Hàng xách tay về Việt Nam: 3 ngày một chuyến hàng 'bay'

Không đơn thuần chỉ là xách tay tự phát, thị trường hàng ngoại này đã hình thành những đường dây vận chuyển, giao nhận hàng thông qua các công ty vận chuyển quốc tế.
Hàng xách tay về Việt Nam: 3 ngày một chuyến hàng bay - Ảnh 1.

Nữ nhân viên của một cửa hàng chuyên bán hàng xách tay Hàn Quốc trưng bày các sản phẩm lên kệ. (Ảnh: NGỌC HIỂN).

Xu hướng chuộng hàng ngoại giá mềm của một bộ phận người tiêu dùng Việt đã khiến hàng xách tay ồ ạt đổ về dưới nhiều hình thức.

Khách ngồi ở Việt Nam cũng có thể "order" sản phẩm trên kệ hàng ở Nhật Bản, Thái Lan... và sẽ có người giao hàng tận nhà.

Ba ngày một chuyến hàng "bay"

Theo lời giới thiệu của cộng đồng người Việt đang sinh sống tại Nhật Bản, chúng tôi tham gia các diễn đàn dành riêng cho các lao động, du học sinh và người Việt định cư tại các thành phố ở Nhật. Trên các diễn đàn này thường xuyên có những thành viên đăng tải các lịch bay, trọng lượng hàng kí gửi còn dư và luôn có những người bình luận "inbox riêng".

Theo chủ một công ty vận chuyển hàng hóa Việt - Nhật, những cuộc "inbox riêng" đó chính là thỏa thuận giá cả bán lại lượng hành lí kí gửi dư thừa, để vận chuyển hàng xách tay về Việt Nam.

Dạng thứ hai là các chủ hàng sẽ mua luôn vé máy bay về Nội Bài hoặc Tân Sơn Nhất kèm 40 kg hành lí kí gửi. Những người có nhu cầu về Việt Nam sẽ đặt một khoản tiền cọc để có được một chuyến bay miễn phí hoặc giá rất rẻ. Tiền cọc sẽ được hoàn lại khi hàng về Việt Nam trót lọt.

"Những ai kẹt tiền có thể săn được vé máy bay miễn phí về Việt Nam dạng này, thường hàng chỉ là những sản phẩm thông dụng nên sẽ chẳng có vấn đề gì, nhưng nếu có thì người cầm vé tự chịu, chủ hàng sẽ không có ràng buộc pháp lí", vị này nói.

Chúng tôi đã tiếp cận nhiều công ty trung gian phân phối sản phẩm, vận chuyển hàng từ Nhật Bản về các sân bay quốc tế ở Việt Nam. Lịch bay được các công ty này cập nhật liên tục, cứ trung bình ba ngày các công ty sẽ có một chuyến vận chuyển hàng qua đường hàng không, thậm chí có những thời điểm lịch chuyển hàng về được cập nhật cách nhật.

Chủ một công ty vận chuyển của người Việt có trụ sở tại Tokyo quả quyết: khách hàng sẽ được bảo hiểm 100% hàng hóa, và công ty này nhận cả những hàng hóa không có hóa đơn. Giá cho mỗi kí hàng hóa là 1.200 yen, tương đương 260.000 đồng. Nếu chuyển hàng số lượng lớn sẽ giảm xuống 1.100 yen/kg, tương đương 240.000 đồng.

Theo hướng dẫn của công ty, chúng tôi đã đến kho hàng của công ty tại phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú (TP HCM). Đây là nơi nhận hàng và trả tiền cho đơn vị vận chuyển. Ngoài kho hàng tại TP HCM, doanh nghiệp này cũng có kho hàng ở Hà Nội và Đà Nẵng.

Trong tháng 8 vừa qua, công ty đã giới thiệu lịch bay để khách có thể gửi hàng đến 22 chuyến bay từ Nhật Bản về Việt Nam. Ngoài ra, công ty này cũng nhận thu gom hành lí kí gửi hai chiều với những khách hàng còn dư trọng lượng.

Đối với thị trường Thái Lan, một đại lí chuyên phân phối hàng Thái cho biết khách chỉ cần đặt hàng, định kì sẽ có người Việt sang Thái Lan lấy, vận chuyển về Việt Nam theo đường bộ. Hiện cũng có nhiều công ty vận chuyển nhận chuyển hàng xách tay từ Thái Lan về Việt Nam và chủ yếu vẫn qua các cửa khẩu đường bộ.

