![]() |
Khu vực tổ chức “Hội chợ thương mại Việt – Hàn 2017” nằm trong bãi đất trống của khu dân cư Celadon City (phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP HCM) đang hoang phế, hư hỏng và xuống cấp theo thời gian. (Ảnh: Đại Việt) |
![]() |
Các mô hình làm bằng vải, ni lông, giấy "dầm mưa dãi nắng" suốt nhiều tháng qua. (Ảnh: Đại Việt) |
![]() |
Nhiều công nhân, nhân viên của dự án phải sống tạm bợ trong công trình suốt nhiều tháng qua để chờ hội chợ đi vào phục vụ. (Ảnh: Đại Việt) |
![]() |
Mô hình dựa theo các nhân vật truyền thống của Hàn Quốc. (Ảnh: Đại Việt) |
![]() |
Vật liệu trang trí trong Hội chợ thương mại Việt - Hàn nằm ngã đổ, lăn lóc trong khu đất. (Ảnh: Đại Việt) |
![]() |
Cổng hội chợ được đưa xuống đất để giảm sự hư hỏng khi có gió lớn. (Ảnh: Đại Việt) |
![]() |
Đây là dự án hội chợ thương mại do công ty NEO PLUS và công ty NEO KOREA (Hàn Quốc) phối hợp thực hiện. Hội chợ thương mại Việt – Hàn 2017 với hơn 100 gian hàng sẽ giới thiệu về văn hóa Việt Nam, Hàn Quốc tới công chúng. Trong hội chợ sẽ có giao lưu, biểu diễn nghệ thuật của các nghệ sĩ Việt Nam, Hàn Quốc và giới thiệu nghệ thuật đèn lồng của “xứ sở kim chi”. (Ảnh: Đại Việt) |
![]() |
Các gian hàng hội chợ bị hư hỏng nặng. (Ảnh: Đại Việt) |
![]() |
Các mô hình bắt đầu bong tróc, xuống cấp vì tuổi thọ không cao. (Ảnh: Đại Việt) |
![]() |
Bà Trần Thị Ngọc Vân, Tổng giám đốc Công ty TNHH Đầu tư – Thương mại – Quảng cáo đa phương tiện NEOPLUS cho biết, thời gian dự kiến diễn ra hội chợ lúc đầu là từ 23/6-25/7. Tuy nhiên, sau khi trình đủ các giấy tờ, thủ tục liên quan thì vẫn chưa được cấp phép hoạt động hội chợ. Tổng mức đầu tư của các đơn vị tham gia dự án là hơn 1 triệu USD. (Ảnh: Đại Việt) |
![]() |
Các mô hình nhà truyền thống kiểu Hàn Quốc trong khu đất trống được làm công phu cũng bắt đầu xuống cấp. (Ảnh: Đại Việt) |
![]() |
![]() |
Các công trình trong hội chợ không biết đến bao giờ mới được sửa sang lại để phục vụ người dân . Chúng tôi sẽ thông tin cụ thể đến bạn đọc Việt Nam Mới ở những bài tiếp theo. (Ảnh: Đại Việt) |