nhẹ so với đầu phiên lên gần 55,9 USD/thùng. Trong năm 2020, giá dầu thô đã giảm khoảng 20%.

chọn
Sắp xây toà nhà cao thứ ba Hà Nội?
Toà nhà Landmark 55 có tổng mức đầu tư 5.934 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ là toà nhà cao tầng thứ ba của Hà Nội, sau Keangnam Landmark và Lotte Center Hà Nội (65 tầng). Chủ đầu tư Taseco Land cho biết dự kiến quý II/2024 xin giấy phép xây dựng, quý III/2024 cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án.