Gợi ý kế hoạch tổ chức 20/11 cho trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT 2022

20/11 chính là dịp đặc biệt để tri ân các thầy cô giáo - những người đã không ngại khó ngại khổ để dạy dỗ thế hệ “măng non” của đất nước. Những buổi lễ kỷ niệm, tri ân thầy cô sẽ càng thêm phần ý nghĩa và trọn vẹn khi có một bản kế hoạch tổ chức 20/11 chi tiết và đầy đủ nhất.

Mẫu kế hoạch tổ chức 20/11 trường mầm non 2022

Giáo viên mầm non chính là những người nuôi nấng và dìu dắt thế hệ trẻ ngay từ những bước đi chập chững đầu tiên. Do đó, ngày 20/11 không thể thiếu đi một buổi lễ tri ân các giáo viên mầm non với sự góp mặt của các cô cậu học trò nhỏ đáng yêu.

Kế hoạch tổ chức 20/11 cho các trường mầm non được cụ thể hóa theo gợi ý sau:

1. Đối tượng tham gia: Học sinh và giáo viên toàn trường

2. Thời gian: 7h30 thứ Sáu ngày 18/11/2022

3. Địa điểm: Sân trường …

4. Nội dung chương trình:

- Khai mạc và văn nghệ chào mừng, tuyên bố lý do tổ chức ngày lễ

- Giới thiệu những vị đại biểu, đại diện hội phụ huynh tham gia buổi lễ

- Tuyên dương toàn bộ cán bộ, nhân viên, giáo chức nhà trường

- Khen thưởng những cá nhân giáo viên cống hiến, có thành tích dạy học tốt trong thời gian qua

- Tổ chức các cuộc thi khéo tay hay làm, cướp cờ, văn nghệ, vẽ tranh,... giữa các lớp

5. Tổ chức thực hiện: 

- Ban giám hiệu nhà trường cùng toàn thể giáo viên đang làm việc và giảng dạy tại trường

- Phòng nhân sự dự trù kinh phí tổ chức và các phần quà cho buổi lễ

- Tuyên truyền, phổ biến chương trình đến giáo viên chủ nhiệm của các lớp

6. Phân công trách nhiệm:

- Giáo viên phân công và tập luyện các tiết mục văn nghệ cho các bạn nhỏ

- Hai giáo viên … và … chịu trách nhiệm phân bố, sắp xếp các tiết mục văn nghệ của chương trình

- Cô … làm MC dẫn chương trình

- Cô … chịu trách nhiệm chụp hình cho buổi lễ

- Cô … và … kiểm tra sân khấu

- Tham gia buổi lễ: Toàn bộ giáo viên, công nhân viên chức nhà trường

7. Dự trù kinh phí: 

- Hoa hồng (15 - 20 bó dành tặng cho toàn thể giáo viên các lớp): 2.250.000 - 3.000.000 đồng

- Phần thưởng tiền mặt dành cho các lớp tham dự cuộc thi:

+ 1 giải nhất: 500.000 đồng/giải

+ 2 giải nhì: 300.000 đồng/giải

+ 3 giải ba: 200.000 đồng/giải

+ 5 giải khuyến khích: 100.000 đồng/giải 

Tổng chi phí dự trù: 3.350.000 - 4.100.000 đồng

 Ảnh: Trường mầm non Dương Nội

Mẫu kế hoạch tổ chức 20/11 trường tiểu học 2022

Các thầy, cô giáo tiểu học cũng đóng một vai trò quan trọng không thể thiếu đối với con đường tri thức của thế hệ “măng non”.

Trong buổi lễ tri ân ngày Nhà giáo Việt Nam, một mẫu kế hoạch tổ chức 20/11 cho trường tiểu học đầy đủ như sau đây sẽ giúp cho ngày lễ này thêm đặc biệt và ý nghĩa hơn:

1. Đối tượng tham gia: Toàn thể học sinh và cán bộ nhân viên, giáo viên nhà trường

2. Thời gian: 7h00 thứ Sáu ngày 18/11/2022

3. Địa điểm: Sân trường tiểu học … 

4. Nội dung chương trình:

- Văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

- Giới thiệu quý vị đại biểu, đại diện hội phụ huynh nhà trường và những thành phần khách mời quan trọng khác

- Hiệu trưởng/ phó hiệu trưởng phát biểu chào mừng ngày 20/11

- Đại diện hội giáo viên lên phát biểu cảm ơn

- Công bố khen thưởng những cá nhân giáo viên có thành tích giảng dạy xuất sắc, gặt hái nhiều giải thưởng trong năm qua

- Khen thưởng các lớp đạt giải trong hội thao 20/11

5. Tổ chức thực hiện:

- Toàn thể cán bộ nhân viên, giáo viên nhà trường

- Phòng nhân sự dự trù kinh phí cần cho buổi lễ và các giải thưởng

- Ngày 10 - 11/11: Các thầy cô có trách nhiệm tuyên truyền và phổ biến chương trình, buổi lễ đến các lớp, tổng hợp danh sách các học sinh tham gia

- Ngày 12 - 13/11: Tổ chức các cuộc thi chào đón ngày 20/11 gồm hội thi kéo co, văn nghệ, vẽ tranh, bóng đá, cầu lông,...