Hàng xách tay về Việt Nam: 3 ngày một chuyến hàng bay - Ảnh 2.

Các loại nước hoa được một cửa hàng tại Q.Bình Thạnh (TP.HCM) giới thiệu là hàng xách tay từ Mỹ. (Ảnh: NGỌC HIỂN).

Người Hàn cũng bán hàng xách tay

Bên trong cửa hàng được giới thiệu "chính chủ người Hàn" ở Quận 3 (TP HCM), hàng loạt sản phẩm của các thương hiệu Hàn Quốc, nhiều mẫu mã sản phẩm chỉ có tiếng Hàn được bày ngăn nắp trên các kệ. Thấy khách hàng, nữ nhân viên nhanh chóng giới thiệu đây đều là những sản phẩm "độc", được xách tay từ Hàn Quốc, do ông chủ là người Hàn trực tiếp vận chuyển hàng về Việt Nam.

Các sản phẩm được phân theo từng khu, có các bảng giới thiệu bằng tiếng Việt kèm giá tiền đã được giảm khiến ai bước vào cũng có cảm giác như đang ở trong một siêu thị mini Hàn Quốc. Từ mì gói, kẹo sâm, trà sâm, sâm cắt lát, trà linh chi, tinh dầu thông đỏ, dầu gội, sữa tắm, son, kem dưỡng da... xuất xứ từ Hàn Quốc với giá từ vài trăm đến vài triệu đồng.

Theo nữ nhân viên, ông chủ người Hàn chỉ mua về các sản phẩm người Việt chuộng hoặc mua theo đơn đặt hàng của khách. Do thường mua trong các đợt khuyến mãi nên nhân viên này cho biết hàng về khá hạn chế. Toàn bộ hàng hóa đều được mang ra giới thiệu hết cho khách hàng nên cửa hàng này vừa là kho vừa là nơi giao dịch.

"Ông chủ rất am hiểu hàng hóa Hàn nên ai mua ở đây đều yên tâm về chất lượng, đảm bảo đúng hàng tốt Hàn Quốc 100%", nữ nhân viên khẳng định.

Tương tự, tại một cửa hàng bán hàng Nhật Bản ở TP HCM trưng bày hàng ngàn sản phẩm gia dụng, hóa mỹ phẩm, thực phẩm, đồ trẻ em... là hàng nội địa Nhật. Ở khu vực bán quần áo, khoảng vài chục chiếc áo, quần đủ loại từ công sở, thể thao đến đồ mùa đông được treo trên các kệ với đủ thương hiệu song chỉ có vài size.

Nữ nhân viên của cửa hàng cho biết sở dĩ các loại quần áo rất hiếm size vì đây là hàng mua từ các đợt sale tại Nhật nên số lượng rất hạn chế.

Bên cạnh thương hiệu thời trang Nhật đang được người Việt khá chuộng là Uniqlo, các kệ cũng trưng bày nhiều loại áo, quần các thương hiệu quốc tế như Gap, Adidas, H&M... với mức giá từ 500.000-900.000 đồng/sản phẩm, khá mềm so với các sản phẩm cùng hãng bán tại Việt Nam.

Với vị trí mặt tiền, đa dạng sản phẩm nên cửa hàng này thường có khá đông khách Việt đến mua sắm hàng Nhật. "Ở đây cũng có hàng do các nhà phân phối bán sang Việt Nam, nhưng nhiều sản phẩm là hàng xách tay từ Nhật", nhân viên cửa hàng nói.

Hàng "đá", hàng sale thành hàng xách tay?

Mới đây, cảnh sát tỉnh Tochigi (Nhật Bản) đã bắt giữ hai nghi phạm người Việt với cáo buộc đã trộm 40 sản phẩm mĩ phẩm và các mặt hàng khác trị giá khoảng 130.000 yen (hơn 27 triệu đồng) tại một cửa hàng thuốc ở thành phố Kanuma. Hai nghi phạm này cũng bị tình nghi nằm trong đường dây nhóm tội phạm người Việt, đã gây ra hơn 70 vụ trộm cắp các sản phẩm tại các cửa hàng thuốc ở tỉnh Tochigi.

