Giá xăng dầu hôm nay 13/4 tăng phiên thứ 3 liên tiếp nhưng lại ghi nhận mức giảm hàng tuần

Giá xăng dầu hôm nay 13/4 tiếp tục tăng do căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông nhưng lại ghi nhận mức giảm hàng tuần do dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu thế giới giảm và lo ngại về việc Mỹ cắt giảm lãi suất chậm hơn.

Giá xăng dầu thế giới hôm nay

Giá xăng dầu hôm nay, ngày 13/4 tính đến 8h30 mức giao dịch đang ở ngưỡng:

- Giá dầu thô sàn Nymex (giao tháng 5/2024): 85,45 USD/thùng, tăng 0,43 cent.

- Giá dầu Brent (giao tháng 6/2024): 90,15 USD/thùng, tăng 0,41 cent.

- Giá dầu thô sàn Tokyo (giao tháng 4/2024): 87.430 JPY/thùng, tăng 530 JPY so với giao dịch trước đó.

Bảng giá xăng dầu thế giới cập nhật lúc 8h30 ngày 13/4/2024

Tên loại

Kỳ hạn

Sàn giao dịch

  Giá

%thay đổi 

Đơn vị tính

Dầu thô

Giao tháng 4/2024

  Tokyo

87.430

+0,61

JPY/thùng

Giá dầu Brent

Giao tháng 6/2024 

  ICE

90,15

+0,46

USD/thùng

Dầu Thô WTI

Giao tháng 5/2024

  Nymex

85,45

+0,51

USD/thùng

Nguồn: Minh Thư tổng hợp

Theo trang Reuters, trong tuần, giá dầu gần đạt mức cao nhất trong 6 tháng do lo ngại rằng Iran, nhà sản xuất lớn thứ ba của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), có thể trả đũa vụ tấn công bị nghi ngờ là máy bay chiến đấu của Israel vào đại sứ quán Iran ở Damascus hôm thứ Hai (8/4). Tuy nhiên, nếu tính trên cả tuần, giá dầu Brent đã giảm 0,8%, trong khi dầu WTI giảm hơn 1%.

Ông Andrew Lipow, Chủ tịch của Lipow Oil Associates, cho biết: “Trọng tâm chính của thị trường là liệu Iran có trả đũa Israel hay không”, với lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung liên quan đến các sự kiện ở Trung Đông đã hỗ trợ giá.

Theo một quan chức Mỹ, Mỹ mong đợi một cuộc tấn công của Iran nhằm vào Israel nhưng cuộc tấn công đó sẽ không đủ lớn để lôi kéo Washington vào cuộc chiến. Các nguồn tin Iran cho biết Tehran đã phát tín hiệu phản ứng nhằm tránh leo thang nghiêm trọng .

Ông Tim Snyder, Chuyên gia Kinh tế tại Matador Economics cho biết, các vấn đề về chuỗi cung ứng vẫn mang lại rủi ro lớn nhất khi Iran duy trì lời đe dọa đóng cửa kênh đào Suez.

Đồng thời, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã cắt giảm dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu thế giới năm 2024 xuống 1,2 triệu thùng/ngày.

Hôm thứ Năm (11/4) OPEC cho biết nhu cầu dầu thế giới sẽ tăng 2,25 triệu thùng/ngày vào năm 2024.

Ông Ole Hansen của Ngân hàng Saxo cũng cho biết: “Hiện tại thị trường chủ yếu nằm trong trại tăng trưởng nhu cầu 2,2 triệu thùng/ngày của OPEC trái ngược với dự báo giảm 1,2 triệu thùng/ngày của IEA”.

Mức tăng hôm thứ Sáu (12/4) đã xóa đi khoản lỗ của phiên trước đó, vốn bị chi phối bởi lạm phát dai dẳng của Mỹ, khiến hy vọng về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 6 giảm xuống. Lãi suất cao hơn có thể làm suy yếu tăng trưởng kinh tế và làm giảm nhu cầu dầu.

Ngoài ra, báo cáo của Công ty Dịch vụ Năng lượng Baker Hughes cũng cho thấy các công ty năng lượng Mỹ trong tuần này đã cắt giảm số lượng giàn khoan dầu đang hoạt động trong 4 tuần liên tiếp. Số giàn khoan dầu và khí đốt - một chỉ số quan trọng dự báo về sản lượng tương lai, đã giảm 3 giàn xuống 617 dàn trong tuần (tính tới ngày 12/4), đây cũng là mức thấp nhất kể từ tháng 11.

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa Mỹ (CFTC) cho biết các nhà quản lý tiền tệ đã tăng vị thế mua ròng dầu thô tương lai và quyền chọn mua ròng của Mỹ trong tuần đến ngày 9/4.

  Ảnh: Minh Thư 

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Chiều 11/4, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã điều hành giá xăng dầu. 

Giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng/dầu

Thay đổi

Giá không cao hơn

Xăng RON95-III

+ 20 đồng/lít

24.821 đồng/lít

E5RON92

- 68 đồng/lít

23.848 đồng/lít

Dầu diesel 0.05S

+ 622 đồng/lít

21.610 đồng/lít

Dầu hỏa

+ 579 đồng/lít

21.594 đồng/lít

Dầu mazut 180CST 3.5S

- 288 đồng/kg

17.296 đồng/kg

Mức giá này có hiệu lực từ 15h ngày 11/4. Liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập và không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.

chọn
ĐHĐCĐ KSF: Hướng đến thành cổ đông chiến lược của SCG, dồn lực cho siêu dự án Wonder Tower tại Ciputra
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, lãnh đạo KSF cho biết, trong ba năm tới sẽ tập trung hoàn thành ba dự án Golden River, Sky City và Wonder Tower. Trong ba năm tới doanh nghiệp cần tổng mức đầu tư khoảng 35.000 tỷ đồng, doanh thu dự kiến trên 50.000 tỷ đồng.