Hồ Quang Hiếu: 'Tôi lành tính hơn và không muốn làm người xấu khi vào showbiz'

Từng trải qua quá khứ 'dữ dội' thuở mới vào đời nhưng khi bước chân vào showbiz hoạt động ca hát, Hồ Quang Hiếu nhận ra bản thân cần phải thay đổi và anh đã quyết tâm thực hiện điều đó. 

Giàu có, nổi tiếng và điển trai, Hồ Quang Hiếu hiện là một trong những ca sĩ được nhiều khán giả mến mộ. 

Tuy nhiên, ít ai biết rằng để có được Hồ Quang Hiếu hôm nay, nam ca sĩ từng trải qua quá khứ "đen tối". Dẫu vậy, khi nhìn lại những tháng ngày đã qua, Hồ Quang Hiếu không cảm thấy hối hận, thay vào đó anh trân trọng quá khứ để ý thức hơn việc làm ở hiện tại và tương lai. 

Hồ Quang Hiếu: Tôi lành tính hơn và không muốn làm người xấu khi vào showbiz - Ảnh 1.

Ca sĩ Hồ Quang Hiếu

Đồng thời, Hồ Quang Hiếu đã góp nhặt những kinh nghiệm bản thân đó để đưa vào quyển tự truyện kể về cuộc đời mình. Cuốn sách mang tên Đổi thay không chỉ là món quà giúp anh lưu giữ lại kí ức, nó còn là tấm gương phản chiếu giúp anh soi mình mỗi ngày. 

Tại buổi giới thiệu tự truyện Đổi thay vào chiều 8/4, Hồ Quang Hiếu thẳng thắn chia sẻ cảm nghĩ về chuỗi quá khứ "dữ dội" đã qua bằng ánh nhìn của hiện tại. 

"Ngày xưa, tôi hung hăng lắm, có thể gây sự và đánh nhau với bất kì ai. Nhưng khi vào showbiz thì tôi lành tính hơn bởi tôi ý thức được điều gì tốt cho mình. Tôi chọn việc kể ra những câu chuyện quá khứ trong môi trường "đen tối" bởi tôi luôn muốn trân trọng chúng khi ngồi nhìn lại cuộc sống của mình. Điều này giúp tôi tự nhắc bản thân sẽ không bao giờ làm điều xấu nữa", Hồ Quang Hiếu bày tỏ. 

Tuy nhiên, việc phơi bày quá khứ không mấy tốt đẹp như từng đi trấn lột tiền, làm quản lí gái bia ôm hay lừa bạn bè để vay và quỵt nợ... của Hồ Quang Hiếu đã khiến anh vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ công chúng. Không ít người cho rằng Hồ Quang Hiếu đang khoe "chiến tích" và cổ súy cho hành động xấu trong một bộ phận giới trẻ. 

Đáp trả lại suy nghĩ trên, nam ca sĩ cho biết: "Mọi người đánh giá như vậy không phải, hai câu chuyện nó hoàn toàn khác nhau. Một người ở thì tương lai và quá khứ là khác nhau. Tôi muốn cho các bạn trẻ thấy là dù họ đang trong hoàn cảnh tiêu cực nhưng khi biết về câu chuyện của tôi thì họ sẽ xem đó là niềm động lực để thay đổi". 

Hồ Quang Hiếu chia sẻ tại buổi ra mắt tự truyện Đổi thay

Tự truyện Đổi thay kể lại hành trình chạm đến ước mơ của Hồ Quang Hiếu và được ra đời sau gần 2 năm ấp ủ, chấp bút bởi nhà văn trẻ Nguyệt Nga. Hồ Quang Hiếu cũng mong muốn Đổi thay là một chút cảm hứng vươn lên từ những câu chuyện của chính mình cho dù bạn đang sống trong môi trường nào thì khi bạn nhìn thấy mình cần phải đổi thay để sống tốt hơn.

Đến chúc mừng Hồ Quang Hiếu, NSND Hồng Vân cũng chia sẻ cảm nghĩ về nam ca sĩ. Chị nói: "Tôi rất vui và chúc mừng cho Hồ Quang Hiếu có được những dự án có thể thực hiện được cho mình, dù là tuổi trẻ nhưng để có thể dám dùng chính sự thật của bản thân để làm động lực nho nhỏ cho cuộc sống xung quanh mình. Quan trọng là mình sẽ sống như thế nào và cần đổi thay gì để tốt hơn".

Hồ Quang Hiếu: Tôi lành tính hơn và không muốn làm người xấu khi vào showbiz - Ảnh 5.

Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đã dành chút thời gian đến chia vui với cậu em của mình khi chính mình cũng đang bận rộn với công việc đang tham dự

Tại sự kiện, Hồ Quang Hiếu cũng lên tiếng khẳng định rằng anh không dùng hồi kí như một chiêu trò kinh doanh cho dự án nào, mà chính anh chỉ muốn nói: "Môi trường sống, tư duy sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến cuộc sống của bạn, khi bạn chơi chung với một nhóm bạn chỉ lo học thì bạn cũng sẽ học tốt hay ngược lại bạn sẽ cũng ảnh hưởng khi tiếp xúc với môi trường xấu".

Hồ Quang Hiếu: Tôi lành tính hơn và không muốn làm người xấu khi vào showbiz - Ảnh 6.

Người bạn thân Hồ Việt Trung đã tiết lộ khi đến chia vui cùng Hồ Quang Hiếu: "Thật không thể tin rằng một người bạn đẹp trai và hát hay như thế sao trong hồi kí "Đổi thay" không kể về những câu chuyện tình đã qua. Tôi hi vọng sẽ có một cuốn sách thứ 2 về những chuyện tình của Hồ Quang Hiếu".

chọn
Savills: Giá thuê văn phòng tại Hà Nội từ nay đến 2026 sẽ tương đối ổn định
Giám đốc Savills Hà Nội nhận định trong bối cảnh dự báo tăng trưởng kinh tế và hiệu quả hoạt động của các nhóm ngành trong ba năm tới, giá thuê văn phòng tại Hà Nội sẽ tương đối ổn định.