Giá xăng dầu hôm nay, ngày 20/6 tính đến 8h50 sáng, mức giao dịch đang ở ngưỡng:
- Giá dầu thô sàn Nymex (giao tháng 7/2026): 77,54 USD/thùng, tăng 0,94 cent.
- Giá dầu Brent (giao tháng 8/2026): 80,57 USD/thùng, tăng 0,72 cent.
- Giá dầu thô sàn Tokyo (giao tháng 6/2026): 81.830 JPY/thùng, giảm 130 JPY so với giao dịch trước đó.
Bảng giá xăng dầu thế giới cập nhật lúc 8h50 ngày 20/6/2026
|
Tên loại |
Kỳ hạn |
Sàn giao dịch |
Giá |
% thay đổi |
Đơn vị tính |
|
Dầu thô |
Giao tháng 6/2026 |
Tokyo |
81.830 |
-0,16 |
JPY/thùng
|
|
Giá dầu Brent |
Giao tháng 8/2026 |
ICE |
80,57 |
+0,9 |
USD/thùng |
|
Dầu thô WTI |
Giao tháng 7/2026 |
Nymex |
77,54 |
+1,23 |
USD/thùng |
Theo Reuters, dù hai bên đã công bố nội dung thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt xung đột, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn cảnh báo có thể nối lại các cuộc tấn công nếu Iran không thực hiện đúng cam kết.
Theo dữ liệu từ MarineTraffic, ít nhất 4 tàu chở dầu thô, sản phẩm dầu mỏ và khí hóa lỏng (LPG) đã đi vào eo biển Hormuz trong ngày thứ Sáu để hướng tới các cảng của Iraq tại vùng Vịnh.
Ở chiều ngược lại, một tàu chở dầu thô của Nhật Bản cũng đã rời khỏi khu vực sau thời gian bị đình trệ vì xung đột.
Ngoài ra, hai siêu tàu chở dầu mang cờ Ấn Độ là Desh Vibhor và Desh Vaibhav cũng tiếp tục hành trình qua eo biển sau nhiều ngày gián đoạn. Nhiều tàu đã bật lại hệ thống nhận dạng tự động (AIS) để phát tín hiệu vị trí, thay vì tắt thiết bị như trước đó nhằm hạn chế rủi ro an ninh.
Số liệu từ AXS Marine cho thấy có 25 lượt tàu thương mại đi qua Hormuz trong ngày 18/6, mức cao nhất kể từ giữa tháng 4 và cao hơn nhiều lần so với giai đoạn đầu tháng 6.
Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn đáng kể so với mức trung bình khoảng 120 lượt tàu mỗi ngày trước khi xung đột xảy ra.
Cùng với việc giao thông hàng hải dần phục hồi, các quốc gia sản xuất dầu tại vùng Vịnh cũng bắt đầu chuẩn bị nối lại hoạt động xuất khẩu.
Tập đoàn Dầu khí Kuwait (KPC) đã mở thầu bán dầu thô giao tháng 7 sau khi tuyên bố chấm dứt tình trạng bất khả kháng trong thời gian chiến tranh và lên kế hoạch tăng sản lượng.
Tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) cũng tiếp tục triển khai các gói thầu xuất khẩu dầu trong tháng này.
Về phía Mỹ, Washington đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng biển của Iran. Tuy nhiên, lực lượng hàng hải do Hải quân Mỹ dẫn đầu vẫn cảnh báo các tàu thuyền cần thận trọng trước nguy cơ thủy lôi còn sót lại và sự hiện diện của lực lượng quân sự trong quá trình rà phá.
Công ty môi giới tàu biển Braemar nhận định rủi ro hiện nay vẫn khá lớn, từ nguy cơ tàu gặp sự cố do thủy lôi cho đến khả năng eo biển Hormuz bị phong tỏa trở lại nếu căng thẳng bất ngờ leo thang.
Dù hoạt động vận tải đã có dấu hiệu phục hồi, Iran vẫn cho thấy ý định duy trì quyền kiểm soát chặt chẽ tại eo biển Hormuz.
Truyền thông nhà nước Iran cho biết các tàu đi qua khu vực này phải phối hợp với lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo. Một công ty an ninh hàng hải của Anh cũng cho biết lực lượng Iran đã yêu cầu một số tàu nước ngoài quay đầu.
Trong một thông báo gửi tới ngành hàng hải, Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư (PGSA) của Iran tuyên bố các tàu chỉ được phép đi qua Hormuz khi có giấy phép hợp lệ do cơ quan này cấp.
Tehran cũng cho biết có thể áp dụng các khoản phí và yêu cầu chủ tàu mua bảo hiểm thông qua cơ quan này. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vận tải biển quốc tế phản đối, cho rằng đây là tuyến đường biển quốc tế và không nên chịu thêm các quy định thu phí mới.
Trong khi các quy định mới gây tranh cãi, hoạt động xuất khẩu dầu của Iran dường như đang dần tăng trở lại.
Theo tổ chức United Against Nuclear Iran (UANI), một nhóm gồm 10 siêu tàu chở dầu mang cờ Iran, vận chuyển gần 20 triệu thùng dầu, đã rời khu vực Chabahar ở Vịnh Oman để hướng tới châu Á, nhiều khả năng phục vụ các nhà máy lọc dầu độc lập tại Trung Quốc.
Ông Charlie Brown, cố vấn cấp cao của UANI, nhận định các rào cản liên quan đến lệnh trừng phạt dầu mỏ của Mỹ đối với Iran hiện dường như đang dần được tháo gỡ.
Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng thị trường năng lượng vẫn cần thêm thời gian để đánh giá liệu dòng chảy dầu qua Hormuz có thể trở lại hoàn toàn bình thường hay không.
Ảnh: Hà My
Chiều ngày 18/6, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã điều chỉnh giá xăng dầu.
Giá bán lẻ các mặt hàng tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:
|
Mặt hàng |
Giá bán tối đa |
Mức tăng/giảm |
|
Xăng E5RON92 |
20.126 đồng/lít |
-1.206 đồng/lít |
|
Xăng E10RON95-III |
20.753 |
|
|
Dầu diesel 0.05S |
23.534 đồng/lít |
-2.343 đồng/lít |
|
Dầu mazut 180CST 3.5S |
16.680 đồng/kg |
-1.928 đồng/kg |
Mức giá này có hiệu lực từ ngày 18/6.
Cần biết 09:00 | 19/06/2026
Cần biết 09:00 | 18/06/2026
Cần biết 09:00 | 17/06/2026
Cần biết 09:00 | 15/06/2026
Cần biết 09:00 | 13/06/2026
Cần biết 09:00 | 12/06/2026
Cần biết 09:00 | 11/06/2026
Cần biết 09:00 | 10/06/2026