- Ngày 14 - 16/11: Thầy cô tổng hợp điểm và chuẩn bị cho ngày lễ

- Ngày 17: Kiểm tra lại hội trường và sân khấu, tổng duyệt các tiết mục văn nghệ chào mừng quan trọng

- Ngày 18: Diễn ra buổi lễ

6. Phân công trách nhiệm:

- Tuyên truyền và phổ biến chương trình, các hội thi: Cô …

- MC chương trình: …

- Ban giám khảo của từng hội thi: …

- Kiểm tra, tổng duyệt sân khấu: …

7. Dự trù kinh phí:

- Hoa (15 - 20 bó để tặng cho giáo viên chủ nhiệm các lớp): 2.250.000 - 3.000.000 đồng

- Phần thưởng dành tặng cho các giáo viên có thành tích tốt (500.000 đồng/phần): 2.500.000 - 5.000.000 đồng

- 1 giải nhất: 1.000.000 đồng/lớp

- 2 giải nhì: 700.000 đồng/lớp

- 3 giải ba: 500.000 đồng/lớp

- 4 giải khuyến khích: 300.000 đồng/lớp

Tổng chi phí dự trù: 9.800.000 - 12.100.000 đồng

 Ảnh: Trường Tiêu học Nam Thanh

Mẫu kế hoạch tổ chức 20/11 trường THCS 2022

Nhân kỷ niệm 40 năm truyền thống Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, các trường trung học cơ sở cũng đang "rục rịch" chuẩn bị cho buổi lễ tri ân các thầy cô giáo của mình. 

Một buổi lễ tri ân ngày 20/11 chính là dịp để các bạn học sinh gửi những lời cảm ơn đến các thầy, cô đã dạy dỗ mình. Dưới đây là bản kế hoạch tổ chức chi tiết mà các trường có thể tham khảo:

1. Đối tượng tham gia: Học sinh và giáo viên toàn trường

2. Thời gian: 16h00 - 18h00 thứ Bảy ngày 19/11/2022

3. Địa điểm: Sân trường THCS …

4. Nội dung chương trình:

- Ổn định chỗ ngồi, tuyên bố lý do và giới thiệu các vị đại biểu tham gia buổi lễ

- Khai mạc và văn nghệ chào mừng ngày lễ Nhà giáo Việt Nam 20/11

- Nói về ý nghĩa của ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, nét đẹp và tầm quan trọng của nghề giáo trong nhiều năm qua

- Hiệu trưởng/phó hiệu trưởng phát biểu chào mừng ngày 20/11

- Đại diện học sinh phát biểu cảm nghĩ, cảm ơn và chúc mừng thầy cô giáo ngày 20/11

- Lớp trưởng các lớp lên tặng hoa cho thầy/cô chủ nhiệm của mình

- Nhà trường trao thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong quá trình giảng dạy trong năm

- Trao thưởng cho các lớp đạt giải trong hội thi chào mừng ngày 20/11

5. Tổ chức chương trình:

- Ngày 10/11: Phổ biến về buổi lễ và những hội thi trong khuôn khổ chương trình

- Ngày 11/11: Tổng hợp danh sách những học sinh của các lớp tham gia hội thi

- Ngày 12 - 13/11: Tổ chức hội thao với các bộ môn như: Bóng chuyền, bóng đá, cầu lông, kéo co,...

- Ngày 14 - 15/11: Tổng hợp, đánh giá điểm để chọn ra những lớp đạt giải cho từng phân môn thi

- Ngày 16 - 17/11: Chuẩn bị phần thưởng, hoa để trao tặng trong buổi lễ

- Ngày 18/11: Tổng duyệt sân khấu và chương trình

- 19h00 ngày 19/11: Tổ chức liên hoan, ăn uống cho giáo viên nhà trường

6. Phân công trách nhiệm:

- Tuyên truyền và phổ biến chương trình, các hội thi: …

- MC chương trình: …

- Ban giám khảo của từng hội thi: …

- Kiểm tra, tổng duyệt sân khấu: …

- Chuẩn bị phần thưởng: Phòng hành chính nhân sự

- Chuẩn bị hội họp, ăn uống: … và …

7. Dự trù kinh phí:

- 15 bó hoa (15 phân ban trong trường): 2.250.000 đồng

- 4 giải nhất: 2.000.000 đồng (500.000 đồng/môn)

- 4 giải nhì: 1.600.000 đồng (400.000 đồng/môn)

