Giá xăng dầu hôm nay 24/12: Sát Giáng sinh, nhu cầu với nhiên liệu không còn

Giá xăng dầu hôm nay 24/12 có xu hướng xuống nhẹ ngay trước kì nghỉ lễ Giáng sinh khi nhu cầu với nhiên liệu gần như không còn.

Giá xăng dầu thế giới hôm nay

Giá xăng dầu hôm nay, ngày 24/12, tính đến đầu giờ sáng, đang giao dịch ở ngưỡng:

- Giá dầu thô sàn Nymex (giao tháng 1): 60,21 USD/thùng - giảm 23 cent

- Giá dầu Brent (giao tháng 1): 65,98 USD/thùng - giảm 17 cent

- Giá dầu thô sàn Tokyo (giao tháng 1): 41.700 JPY/thùng - gần như không đổi so với phiên hôm qua.

Xem thêm: giá xăng dầu hôm nay 25/12

Giá xăng dầu hôm nay 24/12: Xuống nhẹ vì nghỉ lễ  - Ảnh 1.

Theo số liệu được công bố, các kho dự trữ dầu thô thương mại của Mỹ giảm 1,085 triệu thùng so với tuần trước, thấp hơn mức dự kiến của thị trường là 1,288 triệu thùng, cho thấy nhu cầu yếu hơn và giá dầu thô giảm.

Giá dầu sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ những bước phát triển tích cực trong thương mại Mỹ - Trung, Stephen Innes, chiến lược gia trưởng thị trường châu Á thuộc AxiTrader cho biết.

Mặt khác, theo Tân Hoa xã, giá dầu đã đi đúng hướng mong muốn khi đạt được hiệu suất mạnh mẽ ở các tuần gần đây trong bối cảnh triển vọng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng cũng như thỏa thuận giảm nguồn cung giữa OPEC và các đồng minh.

Nhu cầu dầu mỏ đã gặp khó khăn trong năm 2019 khi cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đe dọa phá hủy sự phát triển kinh tế kéo dài hàng thập kỉ. Tuy nhiên, nhu cầu dầu vẫn tăng và lần đầu tiên mức trung bình đạt gần 100 triệu thùng mỗi ngày, nhưng các nhà phân tích dự đoán tốc độ tăng trưởng sẽ xuống dưới 1% lần đầu tiên kể từ khi giá dầu sụp đổ năm 2014.

Stephen Brennock, một nhà phân tích tại PVM Oil Associates, cho biết: “Bức tranh nhu cầu dầu trong năm tới và ở một mức độ lớn, triển vọng giá dầu sẽ xoay quanh sự phục hồi của tăng trưởng kinh tế toàn cầu”.

Thị trường đang chuẩn bị bước vào kì nghỉ lễ Giáng Sinh và theo Phil Flynn, nhà phân tích tại Price Futures Group, bang Illinois. (Hoa Kỳ): “Chúng ta đã có một đợt tăng khá tốt trong vài ngày trước đó. Tôi nghĩ một số nhà đầu tư lo ngại giữ vị thế họ có qua kỳ nghỉ”.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.