Hari Won lên tiếng về nghi vấn lộ clip sex với Trấn Thành

Đại diện truyền thông của Hari Won khẳng định người trong bức ảnh chụp từ một đoạn clip không phải là nữ ca sĩ và sẽ nhờ cơ quan chức năng can thiệp nếu cần thiết.

Những ngày qua, tin đồn về việc Hari Won và Trấn Thành lộ clip "nóng" trong một rạp phim tại TP HCM được dân mạng đồn đoán và bàn tán tại các diễn đàn trên mạng xã hội. Bất cứ hình ảnh tình tứ nào của cặp đôi này ở nơi công cộng bị chụp lại cũng nhận nhiều ý kiến tiêu cực của khán giả. Thêm vào đó, bên dười phần bình luận, họ còn úp mở về nghi vấn Trấn Thành - Hari "đóng cảnh nóng" ngay trong rạp phim và được camera của rạp quay lại.

Chiều 17/8, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện một bức ảnh được cho là cắt từ đoạn clip "nóng" mà hai nhân vật chính trong clip này là Hari Won và Trấn Thành như những lời đồn đoán trước đó. Hình ảnh này được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, kèm theo những lời bình luận không hay.

hari won len tieng ve nghi van lo clip sex voi tran thanh
Đại diện Truyền thông của Hari khảng định người trong bức ảnh không phải là Hari

Liên lạc với phía Hari Won, đại diện truyền thông khẳng định người trong ảnh không phải là Hari."Việc này ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của Hari nên nếu cần, chúng tôi sẽ nhờ cơ quan chức năng can thiệp tìm ra người muốn bôi nhọ hình ảnh Hari. Lúc đó, trắng đen thế nào hãy để cơ quan có thẩm quyền đưa ra lời minh chứng", người này nói.

Vị đại diện này cũng phát ngôn rằng, những ngày qua, Hari cảm thấy suy sụp và buồn rất nhiều vì lời đồn ác ý vô căn cứ. Nữ ca sĩ đã khóc rất nhiều và cảm thấy mình bất lực, không biết phải bảo vệ mình như thế nào trước những việc "trên trời rơi xuống" như thế này. Bản thân Hari cũng không hiểu sao việc yêu một người mà lại bị dư luận soi mói nhiều như vậy.

Hiện tại, dù tinh thần không ổn định nhưng Hari hiện tại vẫn phải đảm bảo lịch trình quay hình theo những hợp đồng đã ký trước đó.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.