- 4 giải ba: 1.200.000 đồng (300.000 đồng/môn)

- 8 giải khuyến khích 1.600.000 đồng (200.000 đồng/môn)

- Chi phí ăn uống, liên hoan của thầy cô (4 - 5 bàn với khoảng 40 - 50 người): 15.000.000 - 20.000.000 đồng

Tổng dự trù chi phí: 23.900.000 - 28.900.000 đồng

 Ảnh: Trường Cao đẳng Y tế Bình Định

Mẫu kế hoạch tổ chức 20/11 trường THPT 2022

Tương tự các cấp học khác, vào dịp 20/11, các trường bậc THPT cũng chuẩn bị cho một buổi lễ kỷ niệm, tri ân các thầy cô giáo.

Để buổi lễ được diễn ra suôn sẻ và tràn đầy ý nghĩa, bản kế hoạch tổ chức 20/11 chi tiết dưới đây sẽ giúp ích cho bạn trong việc lên ý tưởng chương trình:

1. Đối tượng tham gia: Học sinh và giáo viên toàn trường

2. Thời gian: 16h00 - 18h00 thứ Bảy ngày 19/11/2022

3. Địa điểm: Sân trường THPT …

4. Nội dung chương trình: 

- Ổn định chỗ ngồi, tuyên bố lý do chính của buổi lễ

- Khai mạc chương trình và bắt đầu văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

- Giới thiệu hội đồng đại biểu, đại diện hội trưởng hội phụ huynh cùng những đơn vị quan trọng tham gia buổi lễ

- Hiệu trưởng nhà trường lên phát biểu, nói về ý nghĩa và tầm quan trọng của nghề giáo, chào mừng ngày 20/11/2022

- Đại diện toàn bộ học sinh lên phát biểu cảm nghĩ và cảm ơn sự yêu thương và dạy dỗ của thầy cô trong những năm tháng qua

- Trao tặng hoa khen thưởng cho toàn bộ giáo viên nhà trường đã luôn nỗ lực, cố gắng cho sự nghiệp “trồng người” 

- Công bố khen thưởng những cá nhân giáo viên có thành tích giảng dạy xuất sắc, gặt hái nhiều giải thưởng trong năm qua

- Khen thưởng các lớp đạt giải trong hội thao 20/11

5. Tổ chức chương trình:

- Ngày 10/11: Phổ biến về buổi lễ, hội thi “Điểm mười dâng tặng thầy cô” trong tháng nhà giáo và các hội thao trong khuôn khổ chương trình

- Ngày 11/11: Tổng hợp danh sách những học sinh của các lớp tham gia hội thi

- Ngày 12 - 13/11: Tổ chức hội thao với các bộ môn như: Bóng chuyền, bóng đá, cầu lông, kéo co, văn nghệ,...

- Ngày 14 - 15/11: Tổng hợp, đánh giá điểm để chọn ra những lớp đạt giải cho từng phân môn thi, xếp hạng lớp có tổng điểm 10 nhiều nhất trong tháng 11

- Ngày 16 - 17/11: Chuẩn bị phần thưởng, hoa để trao tặng trong buổi lễ

- Ngày 18/11: Tổng duyệt sân khấu và chương trình

- 19h00 ngày 19/11: Tổ chức liên hoan, ăn uống cho giáo viên nhà trường

6. Phân công trách nhiệm:

- Tuyên truyền và phổ biến chương trình, các hội thi: …

- MC chương trình: …

- Ban giám khảo của từng hội thi: …

- Tổng hợp điểm 10 của các lớp: …

- Kiểm tra, tổng duyệt sân khấu: …

- Chuẩn bị phần thưởng: Phòng hành chính nhân sự

- Chuẩn bị hội họp, ăn uống: … và …

7. Dự trù kinh phí:

- 15 bó hoa (15 phân ban trong trường): 2.250.000 đồng

- 4 giải nhất: 2.000.000 đồng (500.000 đồng/môn)

- 4 giải nhì: 1.600.000 đồng (400.000 đồng/môn)

- 4 giải ba: 1.200.000 đồng (300.000 đồng/môn)

- 8 giải khuyến khích 1.600.000 đồng (200.000 đồng/môn)

- 6 giải dành cho 6 lớp có tiết mục văn nghệ hay nhất: 3.000.000 đồng (500.000 đồng/lớp)

- Chi phí ăn uống, liên hoan của thầy cô (4 - 5 bàn với khoảng 40 - 50 người): 15.000.000 - 20.000.000 đồng

Tổng dự trù chi phí: 26.900.000 - 31.900.000 đồng

 Ảnh: THPT Bình Chiểu

*Chi phí dự trù nêu trên chỉ mang tính chất tham khảo. Các trường có thể điều chỉnh tùy thuộc vào điều kiện tài chính và quy mô của buổi lễ tri ân.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.