Giám khảo Ngọc Sơn hào hứng nhảy phụ họa cho thí sinh hát

Hoàng Lâm đã chinh phục cả 3 giám khảo với ca khúc "Cause I love you" và tìm được mảnh ghép phù hợp là ca sĩ Nguyễn Phương Anh trong hình tượng Thị Nở trên sân khấu tập 1 "Ẩn số hoàn hảo".

Trong ba tập đầu tiên của vòng Ghép đôi chương trình Ẩn số hoàn hảo, hai giám khảo cố định Minh Tuyết, Chí Tài và giám khảo khách mời Ngọc Sơn sẽ phải tìm ra 12 thí sinh hát hay nhất để ghép đôi với những Ẩn số giấu mặt là ca sĩ chuyên nghiệp. Sau đó, 12 cặp đôi sẽ cùng tranh tài để tìm ra cặp đôi hoàn hảo nhất là quán quân chương trình.

Giám khảo Ngọc Sơn hào hứng nhảy phụ họa cho thí sinh hát - Ảnh 1.

Bộ ba giám khảo trên sân khấu chương trình.

Kết thúc tập một, 4 thí sinh được chọn đã tìm được Ẩn số hoàn hảo cho mình: Yến Nhi – ca sĩ ẩn số Khắc Minh, Hoàng Lâm – ca sĩ ẩn số Nguyễn Phương Anh, Yến Tatoo – ca sĩ ẩn số Bùi Caroon và Tăng Phúc – ca sĩ ẩn số Hà Nhi.

Ngay khi phần trình diễn của Hoàng Lâm kết thúc, Mạc Văn Khoa không kìm được tiến lên sân khấu: "Cảm ơn ca sĩ Hoàng Lâm đã tới đây làm khách mời, ra nhận cát xê rồi về đi. Trời ơi hát hay quá. Thực sự nãy giờ đứng trong kia không nghĩ là một thí sinh đang dự thi đó, nghĩ là một ca sĩ chương trình mời đến đây để biểu diễn, động tác, thần thái tự tin". Cùng với đó, nam MC còn hát nhảy diễn tả lại và yêu cầu khán giả "vỗ tay" ủng hộ mình.

Cause I love you - Hoàng Lâm

Đồng tình với Mạc Văn Khoa, Minh Tuyết cũng đánh giá cao tiết mục này. Nữ ca sĩ nhận xét thí sinh hát chắc nhịp, tự tin nắm được khán giả trong tay và hát rất rõ chữ. Đặc biệt Ngọc Sơn còn lên sân khấu nhảy phụ hoạ cho thí sinh theo gợi ý của ca sĩ Minh Tuyết. Với phần thi xuất sắc, Hoàng Lâm đã thuyết phục cả 3 giám khảo và giành được thẻ bạch kim với tác dụng cộng điểm cho phần thi sau.

Giám khảo Ngọc Sơn hào hứng nhảy phụ họa cho thí sinh hát - Ảnh 3.

Cặp đôi song ca Hoàng Lâm - Phương Anh.

Thêm vào đó thí sinh sẽ được chọn 1 trong 3 ca sĩ Ẩn số giấu mặt, lần lượt là các nhân vật: Thị Nở, Nữ hoàng cổ đại, Nữ hoàng băng giá. Sau sự tư vấn của các giám khảo thí sinh quyết định chọn "Thị Nở" vì cho rằng sẽ hợp với sự hoạt náo, tính cách sôi nổi của mình: "Em chọn Thị Nở vì dân gian thường nói đi với người xấu mình sẽ được tôn lên đẹp hơn". Đứng cạnh thị nở Mạc Văn Khoa buồn rầu đáp lại: "Lâm nói rằng đứng cạnh ngừoi xấu mình được tôn lên, sao Khoa đứng cạnh nó vẫn vậy ta".

Nhận được vô số lời chê về nhan sắc nhưng khi ca sĩ ẩn số "Thị Nở" lộ diện danh tính cả trường quay đều bất ngờ. Trái ngược với tạo hình lúc trước, Nguyễn Phương Anh xuất hiện với hình ảnh xinh đẹp, lung linh. 

Giám khảo Ngọc Sơn hào hứng nhảy phụ họa cho thí sinh hát - Ảnh 4.

Cặp đôi song ca Tăng Phúc - Hà Nhi.

Hoàng Lâm ngại ngùng chia sẻ: "Màn led vừa kéo ra, trong bóng đêm chị bước ra một cái em vỡ oà luôn. Coi như không còn gì để nói Thị nở lột xác thành Thuý Kiều mất tiêu rồi". Nói về tạo hình này, Nguyễn Phương Anh hào hứng: "Lần đầu tiên Phương Anh được hoá thân vào một vai rất đặc biệt và mình cũng yêu cầu với hoá trang là làm cho thật xấu và tới luôn ạ".

Ngọc Sơn gây sốc khi tuyên bố mình là người xướng âm số 1 trên thế giớiNgọc Sơn gây sốc khi tuyên bố mình là người xướng âm số 1 trên thế giới Ngọc Sơn bức xúc vì bị chê nhận nhiều con nuôiNgọc Sơn bức xúc vì bị chê nhận nhiều con nuôi Ngọc Sơn lần đầu lên tiếng về thông tin sắp cưới Như QuỳnhNgọc Sơn lần đầu lên tiếng về thông tin sắp cưới Như Quỳnh
chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.