Hiệu phó trường Mầm non Thanh Khương: 'Cô giáo và học sinh cùng ăn thực phẩm do Công ty Hương Thành cung cấp'

Sáng 18/3, đại diện BGH Trường Mầm non Thanh Khương (Thuận Thành, Bắc Ninh) cho biết, bình thường cả giáo viên và học sinh đều ăn cùng 1 thực đơn do nhà cung cấp thực phẩm đưa đến trường, giáo viên không có thực đơn riêng.

Hiệu phó không nắm được mẫu thực phẩm chuyển đi đâu

Thông tin về việc hàng trăm trẻ ở trường Mầm non xã Thanh Khương (Thuận Thành, Bắc Ninh) phải đi xét nghiệm nghi do nhiễm sán lợn gạo, trong đó có một số trẻ bị phát hiện dương tính với sán lợn gạo những ngày qua khiến nhiều phụ huynh hoang mang. 

Hiệu phó trường Mầm non Thanh Khương: Cô giáo và học sinh cùng ăn thực phẩm do Công ty Hương Thành cung cấp - Ảnh 1.

Sáng 18/3, bà Nguyễn Thị Mây, Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Thanh Khương đã có những trao đổi với chúng tôi xung quanh vụ việc hàng trăm học sinh trường này nghi nhiễm sán lợn. 

Tình hình hoạt động hiện nay của nhà trường ra sao thưa bà?

- Hiện tại, nhà trường vẫn duy trì hoạt động nề nếp theo như kế hoạch chỉ đạo của các cấp, các ngành từ tỉnh xuống tới địa phương. Chúng tôi quán triệt các giáo viên trong nhà trường vận động, tuyên truyền phụ huynh đưa con em đến lớp để duy trì tình hình như đầu năm học. 

Quan điểm của bà như thế nào về sự việc phụ huynh tố con em mình phải ăn thực phẩm, cụ thể là thịt lợn không đảm bảo chất lượng vì nghi là thịt lợn gạo thời gian qua?

- Trước khi xảy ra sự việc, tôi chỉ là Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn mảng sữa học đường và phổ cập. Hiện nay, tôi tạm tiếp nhận công việc quản lý nhà trường do hiệu trưởng là cô Hòe đang bị tạm đình chỉ công tác nên không nắm bắt được rõ. Theo như nắm bắt, hiện tại cơ quan chức năng đang điều tra xác minh làm rõ nên tôi sẽ trả lời báo chí sau.  

Bà có nắm bắt được con số học sinh được phụ huynh đưa tới trường xét nghiệm trong sáng nay, 18/3 không thưa bà?

- Theo thống kê sơ bộ, số lượng trẻ tới trường lấy máu để xét nghiệm tại trường là hơn 120/568 trẻ. 

Chi phí lấy mẫu máu xét nghiệm phụ huynh có được hỗ trợ không hay phải tự thanh toán?

- Đây là chủ trương chỉ đạo từ UBND tỉnh, Sở Y tế Bắc Ninh cùng các ngành chức năng nên chi phí này phụ huynh sẽ được tỉnh hỗ trợ. Việc này chúng tôi cũng đã thông tin rộng rãi tới phụ huynh thông qua hệ thống loa truyền thanh xã để bà con biết và thực hiện. 

Bình thường trước đây, các cô giáo ở trường có ăn thực phẩm cùng thực đơn với trẻ do cùng một nhà cung cấp thực phẩm cho trường hay không?

- Bình thường, các giáo viên tại trường lấy cùng thực đơn của nhà cung cấp là Công ty Hương Thành. 

Qui trình nhập thực phẩm của trường đã được tiến hành ra sao thưa bà?

- Về qui trình, khi thực phẩm về trường thì trường có đại diện một đồng chí BGH phụ trách, cô nuôi ở bếp và giáo viên cùng nhận thực phẩm nếu đảm bảo thì cho vào bếp chế biến. Ngày nào nhà trường cũng lưu mẫu thức ăn của trẻ. 

Khi có dư luận phản ánh như vậy, các mẫu thức ăn nghi bị nhiễm sán lợn đó được chuyển về đâu?

- Các mẫu thức ăn hay các vấn đề liên quan đến video phụ huynh cung cấp đều do cơ quan chức năng chuyên môn chuyển đi. Tôi không có chuyên môn nên không nắm được. 

Sau khi bị phụ huynh tố cáo, nhà trường có động thái thay đổi thực đơn của học sinh hay không?

- Các cháu học sinh vẫn ăn tại trường, tuy nhiên số lượng lại không như ban đầu. Về bữa ăn của các cháu, trường đã chọn nhà cung cấp thực phẩm khác do Ban An toàn thực phẩm của tỉnh lựa chọn. 

Nhà trường sẽ đưa phụ huynh vào khâu giám sát thực phẩm đầu vào để nhập thực phẩm hàng ngày. Đơn vị cung cấp thực phẩm mới cho nhà trường là Công ty Ánh Dương. Bước đầu, phụ huynh nhận định chất lượng thực phẩm của công ty này đến hiện nay chưa phát hiện gì bất thường. 

Xin cảm ơn bà! 

Hàng loạt trẻ mầm non nhiễm sán lợn, khẩn trương làm rõ đơn vị tuồn thịt thối vào trường Hàng loạt trẻ mầm non nhiễm sán lợn, khẩn trương làm rõ đơn vị tuồn thịt thối vào trường Nghi vấn thịt lợn thối bị tuồn vào trường học: Đình chỉ công tác hiệu trưởngNghi vấn thịt lợn thối bị tuồn vào trường học: Đình chỉ công tác hiệu trưởng Phòng GD&ĐT Thuận Thành yêu cầu 21 trường ngừng nhập thực phẩm của công ty bị tố tuồn thịt thối vào trường họcPhòng GD&ĐT Thuận Thành yêu cầu 21 trường ngừng nhập thực phẩm của công ty bị tố tuồn thịt thối vào trường học




 







Hàng loạt trẻ mầm non nhiễm sán lợn, khẩn trương làm rõ đơn vị tuồn thịt thối vào trường Hàng loạt trẻ mầm non nhiễm sán lợn, khẩn trương làm rõ đơn vị tuồn thịt thối vào trường Nghi vấn thịt lợn thối bị tuồn vào trường học: Đình chỉ công tác hiệu trưởngNghi vấn thịt lợn thối bị tuồn vào trường học: Đình chỉ công tác hiệu trưởng Phòng GD&ĐT Thuận Thành yêu cầu 21 trường ngừng nhập thực phẩm của công ty bị tố tuồn thịt thối vào trường họcPhòng GD&ĐT Thuận Thành yêu cầu 21 trường ngừng nhập thực phẩm của công ty bị tố tuồn thịt thối vào trường học


chọn
Đất Vũng Tàu: Nhiều người hỏi, ít người chốt
Tháng vừa qua, thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón nhiều nhà đầu tư đi tìm hiểu và khảo sát đất nền, căn hộ. Dù vậy, phần lớn chỉ dừng lại ở mức xem xét, hỏi thăm thông tin và ký gửi sản phẩm sang nhượng, số lượng giao dịch chốt thành công còn khiêm tốn.