Hà Nội duyệt chỉ giới đường Đỗ Xá - Quan Sơn qua huyện Ứng Hoà

Tuyến đường này có chiều dài khoảng 6,5 km, bề rộng 37 - 42 m với 6 làn xe.

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Đỗ Xá - Quan Sơn (từ Quốc lộ 21B đến đường trục kinh tế phía Nam), tỷ lệ 1/500. Tuyến đường trên đi qua địa bàn các xã Trung Tú, Phương Tú, Tảo Dương Văn, Vạn Thái, Hòa Xá (huyện Ứng Hòa).

Theo đó, tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 6,5 km, điểm đầu tuyến tại nút giao với Quốc lộ 21B; điểm cuối tại nút giao với tuyến đường trục phía Nam.

Về quy mô, toàn tuyến đường rộng 37 m, với 6 làn xe. Đối với đoạn tuyến tổ chức cầu vượt với Quốc lộ 21B và sông Đáy bề rộng tuyến mở rộng 42 m, gồm cầu vượt sông Đáy rộng 25 m, trong đó dải phân cách giữa rộng 2 m, 4 làn xe chính rộng 15 m, dải phân cách làn xe chạy chính và làn thô sơ rộng 3 m và 2 làn thô sơ rộng 5 m. Đường dưới cầu rộng 8,5 m mỗi bên.

Trước đó vào tháng 8, Hà Nội cũng đã đã phê duyệt chỉ giới đường đỏ đường tỉnh 424 đoạn từ Đỗ Xá - Quan Sơn (ngã 5 Tế Tiêu) đến đập tràn cầu Dậm, tỷ lệ 1/500 tại xã Hợp Tiến, xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức.

Trục Đỗ Xá - Quan Sơn còn được gọi là đường nối Quốc lộ 21B đến đường trục kinh tế phía nam Hà Nội. Đây là tuyến đường trục chạy theo hướng tây nam - đông bắc, xuyên qua các huyện Mỹ Đức, Ứng Hoà, Thường Tín và Phú Xuyên.

Điểm đầu trục đường này nằm tại nút giao với tuyến đường trên đê hữu ngạn Sông Hồng thuộc thị trấn Phú Minh (Phú Xuyên) và kết thúc tại khu vực Hồ Quan Sơn, huyện Mỹ Đức. 

Năm 2016, Hà Nội đã duyệt nhiệm vụ quy hoạch tuyến đường này đoạn qua địa phận Thường Tín và Phú Xuyên với chiều dài khoảng 5,6 km, mặt cắt ngang 62 m với 6 làn xe chính.

Đối với đoạn qua Ứng Hoà, trục đường này, UBND huyện đã đề xuất đầu tư dự án trong giai đoạn 2021 - 2025 với chiều dài 6,5 km, mặt cắt ngang 12 m, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 400 tỷ đồng.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.