Giá heo hơi hôm nay ngày 22/5 tại Trung Quốc: Nơi thấp nhất ở mức 40.900 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 22/5 tại Trung Quốc đang là 15,02 nhân dân tệ/kg (50.900 đồng/kg), trong khi đó giá heo thấp nhất hiện đang ở mức 12,07 nhân dân tệ/kg (40.900 đồng/kg).

Giá heo hơi hôm nay tại Trung Quốc 

Giá heo hơi hôm nay 22/5 tại Trung Quốc đang giữ mức trung bình 15,02 nhân dân tệ/kg (50.900 đồng/kg), giảm 0,04 nhân dân tệ/kg so với giá heo hơi bình quân của ngày hôm qua, giảm 0,07 nhân dân tệ/kg so với giá heo hơi của cùng kì tuần trước.

Giá heo hơi tại Sơn Đông, Tân Cương, Phúc Kiến, Hà Nam, Hồ Nam, Sơn Tây, Nội Mông, Quý Châu, Trùng Khánh ghi nhận tăng so với ngày hôm qua, các tỉnh thành và khu vực còn lại giữ nguyên mức giá bình quân hoặc giảm nhẹ. Biên độ tăng từ 0,01-0,2 nhân dân tệ/kg, biên độ giảm dao động từ 0,02- 1,5 nhân dân tệ/kg.

Giá heo hơi bình quân cao nhất Trung Quốc hôm nay được ghi nhận tại tỉnh Cam Túc là 17,39 nhân dân tệ/kg (79.400 đồng/kg). Giá heo hơi thấp nhất được ghi nhận tại Tân Cương là 12,07 nhân dân tệ/kg (40.900 đồng/kg).

Giá heo hơi hôm nay ngày 22/5 tại Trung Quốc: Nơi thấp nhất ở mức 40.900 đồng/kg - Ảnh 1.

Giá heo hơi hôm nay 22/5 tại Trung Quốc đang là 15,02 nhân dân tệ/kg (50.900 đồng/kg), trong khi đó giá heo thấp nhất hiện đang ở mức 12,07 nhân dân tệ/kg (40.900 đồng/kg).

Giá heo hơi hôm nay tại khu vực phía Đông Bắc đã giảm trên diện rộng nhưng nhìn chung các khu vực khác không có nhiều sự thay đổi đáng kể. Sau vài tháng xuất hiện, dịch tả heo châu Phi đã gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi Trung Quốc. Tuy nhiên, đây cũng là yếu tố thúc đẩy giá heo khi thực tế thiếu hụt nguồn cung không thể tránh khỏi.

Khi nhiệt độ tăng cao hơn, thị trường bước vào mùa trái vụ. Yêu cầu mua heo hơi trở nên nghiêm ngặt hơn và số lượng mua sẽ lại giảm. Mặc dù các yếu tố thuận lợi vẫn tồn tại, cơ sở cho giá lợn tăng không đáng kể!

chọn
Chủ tịch Cen Group: Cuộc chơi bất động sản sắp tới sẽ nằm trong tay các ông lớn
Dưới góc nhìn của Chủ tịch Cen Group Nguyễn Trung Vũ, việc định giá đất cao hơn hàng năm khiến doanh nghiệp buộc phải bán bất động sản với giá cao hơn, khi đó các doanh nghiệp nhỏ không đủ lực sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Thị trường dần tập trung vào các doanh nghiệp lớn, có uy tín, chỉ nhóm này mới đủ điều kiện tiếp cận nguồn lực đất đai, vay vốn ngân hàng.