Trước đó, cảnh sát Nhật cũng đã đột kích một kho hàng ăn cắp của nhóm người Việt, phát hiện có 300 sản phẩm là thuốc và mĩ phẩm. Theo cảnh sát Nhật Bản, số hàng này được tập kết tại kho hàng bí mật trước khi chuyển về Việt Nam tiêu thụ. Báo Kyodo News dẫn số liệu thống kê của cảnh sát Nhật Bản cho thấy Việt Nam xếp đầu bảng về số vụ phạm pháp của người nước ngoài tại Nhật Bản trong năm 2017, trong đó chủ yếu là trộm cắp.

Theo số liệu này, công dân Việt Nam tiến hành 5.140 vụ phạm pháp trong năm 2017, so với năm 2016 là 3.177 vụ. Đánh giá về những số liệu này, T.C.H., nữ công dân Việt hiện đang sinh sống và làm việc tại Tokyo (Nhật Bản), cho biết số lượng người Việt trộm cắp ở các siêu thị, cửa hàng tiện lợi hay các tiệm thuốc ở Nhật Bản "có mối liên quan" đến nhu cầu sử dụng hàng xách tay trong nước, bởi đây chính là thị trường tiêu thụ chủ yếu của các mặt hàng này.

Theo chị H., hàng xách tay trong nước được quảng cáo hàng nội địa Nhật Bản thường được người Việt gom hàng theo hai cách đó là hàng "đá" (hàng trộm cắp) trong các siêu thị hoặc hàng mua trong các đợt giảm giá, hàng mua theo yêu cầu.

"Chỉ có hàng "đá" mới có giá bèo, còn lại hàng mua giảm giá phải chờ đến đợt, số lượng cũng không được nhiều, cộng thêm chi phí vận chuyển về Việt Nam thì cũng không thể có được mức giá quá rẻ", chị H. nói.

Điểm mặt những sản phẩm được người Việt chuộng mua ở Nhật Bản, kỹ sư H.V.N. (hiện sống ở TP Osaka) cho biết ngoài sản phẩm quen thuộc như các loại thuốc, thực phẩm chức năng, mĩ phẩm, máy massage mặt... thì hiện sản phẩm đang "hot" là áo chống nắng thương hiệu Nhật Bản. Theo anh N., giá mỗi chiếc áo chống nắng được quảng cáo chống tia UV này tại Nhật có giá khoảng 350.000-400.000 đồng, rẻ hơn so với hàng bán tại Việt Nam khoảng 30%.

Hiện tại Nhật có những "đội quân" chuyên săn các đợt giảm giá sâu để gom hàng chuyển về Việt Nam. Ngoài ra, trước nhu cầu rất lớn về hàng xách tay trong nước, nhiều người Việt sống lâu năm ở Nhật cũng đã mở công ty để gom hàng, bao luôn khâu vận chuyển hàng hóa về Việt Nam.

Cũng như thị trường Nhật Bản, các loại hàng hóa xách tay "Made in Thailand" cũng được người Việt ưa chuộng trong thời gian qua. H.V.L. (chủ một shop hàng xách tay Thái Lan) cho biết việc vận chuyển hàng hóa giữa Thái Lan - Việt Nam rất đơn giản. Những đầu nậu sẽ chịu trách nhiệm giới thiệu các mẫu hàng, L. sẽ tìm nguồn khách hàng, chốt đơn và tiến hành đặt hàng. Hàng sẽ về sau 5-7 ngày và giao đến tận nhà cho khách.

Đủ loại hàng xách tay từ Nga

Tại một cửa hàng chuyên bán các sản phẩm Nga ở TP HCM, đại diện cửa hàng cho biết các loại hàng xách tay từ Nga về hằng tuần theo các chuyến bay. Không chỉ bày bán các mặt hàng gia dụng, rượu vodka, cửa hàng này còn bày bán rất nhiều loại thực phẩm như cá khô Astrakhan, đùi ngỗng, cánh ngỗng, trứng cá đen…

chọn
Đất Xanh: Gem Riverside đã xong pháp lý và sắp mở bán
Đại diện Đất Xanh cho biết dự án Gem Riverside đã cơ bản hoàn thiện pháp lý, doanh nghiệp có kế hoạch bán hàng từ quý III/2024.