Hà Nội họp khẩn về dịch Covid-19 lúc 22 giờ đêm

Do xuất hiện tình huống đặc biệt liên quan tới dịch Covid-19, Thành phố Hà Nội đã triệu tập cuộc họp khẩn vào lúc 22 giờ tối 6/3.

Khoảng 21 giờ 30 tối 6/3, thông tin từ UBND Thành phố Hà Nội cho hay, UBND Thành phố Hà Nội tổ chức cuộc họp thông tin về một sự việc liên quan đến dịch Covid 19 trên địa bàn thành phố, vào lúc 22 giờ tại trụ sở UBND Thành phố.

Chủ trì cuộc họp sẽ có Bí thư Thành uỷ Vương Đình Huệ và Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung.

Hà Nội họp khẩn về dịch Covid-19 lúc 22 giờ đêm - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đức Chung chủ trì cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố Hà Nội chiều 6.3 (Ảnh V.H).

Trước đó, tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố Hà Nội chiều 6/3, sau khi Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung tuyên bố từ thứ hai tuần sau, ngày 9/3, học sinh THPT thành phố sẽ đi học trở lại, các cấp học từ THCS trở xuống sẽ nghỉ tiếp tới ngày 16/3 vì tới hiện tại đã đủ các "điều kiện cần thiết" và kết thúc cuộc họp thì ông Chung đột ngột yêu cầu các đại biểu quay trở lại vì có tình huống đặc biệt.

Theo đó, ông Chung yêu cầu các ngành, quận, huyện triển khai rà soát tất cả học sinh, sinh viên là công dân của Hà Nội, đi học ở các nước châu Âu, đã về trong khoảng thời gian từ ngày 20/2 vừa qua đến nay nhưng chưa thực hiện khai báo.

“Đề nghị các quận, huyện, phường, xã tuyên truyền tới từng tổ dân phố tuyên truyền tới từng hộ dân chủ động kê khai thông tin về học sinh, sinh viên, người thân đi các nước châu Âu đang có dịch, về từ ngày 20/2 đến nay, thông tin đến các cơ sở y tế”, ông Chung yêu cầu.

Theo thông tin Thanh Niên có được thì hiện có một trường hợp trú tại Hà Nội đi Anh từ 15/2 sau đó từ Anh qua Ý (qua Milan) qua Pháp về Việt Nam vào 2/3 vừa qua, nghi ngờ nhiễm Covid-19. Đây có thể là lý do khiến Hà Nội tổ chức cuộc họp khẩn vào tối nay.

Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về cuộc họp.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.