Hai thành viên HĐQT của LDG từ nhiệm

LDG vừa thông báo nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT công ty của ông Lê Văn Vũ và ông Ngô Ngọc Huyên kể từ ngày 14/12. LDG sẽ trình cổ đông việc miễn nhiệm trên tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, đồng thời bầu bổ sung Thành viên HĐQT mới.

CTCP Đầu tư LDG (mã chứng khoán: LDG) vừa thông báo nhận được đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 của ông Lê Văn Vũ kể từ ngày 14/12 vì lý do cá nhân.

Trong cùng khoảng thời gian trên, công ty cũng nhận được đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của ông Ngô Ngọc Huyên. Ông Huyên cho biết, hiện, ông đang làm việc tại miền Trung nên không thể tham gia giám sát và dự các cuộc họp cùng HĐQT.

Đầu tư LDG cho biết, tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, công ty sẽ trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ của hai thành viên trên, đồng thời bầu bổ sung Thành viên HĐQT mới.

Như vậy, sau khi hai thành viên trên từ nhiệm, HĐQT của Đầu tư LDG còn lại 5 thành viên là ông Nguyễn Khánh Hưng, ông Nguyễn Minh Khang, ông Ngô Văn Minh, ông Louis Nguyen và ông Trịnh Quốc Nam.

Liên quan đến tình hình điều chỉnh nhân sự của công ty, ngày 3/11, LDG thông báo miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Quốc Vy Liêm và ông Lâm Quang Thới.

Sau khi miễn nhiệm hai thành viên trên, ban điều hành của LDG còn lại hai thành viên là Quyền Tổng Giám đốc Ngô Văn Minh (ông được bổ nhiệm giữ chức vụ trên vào ngày 28/4) và Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám Đốc tài chính Nguyễn Phạm Vĩnh Nghi.

Ngược chiều, hồi đầu tháng 7, công ty thông báo bổ nhiệm ông Ngô Văn Minh và ông Louis Nguyễn giữ chức vụ Thành viên HĐQT công ty.

Ngày 26/4, HĐQT công ty đã bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Khang giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT công ty. Sau đó, đến ngày 28/4, công ty thông báo miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của ông Khang, theo nguyện vọng cá nhân của ông.

Nói thêm về tình hình hoạt động của công ty, ngày 18/11, LDG đã thông báo chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 là ngày 8/12.

Theo kế hoạch, công ty sẽ phát hành gần 16,8 triệu cổ phiếu mới để trả cổ tức năm 2019. Với tỷ lệ thực quyền 100:7, tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu một cổ phần sẽ được hưởng một quyền nhận cổ tức, cứ 100 quyền sẽ nhận được 7 cổ phần mới (theo nguyên tắc làm tròn đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy).

Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 2.402 tỷ đồng lên khoảng 2.570 tỷ đồng.

 

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.