Gợi ý 5 địa điểm vui chơi trong dịp lễ giỗ tổ Hùng Vương ở Hà Nội

Tham dự lễ hội Samba ở Thiên Đường Bảo Sơn hay cắm trại trên núi Hàm Lợn sẽ là những trải nghiệm thú vị cho du khách ở Hà Nội trong dịp nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương.

Những địa điểm vui chơi trong dịp lễ giỗ tổ Hùng Vương ở Hà Nội

Nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương năm nay sẽ kéo dài trong 3 ngày, nếu du khách không có điều kiện về dự lễ hội Đền Hùng tại Phú Thọ thì có thể lựa chọn những địa điểm vui chơi dịp giỗ tổ Hùng Vương ở Hà Nội như: Trung tâm thương mại, Hồ Tây, Hồ Gươm, rạp chiếu phim, quán cà phê...

Hoặc có thể sắp xếp thời gian để thực hiện một chuyến đi ngay trong ngày ở những địa điểm cách Hà Nội chừng 10 - 20 km (thời gian di chuyển tùy phương tiện, tầm 30 - 60 phút). 

Với những địa điểm vui chơi không quá xa Hà Nội, du khách hoàn toàn có thể chủ động về thời gian, tận hưởng được những giờ phút riêng tư bên gia đình, bạn bè và người thân. Không chỉ vậy còn được trải nghiệm nhiều điều hay như: Cắm trại, đạp xe, câu cá hoặc những trò chơi thú vị.

Thiên đường Bảo Sơn

Vị trí: Tọa tại Km8, Đại Lộ Thăng Long, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội.

Trong ngày nghỉ lễ giỗ tổ tại viên Thiên đường Bảo Sơn sẽ tổ chức chương trình mang chủ đề Samba, ấn tượng với những tiết mục nhảy múa la tinh điêu luyện từ chính những vũ công, nghệ sĩ quốc tế.

Trải nghiệm hay: Đến với Thiên đường Bảo Sơn du khách có thể tham quan 13 làng nghề truyền thống, khu Phố cổ, Vườn lan, Bảo tàng Bướm… thưởng thức nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc như múa rối nước, các tiết mục diễu hành đường phố, xiếc hải cẩu, xiếc chó…

Chi phí dự kiến: Giá vé vào Thiên đường Bảo Sơn là 270.000 đồng/người lớn (khách cao trên 1,3 m) và 220.000 đồng/trẻ nhỏ (dưới 1,3 m). Chi phí phát sinh khác như (phương tiện di chuyển, ăn uống từ 200.000 đồng).

Gợi ý 5 địa điểm vui chơi trong dịp lễ giỗ tổ Hùng Vương ở Hà Nội  - Ảnh 1.

Chủ đề Lễ hội Samba sẽ trở nên đặc biệt hơn với những tiết mục nhảy múa la tinh điêu luyện từ chính những vũ công, nghệ sĩ quốc tế. (Ảnh: Thiên đường Bảo Sơn)

Gợi ý 5 địa điểm vui chơi trong dịp lễ giỗ tổ Hùng Vương ở Hà Nội  - Ảnh 2.

Trải nghiệm hoạt động du ca trên đường phố kèm theo những chương trình xiếc, ảo thuật điêu luyện sẽ làm chương trình vũ hội thêm phần sôi động, kích thích sự khám phá của trẻ nhỏ. (Ảnh: Thiên đường Bảo Sơn)

Khu du lịch sinh thái Đồng Mô

Cách Hà Nội 40 km về hướng Tây, trong quần thể làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, khu du lịch sinh thái Đồng Mô là điểm đầu của quần thể du lịch Sơn Tây – Ba Vì và là địa điểm vui chơi dịp giỗ tổ Hùng Vương gần Hà Nội được nhiều người lựa chọn.

Đồng Mô nằm tại chân núi Ba Vì với hồ nước rộng hơn 200 ha, được bao phủ bởi những đồng cỏ rộng lớn, hàng cây xanh ngút nên không khí nơi này vô cùng trong lành và có sự bình yên.

Trải nghiệm hay: Đồng Mô là điểm lý tưởng cho những du khách ưa thích hoạt động cắm trại, team building, dã ngoại,...Bên cạnh đó, từ Đồng Mô bạn có thể đi thăm Thành cổ Sơn Tây, chùa Mía, du lịch suối Hai, đền thờ Bác tại Ba Vì...

Chi phí dự kiến: Khoảng 300.000 đồng (Bao gồm phí thuê lều trại, phương tiện di chuyển, ăn uống...)

Gợi ý 5 địa điểm vui chơi trong dịp lễ giỗ tổ Hùng Vương ở Hà Nội  - Ảnh 3.

