Hội những người không sợ nắng, chỉ sợ nóng nhưng vẫn yêu Hà Nội

Dưới tiết trời nóng nực với nhiệt độ lên tới 40-42 độ C, thì những ai mặc áo ba lỗ, quần đùi quả thực là những người can đảm.
hoi nhung nguoi khong so nang chi so nong nhung van yeu ha noi
Những ngày này, Hà Nội nắng gay gắt đến mức đàn ông cũng phải lo chống nắng cẩn thận.
hoi nhung nguoi khong so nang chi so nong nhung van yeu ha noi
Thế nhưng với chị Emma (Pháp) đây lại là cơ hội thú vị để "tắm nắng miễn phí". Cùng bạn trai đi du lịch xuyên Việt 20 ngày, chị Emma cho biết đây cũng là lần đầu tiên đặt chân tới thủ đô Hà Nội. "Tôi cũng quan sát thấy đa phần người dân, đặc biệt là chị em phụ nữ che chắn rất cẩn thận khi ra ngoài đường. Nhưng tôi không đánh giá gì vì quan niệm về cái đẹp mỗi nơi một khác. Chúng tôi có thói quen phơi nắng để có làn da ngăm đen bóng khỏe. Nói chung tôi không sợ nắng, chỉ sợ tiết trời nóng oi bức ở đây thôi", chị Emma nói.
hoi nhung nguoi khong so nang chi so nong nhung van yeu ha noi
Trong khi đó, người đàn ông đến từ London khá bất ngờ với thời tiết nắng nóng ở Hà Nội. Anh cho biết từng sống ở Thái Lan 3 tháng vào mùa hè nhưng cũng không thể so sánh được với cái nóng oi bức ở đây. Thích thú với những con phố đầy xe máy, hàng quán, anh cởi trần "để dễ chịu hơn" và đi bộ thong dong ngắm cảnh.
hoi nhung nguoi khong so nang chi so nong nhung van yeu ha noi
Một nhóm bạn đến từ Tây Ban Nha tạm nghỉ chân để thoa kem chống nắng và đi tắm nắng tiếp dù lúc này đã gần trưa. Họ khá vui vẻ với thời tiết nắng nóng này và trung thành với áo hai dây, áo ba lỗ, quần đùi, không đội thêm mũ nón mà chỉ đeo kính. Anh Manuel (đứng giữa) thậm chí còn hét ầm lên "tôi yêu nắng lắm" khi được hỏi có sợ cái nắng ở Hà Nội không.
hoi nhung nguoi khong so nang chi so nong nhung van yeu ha noi
"Đi dạo và tắm nắng bên Hồ Gươm có lẽ sẽ là kỉ niệm đáng nhớ nhất của tôi về Hà Nội, ngoài ấn tượng về nhiều xe máy, anh chàng đến từ Đức nói về thời tiết nắng nóng gay gắt những ngày này.
hoi nhung nguoi khong so nang chi so nong nhung van yeu ha noi
Không sợ nắng, chỉ sợ nóng, vì cái nóng ở Hà Nội quả thực "đặc biệt" không giống nơi nào là tâm sự chung của nhiều du khách nước ngoài.
hoi nhung nguoi khong so nang chi so nong nhung van yeu ha noi
Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 7/7, nắng nóng gay gắt ở miền Bắc mới chấm dứt.
hoi nhung nguoi khong so nang chi so nong nhung van yeu ha noi
Nơi mát nhất ở Hà Nội - khu vực bờ Hồ thưa thớt người do nắng nóng.
hoi nhung nguoi khong so nang chi so nong nhung van yeu ha noi
Một nhóm bạn đến từ Đức chuẩn bị hành trang cho chuyến du ngoạn một vòng Hà Nội bằng xe máy. Anh Chetboune (ngoài cùng bên trái) cho biết hai người bạn còn lại lần đầu đến Hà Nội nên "trang bị" cẩn thận lắm, còn với anh đây là lần thứ 2 rồi, nên khá quen với nắng nóng tại đây. Khi được hỏi thích mẫu con gái da trắng hay da ngăm đen, anh cho biết da ngăm đen nhìn khỏe khoắn, tự tin hơn nhưng con gái châu Á da trắng cũng rất dễ thương, mang lại cho nam giới cảm giác muốn che chở.
hoi nhung nguoi khong so nang chi so nong nhung van yeu ha noi
Còn đây là anh chàng da trắng như trứng gà bóc đến từ Hà Lan. Anh vừa thuê được chiếc xe máy và dự định sẽ dạo quanh phố phường Hà Nội. Khi được hỏi có sợ cháy da và đen khi mặc thế này không, anh cười và trả lời: "Mặc thế này cho mát, da tôi đang trắng hơn mức bình thường, nếu đen được tôi sẽ cảm ơn Hà Nội nhiều lắm".

XEM THÊM

hoi nhung nguoi khong so nang chi so nong nhung van yeu ha noi Loạt ảnh vui cập nhật tình hình chịu đựng nắng nóng của người dân miền Bắc

Giữa đợt nắng nóng đỉnh điểm tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung, người dân ghi lại nhiệt độ kinh hoàng tại mặt đường ...

hoi nhung nguoi khong so nang chi so nong nhung van yeu ha noi Nắng nóng kinh hoàng: Ai cũng sợ nắng, chỉ một người không sợ

Hà Nội những ngày nắng nóng kỷ lục với nền nhiệt độ trên 38 độ C, khu vực Hồ Gươm vốn mát mẻ nhưng giờ ...

hoi nhung nguoi khong so nang chi so nong nhung van yeu ha noi Nắng nóng đỉnh điểm, cho trẻ nằm phòng điều hòa nhiệt độ bao nhiêu để không hại cơ thể?

Cho trẻ ở trong phòng điều hòa có lẽ là cách chống nóng phổ biến nhất trong những ngày nắng gay gắt lên đến 39 ...

chọn
Sắp xây toà nhà cao thứ ba Hà Nội?
Toà nhà Landmark 55 có tổng mức đầu tư 5.934 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ là toà nhà cao tầng thứ ba của Hà Nội, sau Keangnam Landmark và Lotte Center Hà Nội (65 tầng). Chủ đầu tư Taseco Land cho biết dự kiến quý II/2024 xin giấy phép xây dựng, quý III/2024 cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án.