Hải Phòng: Phá chuyên án buôn ma túy của cặp vợ chồng hờ

Thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng, chống ma túy năm 2016 của Giám đốc Công an TP Hải Phòng, phòng PC47 – đã triệt phá thành công đường dây chuyên cung cấp ma túy tổng hợp cho các vũ trường, quán bar, nhà nghỉ, karaoke … của đôi vợ chồng hờ.

Trao đổi với phóng viên Việt Nam Mới, Phòng PC47 thuộc Công an TP Hải Phòng cho biết, đã phá thành công chuyên án 816T bắt giữ được hai đối tượng chuyên cung cấp ma túy tại tại các vũ trường, quán bar, karaoke, khách sạn, nhà nghỉ… trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, khoảng 19h30 ngày 6/9/2016, tại phòng 307 của một khách sạn trên địa bàn thôn Vĩnh Khê, An Đồng (An Dương, Hải Phòng), phòng PC47 đã phát hiện và bắt quả tang Lê Anh Tuấn (SN 1984) và Nguyễn Ngọc Mai (SN: 1997) đang tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

hai phong bat doi vo chong ho chuyen cung cap ma tuy cho cac vu truong quan bar 2745
Đôi vợ chồng hờ Tuấn và Mai tại cơ quan điều tra.

Tang vật thu giữ gồm: 50 gam ma túy đá, 20 gam ketamine, 500 viên thuốc lắc (tổng trọng lượng ma túy tổng hợp là 238,02 gam), 3 điện thoại di động cùng một số đồ vật, tài liệu khác.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận thường xuyên mua ma túy tổng hợp về, sau đó thuê các khách sạn trên địa bàn TP để chia lẻ bán cho các đối tượng sử dụng tại các quán bar, karaoke, nhà nghỉ trên địa bàn TP Hải Phòng. Mỗi khách sạn chúng chỉ ở một thời gian ngắn sau đó di chuyển đến các nơi khác để tránh bị phát hiện.

hai phong bat doi vo chong ho chuyen cung cap ma tuy cho cac vu truong quan bar 2745
Tang vật vụ án.

Được biết, đối tượng Tuấn đã có 1 tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy còn Mai từng làm nhân viên phục vụ một số quán karaoke trên địa bàn TP.

Hiện Tuấn và Mai sống chung với nhau như vợ chồng hơn một năm nay và đã có con chung.

Phòng PC47 Công an TP Hải Phòng đang hoàn thiện thủ tục, đấu tranh khai thác các đối tượng và điều tra mở rộng vụ án.

chọn
Lãi suất thả nổi tăng, liệu có bất động sản 'ngộp'?
Theo chuyên gia, khi lãi suất thả nổi tăng chắc chắn sẽ xuất hiện các trường hợp bán ra do áp lực tài chính, đặc biệt đối với nhà đầu tư ôm nhiều tài sản, tài sản không tạo ra dòng tiền, đất nền hoặc sản phẩm có tính thanh khoản thấp. Những loại tài sản này có thể được gọi là "ngộp", nhưng sẽ mang tính cục bộ và phân khúc, không phải là làn sóng bán tháo toàn thị trường.