Khu du lịch sinh thái Đồng Mô phù hợp là điểm đến của những cặp đôi, nhóm bạn. (Ảnh: huongwonnie)

Núi Hàm Lợn

Vị trí: thuộc địa phận huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

Đối với những cặp đôi, nhóm bạn ưa thích khám phá thiên nhiên thì núi Hàm Lợn là một gợi ý hoàn hảo.

Trải nghiệm hay: Được biết đến là đỉnh núi cao nhất ở dãy núi Độc Tôn ở Sóc Sơn, cách trung tâm Hà Nội chừng 40 km, tương đương với hơn 1 tiếng di chuyển. Đỉnh núi hoang sơ này có độ cao 426 m nên còn đặc biệt thích hợp với những bạn trẻ mê trekking.

Trên đỉnh Hàm Lợn, có một bãi đất rộng rãi, nhiều cây xanh và khá bằng phẳng nên thích hợp để bạn cắm trại và tổ chức tiệc nướng. Ngoài ra khu vực dưới chân núi là hồ Hàm Lợn (hay còn gọi là hồ Suối Bàu) khá đẹp nằm giữa những đồi thông, keo xanh mướt và hoang sơ để bạn thư thả ngắm cảnh.

Chi phí dự kiến: Khoảng 300.000 đồng (Bao gồm phương tiện di chuyển, ăn uống và phí phát sinh nếu tổ chức cắm trại...)

Gợi ý 5 địa điểm vui chơi trong dịp lễ giỗ tổ Hùng Vương ở Hà Nội  - Ảnh 4.

Núi Hàm Lợn nổi bật với rừng thông xanh mướt, du khách có thể tổ chức chuyến dã ngoại với tiệc nướng hoặc cắm trại bên hồ. (Ảnh: beosvcl)

Khu sinh thái Thiên Phú Lâm

Vị trí: Thiên Phú Lâm nằm tại Thôn Lâm Trường, Xã Minh Phú, Huyện Sóc Sơn, cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 45km.

Trải nghiệm hay: Là một khu sinh thái đa chức năng phù hợp với những gia đình có trẻ nhỏ như khu vui chơi, có địa điểm cắm trại, có khu vệ sinh sạch sẽ và tiện nghi.

Một trong những trải nghiệm được đặc biệt yêu thích ở đây là cắm trại ở rừng thông.

Chi phí dự kiến: Khoảng 200.000 đồng (Giá vé vào là 60.000 đồng/người, đã bao gồm tiền gửi xe, dịch vụ an ninh - vệ sinh và một số trò chơi ở bên trong. Trẻ em dưới 1m được miễn phí), ăn uống và đi lại.

Gợi ý 5 địa điểm vui chơi trong dịp lễ giỗ tổ Hùng Vương ở Hà Nội  - Ảnh 5.

Khu sinh thái Thiên Phú Lâm có rất nhiều trải nghiệm hay về những trò chơi tập thể, cảnh đẹp và dịch vụ đa dạng. (Ảnh: Hoàng Duyên)

Trang trại giáo dục

Khu vực ngoại ô Hà Nội có rất nhiều trang trại giáo dục dành cho các bạn trẻ và những gia đình có trẻ nhỏ. Không chỉ là điểm đến có không gian xanh mướt, tránh xa được những ồn ào nơi phố thị, đến đây du khách còn được trải nghiệm: Trò chơi rèn luyện sức khỏe, một ngày làm nông dân hay học cách làm các món ăn dân gian...

Một số trang trại giáo dục có thể kể đến như Era House (Long Biên), Thảo Điền Vạn Lộc (Sơn Tây), Nông trại Dê Trắng (Ba Vì) và Viet Village (Thường Tín).

Chi phí dự kiến: Tùy vào mỗi trang trại sẽ có vé vào cửa khác nhau, dao động từ 60.000 đồng đến 120.000 đồng. Du khách có thể chủ động mang theo đồ ăn hoặc đặt ăn tại trang trại.

Gợi ý 5 địa điểm vui chơi trong dịp lễ giỗ tổ Hùng Vương ở Hà Nội  - Ảnh 6.

Trang trại giáo dục vừa chơi vừa học là gợi ý hay cho những gia đình có trẻ nhỏ và những bạn trẻ muốn tận hưởng một ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa. (Ảnh: Thảo Điền Vạn Lộc)

>>> Xem thêm: Gợi ý lịch trình tự túc cho gia đình về dự hội Đền Hùng

>>> Xem thêm: Loạt ảnh hiếm về đền thờ vua Hùng ở Sài Gòn năm 1966

Với những gợi ý trên về địa điểm vui chơi ở Hà Nội dịp giỗ tổ Hùng Vương.

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.