Giá xăng dầu hôm nay 27/1: Nhiều khả năng giảm mạnh vì virus corona

Giá xăng dầu hôm nay 27/1 thay đổi khá chậm chạp trong phiên đầu tiên của tuần mới, và nhiều khả năng sẽ xuống mạnh trong bối cảnh dịch bệnh từ virus corona bùng phát.

Giá xăng dầu thế giới hôm nay

Giá xăng dầu hôm nay, ngày 27/1, tính đến đầu giờ sáng, đang giao dịch ở ngưỡng:

- Giá dầu thô sàn Nymex (giao tháng 2): 54,19 USD/thùng - giảm 17 cent

- Giá dầu Brent (giao tháng 2): 60,69 USD/thùng - giảm 21 cent

- Giá dầu thô sàn Tokyo (giao tháng 2): 38.430 JPY/thùng - gần như không đổi so với phiên ngày hôm qua.

Xem thêm: giá xăng dầu hôm nay 28/1

Giá xăng dầu hôm nay 27/1:  - Ảnh 1.

Những sự ảnh hưởng của dịch Corona đang khiến cho các nhà đầu tư tỏ ra e dè với thị trường tài chính. Tác động của dịch bệnh này ngày càng rõ nét hơn khi số lượng người nghi nhiễm tăng mạnh. 

Vào ngày 24/1, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã xác nhận có hơn 800 trường hợp nhiễm virus corona, một căn bệnh tương tự Hội chứng Hô hấp cấp tính nặng (SARS). Cho đến nay, số người tử vong đã tăng từ 17 người lên 26 người, theo tin từ Ủy ban và Truyền thông nhà nước cho hay.

Tại Mỹ, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh đã xác nhận trường hợp thứ 2 nhiễm virus corona. Các trường hợp nhiễm bệnh cũng được xác nhận ở các quốc gia khác, mặc dù Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 23/1 cho biết còn quá sớm để tuyên bố tình trạng khẩn cấp về y tế toàn cầu.

Bên cạnh đó, giới chuyên gia tin mầm bệnh từ Vũ Hán sẽ sớm lan sang cả nền kinh tế, bởi thành phố này là trung tâm vận tải, động lực tăng trưởng quan trọng của Trung Quốc.

Trong khi đó, có nhiều thông tin tích cực trong tuần qua nhưng cũng không đủ để kéo giá dầu thô tăng trở lại. Mới đây, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho biết tồn kho dầu thô Mỹ tuần trước giảm 400.000 thùng, trái ngược so với dự báo của các chuyên gia là tăng 500.000 thùng.


chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.