Hành khách bị tài xế sát hại, Didi Chuxing ngừng dịch vụ đi nhờ xe

Hãng cung cấp ứng dụng gọi xe lớn nhất Trung Quốc tạm dừng hoạt động Hitch - một trong các dịch vụ của Didi, trong vòng 1 tuần, bắt đầu từ hôm nay.

Theo truyền thông Trung Quốc, nghi phạm giết một nữ tiếp viên hàng không sử dụng dịch vụ Hitch vẫn đang trốn chạy. Sau khi rời hiện trường, tên này đã để lại chiếc xe hơi. Didi xác nhận, nạn nhân khi đó đang sử dụng dịch vụ của mình.

hanh khach bi tai xe sat hai didi chuxing ngung dich vu di nho xe
Didi Chuxing là hãng cung cấp ứng dụng gọi xe lớn nhất Trung Quốc, thường được biết với tên gọi Didi . Ảnh: Reuters.

Hãng này cho biết ứng dụng cho phép người dùng chia sẻ chuyến đi Hitch sẽ bị dừng hoạt động trong vòng một tuần, bắt đầu từ 12/5. Trong thời gian này, hãng sẽ xem xét lại quy trình, lái xe và dịch vụ khách hàng.

Phía Didi cung cấp thông tin nam nghi phạm đã sử dụng tài khoản Hitch của cha mình, điều này vi phạm các quy tắc dịch vụ của công ty.

Didi cũng nhận lỗi về phía mình khi không đảm bảo sự an toàn trong quy trình hoạt động.

“Trách nhiệm của chúng tôi trong trường hợp này là không thể phủ nhận. Cơ chế bảo vệ an toàn ban đêm của chúng tôi đã có lỗi, nên việc nhận diện khuôn mặt không được kích hoạt trước khi tài xế nhận cuốc xe”, đại diện công ty cho biết.

Trong thời gian Hitch bị tạm đình chỉ, 12 dịch vụ còn lại của Didi Chuxing tại Trung Quốc vẫn hoạt động bình thường. Một phát ngôn viên cho biết Hitch chỉ chiếm một phần nhỏ dịch vụ của Didi. Dịch vụ chính, Didi Express, hiện chiếm 80% số lượng chuyến đi của hãng.

Didi Chuxing là hãng cung cấp ứng dụng gọi xe lớn nhất Trung Quốc, được biết với tên gọi Didi. Hãng có khoảng 450 triệu người dùng tại 400 thành phố Trung Quốc. Năm 2016, hãng mua lại thị phần của Uber tại Trung Quốc, đánh bại gã khổng lồ gọi xe đến từ Mỹ tại thị trường hơn 1 tỷ dân.

Chiến dịch gọi vốn mới nhất của Didi vào tháng 12/2017, có trị giá tới 56 tỷ USD. Hiện nay, công ty đang mở rộng kinh doanh ra thị trường quốc tế. Đầu năm 2018, Didi mua lại Uber ở Brazil và tung ra gói dịch vụ riêng tại Mexico.

Didi dự định IPO cuối năm nay, chính thức lên sàn đầu năm 2019 và có khả năng trước cả Uber.

Trước đó, Didi Chuxing của Trung Quốc cũng đã gửi hồ sơ đến Bộ Giao thông Vận tải, với mong muốn thâm nhập thị trường Việt Nam. Cơ quan chức năng chưa xem xét trường hợp của Didi vì thời điểm này chưa phù hợp.

hanh khach bi tai xe sat hai didi chuxing ngung dich vu di nho xe Thương vụ thâu tóm Uber chưa ngã ngũ, Grab đã mở thêm địa bàn hoạt động

Ba tỉnh thành mà Grab bắt đầu hiện diện bằng việc kết nối các xe taxi với hành khách gồm Hải Phòng, Bình Định và ...

hanh khach bi tai xe sat hai didi chuxing ngung dich vu di nho xe Nắng nóng, quạt đôi giải nhiệt, ô che nắng cho xe ô tô được cánh tài xế 'săn lùng'

Vài ngày trở lại đây, thời tiết đã bắt đầu chính thức bước sang mùa hè, nhiệt độ đã lên đỉnh điểm gần 40 độ, ...

hanh khach bi tai xe sat hai didi chuxing ngung dich vu di nho xe Tài xế GrabBike chui cống tìm thẻ ngân hàng giúp cô gái Anh

Facebook đang lan truyền câu chuyện đẹp về hai tài xế chạy GrabBike người Việt chui cống nước trên một con phố ở Hà Nội ...


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/.

chọn
Một tập đoàn Đài Loan với 30 doanh nghiệp vệ tinh dự báo sắp kéo về KCN Châu Đức, vừa trả trước cho SZC gần 400 tỷ đồng
Quý III vừa qua, SZC đã nhận 359 tỷ đồng tiền thuê đất từ Electronic Tripod. Theo ước tính của BSC, có 30 doanh nghiệp phụ trợ theo Tập đoàn Tripod cũng có nhu cầu thuê đất tại KCN Châu Đức. Nhờ đó, SZC có thể sẽ cho thuê thêm 30 - 40 ha đất trong 2 năm tới.