Giá xăng dầu hôm nay 20/6: Dầu thế giới tiếp tục tăng trong phiên cuối tuần

Giá xăng dầu hôm nay 20/6, tiếp tục tăng gần 3% trong tình hình dịch COVID-19 đang bùng phát tại Trung Quốc và một số quốc giá khác

Giá xăng dầu thế giới hôm nay

Giá xăng dầu hôm nay, ngày 20/6, tính đến đầu giờ sáng, mức giá đang được giao dịch ở ngưỡng:

- Giá dầu thô sàn Nymex (giao tháng 7): 40,15 USD/thùng - tăng 168 cent

- Giá dầu Brent (giao tháng 8): 41,10 USD/thùng - tăng 159 cent

- Giá dầu thô sàn Tokyo (giao tháng 11): 28.240 JPY/thùng - tăng 890 JPY so với phiên ngày hôm qua.

Xem thêm: giá xăng dầu hôm nay 22/6

Giá xăng dầu hôm nay 20/6: Dầu thế giới tiếp tục tăng trong phiên cuối tuần - Ảnh 1.

Giá xăng dầu hôm nay 20/6: Dầu thế giới tiếp tục tăng trong phiên cuối tuần (Nguồn: cnbc.com)

Giá dầu tiếp tục tăng gần 3% do nhu cầu thị trường dần được cải thiện khi các thành phố đã bắt đầu hoạt động trở lại sau đại dịch COVID-19. Nhưng lo ngại về một làn sóng thứ hai của đại dịch có thể quay trở lại trước thông tin số ca nhiễm mới ngày càng tăng lên

Ở Mỹ, mức tiêu thụ xăng dầu đang được cải thiện đáng kể, tuy nhiên các trường hợp nhiễm COVID-19 ở Texas và các nơi khác đang gia tăng thêm mỗi ngày.

Giá dầu thô WTI của Mỹ tăng nhẹ 4,4% vào thứ Năm ước tính khoảng 14 cent lên còn 38,98 USD/thùng vào lúc 01:05 GMT. Giá dầu Brent tăng 0,2% ước tính khoảng 7 cent lên 41,58 USD/thùng

Các nhà sản xuất trên thị trường dầu đang phản ứng tích cực với cuộc họp kỹ thuật của nhóm OPEC+ vào thứ Năm, nhóm các nhà xuất khẩu dầu đã không đồng ý cắt giảm sản lượng liên tục để hạn chế tình trạng dư nguồn cung trên thị trường.

Mặc dù nhóm OPEC+ vẫn chưa đưa ra thêm bất kì quyết định nào để tiếp tục cắt giảm 9,7 triệu thùng/ngày vào tháng 8. Nhưng theo báo cáo cho thấy có tỷ lệ tuân thủ rất cao từ các thành viên trong nhóm lên đến 87% với thỏa thuận đạt được vào tháng 4.

Trong khi đó một số thành viên khác trong nhóm, bao gồm cả Iraq và Kazakhstan là những thành viên có tỷ lệ tuân thủ thấp nhất trong nhóm các nhà xuất khẩu dầu mỏ trong thỏa thuận trước đó của OPEC+ vào tháng 5. Nhưng trong cuộc họp gần đây nhất cả hai đều cam kết tuân thủ chặt chẽ hơn và thực hiện cắt giảm sản lượng bổ sung thêm trong tháng 6 và tháng 7.

Thỏa thuận ban đầu của OPEC+ là tiến hành cắt giảm 9,7 triệu thùng/ngày vào tháng 5 và tháng 6, sau đó giảm xuống còn 8 triệu thùng/ngày trong các tháng còn lại của năm 2020.

Tuy nhiên điều đáng để lo ngại nhất hiện nay đó chính là làn sóng COVID-19 thứ 2 có thể sẽ quay trở lại và kéo theo sự sụt giảm nhu cầu từ thị trường. Sự bùng phát đáng chú ý nhất trong tuần này là thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đang xuất hiện thêm nhiều ca nhiễm COVID-19 mới.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Sau kì điều chỉnh giá ngày 12/6, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 13.390 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 14.080 đồng/lít;

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 11.515 đồng/lít;

- Dầu hỏa: không cao hơn 9.610 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 10.322 đồng/kg.

Mức giá trên chính thức có hiệu lực từ 15h chiều ngày 12/6.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!

chọn
Thủ tướng: Nhà nước không bao cấp về nhà ở nhưng cũng không để thị trường tự điều tiết hoàn toàn
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng lưu ý hiện nay, cơ cấu nhà ở còn thiên về sở hữu, trong khi các loại hình nhà ở chưa được phân định rõ, dẫn đến chính sách hỗ trợ chưa thực sự trúng đối tượng cần ưu tiên. Nhà nước không bao cấp về nhà ở nhưng cũng không để thị trường tự điều tiết hoàn toàn. Nhà trước hết là để người dân có chỗ ở, gắn với an sinh xã hội.