'Hạt cà phê đã trở thành biểu tượng tuyệt vời về sự quyến rũ'

Tại Lễ hội cà phê Buôn Mê Thuột tối 10/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc xúc cảm đánh giá cà phê Tây Nguyên đã "thực sự trở thành biểu tượng tuyệt vời về sự quyến rũ".
thu tuong chinh phu cung nhieu nguyen thu quoc gia di tay nguyen khai hoi ca phe
Thủ tướng chia sẻ tầm nhìn về một Tây Nguyên mới (Ảnh: VGP/Quang Hiếu)

Đến tham dự lễ khai mạc còn có Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, cùng nhiều lãnh đạo của các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương cũng tới tham dự.

Ngoài ra còn có sự góp mặt của đông đảo đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, các nghệ nhân, khách du lịch trong và ngoài nước tới chung vui cùng Thủ phủ cà phê.

Tại buổi lễ, Thủ tướng phát biểu: “Như tên gọi của chủ đề Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột 2017: Hội tụ tinh hoa - Phát huy bản sắc - Liên kết phát triển, hạt cà phê nơi đây không chỉ là một sản phẩm tiêu biểu của nền nông nghiệp đất đỏ basalt đã thực sự trở thành biểu tượng tuyệt vời về sự quyến rũ, nét đẹp độc đáo của vùng đất được xưng tụng là Nóc nhà Đông Dương”.

“Trong những năm qua, các tỉnh Tây Nguyên nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng đã có cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn. Khi nhắc đến Đắk Lắk thủ phủ cà phê thì đây là một phần trong bản sắc đại ngàn Tây Nguyên.

Đan xen vào đó là những câu chuyện của cha ông ta từ thời xa xưa, những trang sử đầy bi tráng, tinh thần quả cảm, cộng đồng và tinh thần thượng võ của những người con Ê đê, J Rai, Mơ Nông, Ba Na. Cũng tại nơi đây, hương vị của cà phê đã trở thành men say khiến người đến quyến luyến không muốn về”, Thủ tướng Chính phủ cảm nhận về Tây Nguyên.

thu tuong chinh phu cung nhieu nguyen thu quoc gia di tay nguyen khai hoi ca phe
thu tuong chinh phu cung nhieu nguyen thu quoc gia di tay nguyen khai hoi ca phe
Một số tiết mục văn nghệ tại buổi lễ. Ảnh: Trang Anh.

Với chủ đề “Hội tụ tinh hoa - Phát huy bản sắc - Liên kết phát triển”, Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017 sẽ được diễn ra từ ngày 8/3-13/3/2017, tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, nơi được mệnh danh là thủ phủ cà phê Việt Nam.

Trong khuôn khổ Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 có các hoạt động: Hội chợ - triển lãm chuyên ngành cà phê; Hội nghị xúc tiến đầu tư vùng Tây Nguyên lần thứ 4, hội nghị/hội thảo về cà phê; Lễ hội đường phố; Hội thi nhà nông đua tài; Lễ hội đua voi và thuyền độc mộc...

Đặc biệt, trong đêm hội diễn tấu cồng chiêng Tây Nguyên và các nghi lễ phục dựng thu hút hơn 1000 nghệ sĩ, diễn viên sẽ trình diễn nhiều tiết mục đặc sắc trên nhiều điểm tại TP Buôn Ma Thuột và huyện Buôn Đôn với nhiều hoạt động phong phú.

Đồng thời, thông qua Lễ hội sẽ là dịp quảng bá, giới thiệu hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh và mời gọi những dự án đầu tư, thương mại, du lịch lớn trên địa bàn của các tỉnh Tây nguyên. Lễ hội còn mang ý nghĩa lịch sử là nhằm thiết thực nhằm kỷ niệm 42 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975 – 10/3/2017).


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Vốn đắt, hàng bán chậm gây áp lực lên chủ đầu tư bất động sản
Lãi suất vay mua nhà phổ biến 12-14% khiến sức mua chững lại, trong khi doanh nghiệp bất động sản vẫn phải tăng vay và chấp nhận chi phí vốn đắt để duy trì dự án.