Giá xăng dầu hôm nay 29/5: Đi ngang vào sáng đầu tuần

Giá xăng dầu hôm nay (29/5) trên sàn Tokyo ghi nhận ổn định so với cùng thời điểm hôm thứ Bảy (27/5) tuần trước. Tại Mỹ, chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân tăng cho thấy rằng Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ tăng lãi suất một lần nữa vào tháng 6 và tháng 7 so với kỳ vọng tạm dừng.

Giá xăng dầu thế giới hôm nay

Xem thêm: Giá xăng dầu hôm nay 30/5

Giá xăng dầu hôm nay, ngày 29/5 tính đến đầu giờ sáng, mức giao dịch đang ở ngưỡng:

- Giá dầu thô sàn Nymex (giao tháng 7/2023): 73,26 USD/thùng - tăng 0,59 cent

- Giá dầu Brent (giao tháng 7/2023): 77,5 USD/thùng - tăng 0,55 cent 

- Giá dầu thô sàn Tokyo (giao tháng 6/2023): 65.400 JPY/thùng - ổn định so với giao dịch trước đó

Đi ngang vào sáng đầu tuần. (Ảnh: Lạc Yên)

Bảng giá xăng dầu thế giới cập nhật lúc 7h40 ngày 29/5/2023

Tên loại

Kỳ hạn

Sàn giao dịch

Giá

% thay đổi

Đơn vị tính

Dầu thô

Giao tháng 6/2023

Tokyo

65.400

0

JPY/thùng

 

Giá dầu Brent

Giao tháng 7/2023

ICE

77,5

0,71

USD/thùng

 

Dầu thô 

WTI

Giao tháng 7/2023

Nymex

73,26

0,81

USD/thùng

Giá dầu đã tăng tới 2% nhưng lại sụt giảm trở lại sau khi thước đo ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về lạm phát xuất hiện nóng hơn dự báo cho tháng 4, cho thấy rằng Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ tăng lãi suất một lần nữa vào tháng 6 và tháng 7 so với kỳ vọng tạm dừng.

Investing.com đưa tin, tất cả các chỉ số chính trong cái gọi là Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) đã tăng trong tháng trước so với mức dự báo khi Fed tìm kiếm sâu sắc các chỉ số có thể buộc phải duy trì chính sách tiền tệ cao hơn trong thời gian dài hơn vốn đã có lãi suất tăng trong 15 tháng qua.

Trong năm tính đến tháng 4/2023, chỉ số PCE đã mở rộng ở mức 4,4% so với dự báo là 3,9% và mức tăng trưởng trước đó là 4,2%. Riêng trong tháng 4, nó đã tăng 0,4% đúng như dự đoán và so với mức tăng 0,1% trước đó.

Theo ông Adam Button, Nhà kinh tế học trên diễn đàn ForexLive, lạm phát là một vấn đề khiến người tiêu dùng vẫn rất nóng lòng. Ông dự đoán, Fed sẽ tăng lãi suất một lần nữa và hiện tại tỷ lệ cược là 58 - 42% cho tháng 6 và tháng 7 là 100%.

Trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (26/5), các nhà giao dịch dầu mỏ đã cố gắng bù đắp khoản sụt giảm từ phiên giao dịch trước đó khi Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak rút lại bình luận của ông từ hôm thứ Năm (25/5) rằng, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và Các đồng minh (OPEC+) sẽ không cắt giảm sản lượng một lần nữa tại cuộc họp vào ngày 4/6.

Trước đó, OPEC+ đã đạt được thành công hạn chế trong hai tháng qua việc cố gắng đẩy giá dầu thô lên bằng việc cắt giảm sản lượng. Vào tháng 4, OPEC+ đã công bố cắt giảm 1,7 triệu thùng/ngày, ngoài cam kết trước đó là giảm 2 triệu thùng/ngày. 

Sau khi đợt cắt giảm tháng 4 được công bố, giá dầu thô chỉ tăng trong 2 tuần, trước khi giảm xuống trong 4 tuần, mất khoảng 15%. Mức giảm trước đó còn tồi tệ hơn, dẫn đến chỉ vài ngày tăng trước khi giá giảm xuống mức thấp nhất trong 15 tháng vào tháng 3.

Ông Novak cho biết, một đợt cắt giảm khác sẽ không ảnh hưởng nhiều đến nhóm, song ông vẫn đang chờ đánh giá về tình hình trên thị trường.

Báo Izvestia trích dẫn lời của ông Novak: "Nhưng tôi không nghĩ rằng sẽ có bất kỳ bước đi mới nào, bởi vì chỉ một tháng trước, một số quyết định đã được đưa ra liên quan đến việc một số quốc gia tự nguyện giảm sản lượng dầu do chúng ta thấy tốc độ phục hồi kinh tế toàn cầu chậm lại”.

Tuy nhiên, vào thứ Sáu, ông Novak gợi ý rằng, Bloomberg đã đưa những bình luận của mình ra khỏi ngữ cảnh, mặc dù ông không phản đối báo cáo của Reuters.

“Chúng tôi không đồng ý với việc Bloomberg xuyên tạc thông tin, dựa trên trích dẫn không đầy đủ, tuyên bố Nga không đồng ý với khả năng đưa ra quyết định tại cuộc họp trong tương lai”, phó thủ tướng Nga nói. 

Ông Novak nói thêm: “Nga sẽ tham gia thảo luận với các đối tác để xác định điều gì là tốt nhất cho thị trường trong khi vẫn tuân thủ tất cả các quyết định trước đó”.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay  

Chiều 22/5, Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều hành giá xăng dầu.

Theo đó, sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng quỹ Bình ổn, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng/dầu

Thay đổi

Giá không cao hơn

Xăng RON95-III

+ 499 đồng/lít

21.499 đồng/lít

Xăng E5RON92

+ 357 đồng/lít

20.488 đồng/lít

Dầu diesel 0.05S

+ 301 đồng/lít

17.954 đồng/lít

Dầu hỏa

- 3 đồng/lít

17.969 đồng/lít

Dầu mazut 180CST 3.5S

+ 296 đồng/kg

15.158 đồng/kg

Mức giá này có hiệu lực từ 15h00 ngày 22/5/2023. Tính từ đầu năm 2023 đến nay, giá xăng đã có 15 đợt điều chỉnh, trong đó có 8 đợt tăng, 6 đợt giảm và một đợt giữ nguyên.

chọn
VKS đề nghị tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan 'mức án nghiêm khắc nhất'
TP HCMTheo VKS, bà Trương Mỹ Lan phạm tội có tổ chức trong thời gian dài, thủ đoạn tinh vi, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, không có khả năng thu hồi... nên đề nghị tòa tuyên phạt "mức án nghiêm khắc nhất".