Hà Nội: Khởi tố vụ án nữ tài xế taxi bị đâm trọng thương trong đêm

Cơ quan Công an quận Hoàng Mai vừa ra quyết định khởi tố vụ án nữ tài xế taxi bị đâm gục trong đêm xảy ra ở khu vực Đền Lừ (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Ngày 16/5, Cơ quan Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án gây thương tích xảy ra vào khoảng 21h ngày 14/5, tại khu vực Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội khiến một nữ tài xế taxi và một người đàn ông bị thương.

Trước đó như chúng tôi đã đưa tin, vào khoảng 21h ngày 14/5, khi đi ngang qua chiếc xe dừng trước số nhà 431 đường Tam Trinh, quận Hoàng Mai, Hà Nội, người dân nghe tiếng kêu cứu của một nữ tài xế bên trong taxi, cùng lúc đó trong xe có một người đàn ông nghi là đối tượng ra tay đâm nữ tài xế taxi.

Hà Nội: Khởi tố vụ án nữ tài xế taxi bị đâm trọng thương trong đêm - Ảnh 1.

Nữ tài xế taxi bị đâm gục bên ghế lái. (Ảnh: CTV).

Thấy người dân tập trung đông xung quanh  khu vực hiện trường nên người đàn ông mở cửa xe bỏ chạy trên tay đối tượng vẫn cầm con dao.

Bị truy đuổi, đối tượng đã dùng dao tự đâm vào ngực mình, sau đó lao xuống sông tự tử.

Hà Nội: Khởi tố vụ án nữ tài xế taxi bị đâm trọng thương trong đêm - Ảnh 2.

Đối tượng gây án đã dùng dao để tự sát rồi nhảy xuống sông. (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Nhận tin báo, cơ quan công an đã tiến hành đưa đối tượng gây án lên bờ, khám nghiệm hiện trường, xử lý vụ việc.

Danh tính nữ tài xế taxi được xác định là chị Phạm Thị Oanh (SN 1980, quê quán Nam Định, tạm trú ở phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội).  Đối tượng gây án là Nguyễn Tuấn Long (SN 1976, trú ở tổ 16 phường Mai Động, Hà Nội).

Sau khi vụ việc xảy ra người dân và cơ quan chức năng đã đưa nữ tài xế và đối tượng gây án đi cấp cứu tại bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội trong tình trạng nguy kịch.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc.

chọn
ĐHĐCĐ Becamex IJC: Quý đầu năm lãi sau thuế 40 tỷ, sắp mở bán Sunflower II và Prince Town II
Tại ĐHĐCĐ thường niên vừa tổ chức, lãnh đạo Becamex IJC tiết lộ doanh thu và lãi sau thuế hợp nhất dự kiến quý I đạt 162 tỷ và 40 tỷ đồng. Hiện nay, công ty đang hoàn thiện các thủ tục để đưa vào bán hàng dự án Sunflower II và Prince Town II trong quý III/2024.