Hành khách vui mừng vì tàu Westerdam đã cập cảng tại Campuchia

Tàu Westerdam, do hãng Carnival Corporation Holland America điều hành, đã cập cảng Sihanoukville vào thứ Năm vừa rồi sau khi bị các nước từ chối trong hai tuần liền do lo ngại lây nhiễm virus corona trên tàu biển du lịch.
Hành khách vui mừng vì tàu Westerdam đã cập cảng tại Campuchia - Ảnh 1.

Hành khách phản ứng sau khi họ rời khỏi MS Westerdam vào ngày 14 tháng 2 năm 2020. (Ảnh: AP)

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảm ơn Campuchia vì đã đưa tàu du lịch MS Westerdam cập cảng trong bối cảnh đã có 5 quốc gia từ chối Westerdam do lo lắng hành khách trên tàu có thể bị lây nhiễm virus corona mặc dù không có trường hợp nào dương tính với loại virus này.

Tổng thống Trump đã viết lên Twitter của mình vào tối thứ Sáu vừa rồi: "Cảm ơn các bạn, đất nước Campuchia xinh đẹp, vì đã cho phép tàu @CarnivalCruise Westerdam cập cảng. Nước Mỹ sẽ ghi nhớ sự lịch thiệp này của các bạn!".

Hành khách vui mừng vì tàu Westerdam đã cập cảng tại Campuchia - Ảnh 2.

(Ảnh: @realDonaldTrump)

Tàu Westerdam, do hãng Carnival Corporation Holland America điều hành, đã cập cảng Sihanoukville vào thứ Năm vừa qua sau khi bị các nước từ chối trong hai tuần liền do lo ngại lây nhiễm virus corona trên tàu biển du lịch. Có 1.455 hành khách đã bắt đầu rời tàu từ hôm thứ Sáu để về nhà. Hơn một nửa số hành khách trên con tàu du lịch hạng sang này đã rời đi vào chiều thứ Bảy, một quan chức phía Campuchia cho hay.

Hành khách vui mừng vì tàu Westerdam đã cập cảng tại Campuchia - Ảnh 3.

Hành khách rời tàu du lịch Westerdam ở Sihanoukville vào ngày 15 tháng 2 năm 2020. (Ảnh: AFP)

Zahra Jennings, một y tá nhân viên đã nghỉ hưu tới từ Anh cho biết: "Tất cả mọi người đều sẽ nghĩ rằng 'Thật thương thay cho bạn', nhưng chúng tôi không khốn đốn như thế, trên tàu có internet và rượu vang miễn phí. Được phục vụ đủ ba bữa ăn. Nói chung chúng tôi không thiếu thốn gì cả". Cô cũng nói thêm rằng đây là một trải nghiệm "tuyệt vời".

Những khiếu nại duy nhất trên tàu đó là "họ đã phục vụ hết khoai tây bào chiên xù và nước sốt cà chua", ông Robert Sayers, 60 tuổi, một nhân viên công ty hóa chất đến từ New Zealand cho biết. "Nhưng điều đó không đáng lo ngại, tôi cảm thấy ổn về điều này".

Hành khách vui mừng vì tàu Westerdam đã cập cảng tại Campuchia - Ảnh 4.

Hành khách vẫy tay chào trước khi rời khỏi tàu MS Westerdam, con tàu này đã trải qua hai tuần lênh đênh trên biển khi 5 quốc gia từ chối cập cảng. (Ảnh: Reuters)

Các tàu du lịch vòng quanh châu Á đang phải đối mặt với nỗi lo lắng bởi sự lây lan của virus corona khi có thông tin du khách trên tàu Diamond Princess bị nhiễm bệnh, con tàu này đã bị cách li ở thành phố Yokohama, Nhật Bản và xác nhận có ít nhất 259 ca nhiễm virus corona. 

Bị từ chối bởi Nhật Bản, Đài Loan, đảo Guam, Philippines và Thái Lan, cuối cùng Campuchia đã cho phép Westerdam cập cảng tại nước này và may mắn là không có hành khách nào bị nhiễm bệnh.

Hành khách vui mừng vì tàu Westerdam đã cập cảng tại Campuchia - Ảnh 5.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen tặng hoa hồng cho hành khách khi họ rời tàu du lịch Westerdam vào ngày 14/02 vừa rồi. (Ảnh: EPA-EFE)

Hành khách vui mừng vì tàu Westerdam đã cập cảng tại Campuchia - Ảnh 6.

Một hành khách trẻ từ tàu du lịch Westerdam gửi lời cảm ơn tới đất nước Campuchia khi đang ngồi trên xe buýt vào ngày 14/02. (Ảnh: AFP)

Holland America đã gửi thư tới tất cả các hành khách cho biết họ sẽ hoàn trả chi phí cho cuộc hành trình này, sắp xếp một chuyến đi miễn phí 14 ngày khác và thuê máy bay đưa họ về nhà.

Công ty cho biết họ sẽ làm hết sức có thể để phù hợp với chất lượng chuyến bay mà khách hàng mong muốn ban đầu. Holland America đã bố trí xe khách miễn phí đến một bãi biển gần đó cho những hành khách bị mắc kẹt.

Hành khách vui mừng vì tàu Westerdam đã cập cảng tại Campuchia - Ảnh 7.

Hành khách của MS Westerdam chụp ảnh selfie sau khi rời khỏi MS Westerdam vào ngày 15/02. (Ảnh: AP)

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.