Hà Tăng gây tranh cãi với điệu cười nhếch mép khi diện áo dài

Mặc dù bộ ảnh này đã được Tăng Thanh Hà thực hiện từ năm 2011 nhưng khi đăng tải lại mới đây, khán giả đã dành nhiều bình luận không mấy tích cực.
 
ha tang gay tranh cai voi dieu cuoi nhech mep khi dien ao dai Tăng Thanh Hà tiết lộ đã sinh con thứ hai
ha tang gay tranh cai voi dieu cuoi nhech mep khi dien ao dai Mấy ai mang bầu 8 tháng mà vẫn xinh đẹp rạng rỡ như Tăng Thanh Hà!

Cách đây không lâu, NTK Công Trí đã đăng tải lại BST áo dài do "ngọc nữ" Tăng Thanh Hà diện từ năm 2011 lên trang Fanpage chính thức.

Toàn bộ ảnh, Tăng Thanh Hà đều gây ấn tượng với vẻ đẹp nổi bật và cách trang điểm cổ điển. Tuy nhiên, có một số bức ảnh, Tăng Thanh Hà có biểu cảm cười nhếch mép khiến khán giả phải dành sự chú ý đặc biệt.

Rất nhiều khán giả đã thẳng thắn cho rằng điệu cười nhếch mép này của Hà Tăng không phù hợp khi cô đang diện áo dài xưa cũng như toàn thể bức hình. Một số khán giả còn nhận định, biểu cảm này của "ngọc nữ" giống hình ảnh những "bà địa chủ" thời xưa hơn là thiếu nữ Sài Gòn như tinh thần BST muốn hướng tới.

ha tang gay tranh cai voi dieu cuoi nhech mep khi dien ao dai
Đây là bức ảnh gây tranh cãi nhiều nhất. Rất đông khán giả đồng loạt lên tiếng cho rằng biểu cảm của Tăng Thanh Hà hoàn toàn không phù hợp. (Ảnh: FBNV)
ha tang gay tranh cai voi dieu cuoi nhech mep khi dien ao dai
ha tang gay tranh cai voi dieu cuoi nhech mep khi dien ao dai
ha tang gay tranh cai voi dieu cuoi nhech mep khi dien ao dai
Một số bức ảnh khác trong BST áo dài này của NTK Công Trí đều được Tăng Thanh Hà biểu cảm cười nhếch môi.
ha tang gay tranh cai voi dieu cuoi nhech mep khi dien ao dai Tăng Thanh Hà tiết lộ đã sinh con thứ hai

"Ngọc nữ" cho biết cô đang bận rộn cùng ông xã Louis Nguyễn chăm sóc hai con nhỏ.

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.